Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Người Mỹ đổ xô mua sắm dịp Black Friday
Minh Phương (Dân trí) - 25/11/2016 15:08
 
Ngày hội mua sắm giảm giá Black Friday đã chính thức bắt đầu ở Mỹ. Tại các trung tâm bán lẻ, hàng trăm người xếp hàng bên ngoài chờ mở cửa, nhiều người thậm chí dựng trại trong thời tiết âm 0 độ C để chờ khai màn mua sắm.
 Người Mỹ đổ xô mua sắm dịp Black Friday. (Ảnh: Reuters)

Người Mỹ đổ xô mua sắm dịp Black Friday. (Ảnh: Reuters)

Thứ sáu Đen tối (Black Friday) là ngày hội mua sắm lớn nhất ở Mỹ trước dịp Giáng sinh. Thay vì mở màn từ thứ Sáu, hầu hết các hãng bán lẻ đã mở cửa phục vụ dịp mua sắm này từ chiều qua 24/11 vào dịp lễ Tạ ơn, Dailymail cho biết.

Thậm chí, nhiều người đã cắm trại trong thời tiết dưới 0 độ C bên ngoài các trung tâm bán lẻ chỉ để chờ đến khi các hãng bán lẻ bắt đầu mở cửa. Trong khi hàng trăm người xếp hàng trước các trung tâm thương mại để chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn.

Trong khi hàng nghìn người đổ xô tới các trung tâm thương mại trong thời tiết giá lạnh, hoạt động mua sắm trực tuyến cũng không kém phần sôi động. Theo số liệu của trang mạng Adobe Digital Insights, tính từ rạng sáng đến 17 giờ chiều hôm qua 24/11, giá trị các đơn đặt hàng qua mạng hưởng ứng dịp Black Friday đã đạt xấp xỉ 1,2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng thời gian này năm ngoái. Theo Adobe, chỉ trong vài giờ tới, con số này có thể vượt 2 tỷ USD, trong khi lượng đặt hàng thông qua các thiết bị di động khoảng 900 triệu USD.

CEO của hãng bán lẻ Target, Brian Cornell, cho biết: “Doanh số bán hàng trực tuyến của chúng tôi ngày hôm qua đạt kỷ lục”.

Dưới đây là một vài hình ảnh về ngày hội mua sắm Black Friday tại Mỹ.

 Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trung tâm bán lẻ Kohls vào đêm 24/11, trước khi Black Friday chính thức diễn ra ở West Bend, bang Wisconsin. (Ảnh: Dailymail)

Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trung tâm bán lẻ Kohl's vào đêm 24/11, trước khi Black Friday chính thức diễn ra ở West Bend, bang Wisconsin. (Ảnh: Dailymail)

 Một người đàn ông tranh thủ ngủ ngồi khi chờ trung tâm bán lẻ mở cửa phục vụ Black Friday ở New York. (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông tranh thủ ngủ ngồi khi chờ trung tâm bán lẻ mở cửa phục vụ Black Friday ở New York. (Ảnh: Reuters)

 Nhiều người thậm chí cắm trại, trải chăn chờ bên ngoài trung tâm mua sắm của Best Buy hôm 24/11 tại Orem, bang Utah trong thời tiết dưới 0 độ C. (Ảnh: Getty)

Nhiều người thậm chí cắm trại, trải chăn chờ bên ngoài trung tâm mua sắm của Best Buy hôm 24/11 tại Orem, bang Utah trong thời tiết dưới 0 độ C. (Ảnh: Getty)

 Cắm trại bên ngoài trung tâm bán lẻ chờ khai màn Black Friday. (Ảnh: EPA)

Cắm trại bên ngoài trung tâm bán lẻ chờ khai màn Black Friday. (Ảnh: EPA)

 Nhiều người đổ xô mua túi xách thời trang tại trung tâm bán lẻ của Macy’s ở Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người đổ xô mua túi xách thời trang tại trung tâm bán lẻ của Macy’s ở Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

 Người mua sắm đổ xô vào trung tâm mua sắm Macys ở Quảng trường Heral, Manhattan bắt đầu sớm dịp mua sắm. (Ảnh: Reuters)

Người mua sắm đổ xô vào trung tâm mua sắm Macy's ở Quảng trường Heral, Manhattan bắt đầu sớm dịp mua sắm. (Ảnh: Reuters)

 Một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên mở cửa tại Mỹ cho Black Friday là Macy’s. (Ảnh: Reuters)

Một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên mở cửa tại Mỹ cho Black Friday là Macy’s. (Ảnh: Reuters)

 6. Một người đàn ông mua sắm thông qua ứng dụng mua sắm trực tuyến của Walmart. (Ảnh: Dailymail)

6. Một người đàn ông mua sắm thông qua ứng dụng mua sắm trực tuyến của Walmart. (Ảnh: Dailymail)

 Walmart cũng là một trong những hãng bán lẻ mở cửa chuỗi bán lẻ phục vụ Black Friday từ đêm 24/11. (Ảnh: Dailymail)

Walmart cũng là một trong những hãng bán lẻ mở cửa chuỗi bán lẻ phục vụ Black Friday từ đêm 24/11. (Ảnh: Dailymail)

 Chris Jolly và con trai mua sắm tại Bentonville, Arkansas hôm 24/11. (Ảnh: Dailymail)

Chris Jolly và con trai mua sắm tại Bentonville, Arkansas hôm 24/11. (Ảnh: Dailymail)

 Người tiêu dùng bắt đầu mua sắm hưởng ứng Black Friday từ chiều 24/11 tại điểm bán lẻ của J.C Penney ở Tyler, Texas. (Ảnh: Dailymail)

Người tiêu dùng bắt đầu mua sắm hưởng ứng Black Friday từ chiều 24/11 tại điểm bán lẻ của J.C Penney ở Tyler, Texas. (Ảnh: Dailymail)

 Một phụ nữ ghé quầy bán giày ngay khi Black Friday khai màn tại trung tâm bán lẻ của Macy’s ở Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ ghé quầy bán giày ngay khi Black Friday khai màn tại trung tâm bán lẻ của Macy’s ở Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail

Việt Nam sẽ có ngày hội mua sắm giống "Black Friday"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sẽ bùng nổ trong giai đoạn tới với nhiều kế hoạch khả thi hơn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư