
-
Rút đề xuất chưa có tiền lệ trong cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt mới
-
Chính phủ sẽ đề xuất có nghị quyết riêng, đột phá phát triển kinh tế tư nhân
-
Muốn tăng trưởng GDP 8% trở lên cần giao KPI cho cán bộ, công chức
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn thẳng vào thực tế để gỡ khó cho khoa học, công nghệ
-
Gỡ vướng cho khoa học công nghệ: Cần thêm cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho người thực hiện -
Thái Bình tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ Thị 35-CT/TW và Nghị Quyết 18-NQ/TW
TIN LIÊN QUAN | |
![]() | Bình Dương đầu tư 2.300 tỷ xây bệnh viện 1.500 giường |
![]() | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam "bốc thuốc" cho ngành y tế |
![]() | Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư bệnh viện mắt tại Hà Nội |
Bệnh viện công quá tải, thái độ phục vụ thì hách dịch, nạn phong bì nhũng nhiễu bệnh nhân, trong khi bệnh viện tư chưa có nhiều, đa phần quy mô nhỏ, năng lực khám chữa bệnh chưa thực sự tốt. Đó là lý do mà nhiều nhà giàu ở Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, riêng năm ngoái, khoảng 40.000 người Việt đã chi 2 tỷ USD cho việc đi khám chữa bệnh ở nước ngoài.
![]() | ||
Bệnh viện công chen chúc, quá tải khiến nhiều người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh |
Một bệnh nhân vừa đi chữa bệnh ở Singapore về tâm sự: Bên đó đắt nhưng mà “xắt ra miếng”, phòng bệnh sạch sẽ, vô trùng, chế độ ăn uống có sự chỉ định của bác sỹ chuyên khoa dinh dưỡng. Người nhà không phải thăm nuôi, hớt hải lo bữa ăn cho người bệnh. Lúc nào thích thì đến thăm, mọi việc có bệnh viện lo hết, vào đấy là không phải nghĩ gì nữa. Nhất là không có cảnh một người đi viện, người nhà nhếch nhác lên chăm sóc, bỏ cả công ăn việc làm, nằm vạ vật hành lang vỉa hè.
Chưa kể tiêu chuẩn phòng bệnh bên đó hiện đại tiện nghi. Việc đi khám, xét nghiệm có y tá đến tận phòng đưa đi, chứ không như bên ta, người nhà “chạy hùng hục” mang bệnh nhân hết khoa nọ tới khoa kia để làm xét nghiệm. Mà cái dễ chịu nhất là không phải chuẩn bị phong bì dúi tay bác sỹ để “mua” sự tử tế. Thà rằng chi phí một cục, nhưng được phục vụ tận tình chu đáo, hiệu quả, chất lượng, còn hơn là cứ phải tiền nong lắt nhắt như thế. Mất đồng tiền mà vẫn phải nịnh nọt hèn hèn.
Tình trạng ở các bệnh viện tư của Việt Nam hiện nay tuy có đỡ hơn nhưng cũng bị rất nhiều bệnh nhân phàn nàn. Mà cái phàn nàn nhất vẫn là y đức. Một người quen của tôi đi khám bệnh ở một Trung tâm y tế chất lượng cao trên đường Điện Biên Phủ kể: Chị bị rối loạn tiền đình, vào đến nơi họ bắt đi xét nghiệm nào điện tâm đồ, điện não đồ, xét nghiệm máu, lại cả nước tiểu, chiếu chụp lung tung… riêng tiền chiếu chụp mất 3-4 triệu bạc. Rồi họ kê cho một lô thuốc, mua ngay trong bệnh viện, đem ra mấy hiệu thuốc bên ngoài thì thuốc ở đây đắt hơn từ 15-30%. Thắc mắc thì họ giải thích là thuốc của họ xịn, thuốc bên ngoài là thuốc nhái. Mất tiền mà tức như bò đá.
Đó là lý do nhiều người có điều kiện sẵn sàng chi tiền ra nước ngoài chữa bệnh chứ nhất quyết không thèm chữa trong nước. Một khoản ngoại tệ khá lớn chui vào túi người nước ngoài mà không thấy ngành y tế Việt Nam có giải pháp gì.
Nắm bắt được nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người Việt, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã “để mắt” đến thị trường khám chữa bệnh của Việt Nam và đang xúc tiến đầu tư những dự án bệnh viện lớn. Các nhà đầu tư ngay trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đã tiến hành nghiên cứu thị trường này của Việt Nam. Hiện Bệnh viện Bumrungrad từ Thái Lan, Tập đoàn Lippo từ Indonesia, Tập đoàn IHH Healthcare của Malaysia đang đi khảo sát mặt bằng ở Hà Nội.
"Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam, nơi rất có tiềm năng", một đại diện của Tập đoàn chăm sóc sức khỏe KPJ Healthcare của Malaysia nói. Công ty này đang muốn mở dịch vụ tư vấn và quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. "Nếu chúng ta ước tính 10% dân số có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, ở Việt Nam con số này tương đương 9 triệu người", vị đại diện này tính toán.
Theo báo cáo của nhà tư vấn Knight Frank, Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu lớn nhất. Cách đây 10 năm, cả nước có 110 người nắm giữ tài sản trị giá 30 triệu USD trở lên. Còn hiện nay con số này là 293 người. Dự kiến đến năm 2020, số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu sẽ nhiều gấp 5 lần hiện nay. Đây là thị trường màu mỡ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. |
Duy Hữu
-
Gỡ vướng cho khoa học công nghệ: Cần thêm cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho người thực hiện -
Đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn -
Tinh gọn bộ máy, cần đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị -
Thái Bình tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ Thị 35-CT/TW và Nghị Quyết 18-NQ/TW -
Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 -
Chủ tịch Quốc hội: Cải cách thể chế để nhà đầu tư yên tâm -
Tăng trưởng 8% trở lên: Nâng bội chi và nợ công chỉ nên là giải pháp ứng phó
-
1 Thúc trụ cột tăng trưởng đầu tư công
-
2 Đề xuất Thủ tướng có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ
-
3 Hà Nội sẽ xử lý vi phạm giao thông qua 600 cụm camera giám sát 24/24h
-
4 Trình Quốc hội cơ chế đặc thù để năm 2030 vận hành Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Agribank tiếp tục triển khai cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng khác trong năm 2025
-
Dunlopillo tự hào ra mắt dòng nệm cao su nhập khẩu Herit 10 với công nghệ tiêu chuẩn châu Âu
-
Sau thành công với Masan, Vingroup, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái
-
Gia Lâm chính thức lên quận năm 2025 - Cú hích đột phá của bất động sản Đông Hà Nội
-
Động lực phát triển kinh tế từ những công ty bảo hiểm nhân thọ "made in Vietnam"