Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Người Việt đủ 21 tuổi được vào chơi Casino
Nguyên Đức - 13/08/2014 10:24
 
Người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đủ năng lực về tài chính sẽ được chơi trong casino.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thêm 3 ngành kinh doanh có điều kiện
Kinh doanh sòng bài nóng trở lại?
Sẽ cho thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế
Casino: Coi chừng vết xe đổ của kinh doanh golf
Người Việt tham gia casino, tại sao không

Một sự thay đổi rất lớn trong Dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, đó là bộ này đã chính thức đề xuất việc cho người Việt Nam vào chơi trong casino.

  Người Việt đủ 21 tuổi được vào chơi Casino  
  Người Việt có thể sẽ được chơi trong casino ở Việt Nam  

Cụ thể, Khoản a Điều 10 Dự thảo Nghị định quy định, phải là người đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đủ năng lực về tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino và các điều kiện về nhân thân.

Dự thảo Nghị định cũng đã đề xuất việc Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể điều kiện người Việt Nam vào chơi tại các điểm kinh doanh casino và điểm kinh doanh casino được phép cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi.

Đây là lần đầu tiên, việc cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino được đề xuất. Năm ngoái, khi trình Dự thảo Nghị định về kinh doanh casino lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài được chơi trong casino.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có chủ trương thí điểm người Việt vào chơi trong casino ở Vân Đồn (Quảng Ninh).

Như Báo Đầu tư đã thông tin, liên quan đến việc cho người Việt Nam vào chơi trong casino có rất nhiều quan điểm trái chiều.

Ngay tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi có những quan điểm cho rằng, cho người Việt vào chơi trong casino là “khuyến khích máu đỏ đen” của người Việt và việc này chưa có gì phải vội vàng, bởi ngay ở nhiều nước trên thế giới cũng đều cấm dân bản địa tham gia casino, thì vẫn có những quan điểm ngược lại.

Những người ủng hộ đã căn cứ thực trạng ngày càng có nhiều người Việt ra nước ngoài, đặc biệt là Hồng Kông, Ma-cao, Campuchia, Maylaysia, Singapore… để chơi trong casino, để cho rằng cấm người Việt vào casino không chỉ làm mất nguồn ngoại tệ, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội khác.

Tuy đề xuất chính thức đã được đưa ra, song chắc chắn sẽ còn có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề này và cũng cần được tính toán kỹ trước khi có quyết định cuối cùng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư