Thứ Năm, Ngày 10 tháng 07 năm 2025,
Người Việt cần học cách bảo vệ tài sản trước khi đầu tư
N.L - 09/07/2025 16:05
 
Người dân đang ưu tiên cho sự an toàn tài chính cá nhân hơn là kỳ vọng sinh lời từ các khoản đầu tư - đó là xu hướng đáng chú ý được dúc kết tại Hội nghị “Tích lũy & Quản lý Tài sản 2025” diễn ra vào sáng 8/7 tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của gần 500 nhà đầu tư cá nhân, doanh nhân và chuyên gia trong ngành ngân hàng, bảo hiểm, fintech và quản lý quỹ.
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ đầu tư “kiểu mới”: Tư duy lớn - Bắt đầu nhỏ

Theo các chuyên gia, trong khi Gen X và Gen Y ưu tiên sự an toàn và thanh khoản, Gen Z ngày càng quan tâm đến trải nghiệm số, đầu tư vi mô và quản lý dòng tiền cá nhân bằng công nghệ. Theo đại diện Momo, họ bắt đầu tích lũy tài sản từ số tiền nhỏ nhờ các nền tảng công nghệ, nhưng điều này cũng làm gia tăng nhu cầu cá nhân hóa tài chính sâu hơn trong hành trình đầu tư. Còn đại diện Finhay, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của các nền tảng đầu tư số không nằm ở công cụ, mà là ở tâm lý và nhận thức. Người dùng hiện còn thiếu cố vấn đồng hành và thường không biết rõ mình đang cần gì trong dài hạn.

Đại diện Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chỉ ra rằng tầng lớp thu nhập trung bình đang bùng nổ, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và vay tín dụng tăng nhanh. Tuy nhiên, hành vi đầu tư vẫn chưa theo kịp, vì phần lớn danh mục vẫn nghiêng về tài sản hữu hình như bất động sản, vàng. Các mô hình Family Office và dịch vụ quản lý tài sản xuyên biên giới sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam, khi số lượng người sở hữu tài sản ròng trên 5 triệu USD ngày càng tăng.

Bảo vệ tài chính để đảm bảo đầu tư bền vững

Ở phiên thảo luận “Chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn - Giải pháp bảo toàn tài sản bền vững”, các chuyên gia nhất trí rằng trước khi nghĩ đến tăng trưởng thì cần phải bắt đầu từ khâu phòng vệ.

“Trong “bàn cờ” tài chính, mọi người đều chăm lo cho tài sản, nhưng lại quên mất việc bảo vệ người tạo ra tài sản. Nếu có biến cố bất ngờ, ai sẽ trả tiền vay hay duy trì dòng tiền đó? Bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ con người, mà là bảo vệ khả năng tạo ra tài chính trong tương lai của mỗi người, chính là cái lõi thực sự của tự do tài chính. Mình cần bảo vệ mục tiêu của mình, chứ không phải bảo vệ số tiền mà mình đạt được", ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng cho biết, bảo hiểm có thể không chỉ phòng ngừa rủi ro mà còn giúp gia tăng tài sản nếu được sử dụng linh hoạt: “Mục tiêu cốt lõi của bảo hiểm là bảo vệ tài chính cá nhân một cách toàn diện. Tôi cũng muốn nói thêm là bên cạnh “bảo vệ”, có một từ khóa cũng rất quan trọng của bảo hiểm là “nhân” – con người. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ không chỉ còn là một công cụ phòng vệ mà còn có thể giúp mọi người gia tăng giá trị tài sản nếu được sử dụng đúng cách”.

Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam cùng các khách mời chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: PV.

Cuối phiên thảo luận, nhiều diễn giả nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái tư vấn tài chính tích hợp, trong đó, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư và pháp lý có thể phối hợp để xây dựng chiến lược cá nhân hóa theo từng người dùng. Đây không chỉ là nhu cầu riêng lẻ, mà là nền tảng để một quốc gia có hệ tài chính bền vững, bao trùm và chủ động từ gốc rễ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư