Thứ Tư, Ngày 01 tháng 10 năm 2025,
Nhà đầu tư Hàn Quốc xúc tiến 2 dự án quy mô lớn tại Cần Thơ
Kiến Hòa - 01/10/2025 12:04
 
Lotte Chilsung Beverage và SEP Cooperative xúc tiến đầu tư hai dự án quy mô lớn tại Cần Thơ gồm nhà máy sản xuất nước ép trái cây nhiệt đới và nhà máy chiết xuất dầu sinh học từ rơm rạ cùng các phụ phẩm nông nghiệp.

Thông qua kết nối của Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam - Asia (VANZA), chiều ngày 30/9, lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Cần Thơ có buổi làm việc với Tập đoàn SEP Cooperative; Tập đoàn Lotte và Trung tâm khoa học và hợp tác Net Zero Việt Nam - Asia (Vanza) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến dầu sinh học từ rơm rạ cùng các phụ phẩm nông nghiệp và nhà máy sản xuất nước ép trái cây.

Sở Công thương và lãnh đạo ban ngành của TP. Cần Thơ làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Liêm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hyun Dong Hoon, Chủ tịch Tập đoàn SEP Cooperative đánh giá, TP. Cần Thơ với lợi thế là vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng về trái cây, nông sản rất lớn, nguồn rơm rạ dồi dào, chính vì vậy, SEP Cooperative đã chọn Cần Thơ là nơi triển khai dự án và phát triển. Tập đoàn đặt mục tiêu biến những phế phẩm thường bị đốt bỏ gây ô nhiễm thành một nguồn năng lượng tái tạo có giá trị.

Ngoài rơm rạ, nhà máy còn có thể tận dụng các phụ phẩm khác như vỏ trái cây, bã mía, thân cây bắp. Giai đoạn đầu, nhà máy sản xuất dầu sinh học cần khoảng 30 ha để xây dựng. Giai đoạn tiếp theo sẽ đầu tư xây dựng thành Khu công nghiệp phức hợp Net zero đầu tiên tại miền Nam Việt Nam với quy mô gần 300 ha, mang lại lợi ích đa chiều về kinh tế, môi trường và xã hội, giúp giảm phát thải CO2 và ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên (năng lượng, nước, nguyên liệu) lên đến 90% thông qua tái chế và năng lượng tái tạo.

Ông Hyun Dong Hoon mong muốn, chính quyền TP. Cần Thơ sẽ có những chính sách tốt để tập đoàn có cơ hội đầu tư, xây dựng, phát triển ngành công nghiệp xanh tại địa phương.

Tập đoàn SEP Cooperative đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Sở Công thương TP. Cần Thơ từ tháng 6/2025 và hiện đang trong giai đoạn thực hiện nghiên cứu khả thi (FS) cùng với cơ quan quản lý năng lượng của chính phủ Hàn Quốc.

Dự án nhà máy dầu sinh học này tiếp nối mô hình thành công mà SEP Cooperative đã triển khai tại Malaysia, Mông Cổ nơi doanh nghiệp sử dụng bã cọ, trấu, lúa và phế phẩm nông nghiệp để sản xuất dầu sinh học.

Bên cạnh dự án của Tập đoàn SEP Cooperative, tại buổi làm việc, ông Nam Ki Wong, Giám đốc Lotte Chilsung Beverage (thuộc Tập đoàn Lotte) cùng VANZA đã trình bày kế hoạch chi tiết về dự án xây dựng nhà máy nước ép trái cây cô đặc tại TP. Cần Thơ.

Ông Nam Ki Wong cho biết, mục tiêu của dự án là sản xuất nước ép trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang Hàn Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản, với danh mục nguyên liệu chính gồm dứa (khóm), xoài, chanh dây, dưa hấu, nước cơm gạo Hàn Quốc, cam, bưởi, chuối, ổi, thanh long.

Đặc biệt, bã trái cây sau ép được tận dụng sản xuất dầu sinh học, phân hữu cơ, điện sinh khối.

Dự kiến, nhà máy có công suất 300.000 - 500.000 lít nước ép/ngày (tương đương 100 - 150 triệu lít/năm), nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho nhà máy từ 600 - 1.200 tấn trái cây tươi/ngày.

Nhà máy sẽ được xây dựng với quy mô diện tích dự kiến 50 - 70 ha. Trong đó, Khu sản xuất chính 20 ha (nhà máy ép, cô đặc, đóng chai, kho lạnh); Khu logistic và vận tải 10-15 ha (bãi xe container, đường nội bộ, kho trung chuyển); Khu xử lý phụ phẩm và năng lượng sạch 10 -15 ha (nhà máy dầu sinh học, phân bón, điện sinh khối, ESS); Khu hành chính - R&D - trung tâm kiểm nghiệm 5 ha.

Về chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, Nhà máy sẽ đặt hàng nông dân trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu (GlobalGAP, HACCP, ISO22000). Lotte kiểm soát tiêu chuẩn đầu vào để phù hợp thị trường Hàn Quốc, Nhật, EU, Mỹ.

SEP và VANZA quản lý các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon, dầu sinh học, phân bón hữu cơ. Đồng thời, VANZA hỗ trợ quy hoạch logistics như kho lạnh, xe container, cảng sông và đường bộ kết nối với TP. HCM và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính giai đoạn đầu (công suất 300.000 lít/ngày) là 120 - 180 triệu USD; giai đoạn tiếp theo là 150 - 220 triệu USD khi nâng công suất nhà máy lên 500.000 lít/ngày.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến thu hút khoảng 600-900 lao động trực tiếp và giải quyết việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng (nông dân hợp đồng, hợp tác xã, vận tải đường bộ/đường thủy, dịch vụ phụ trợ) khoảng 1.000 - 2.500 lao động.

Để dự án sớm được triển khai, nhà đầu tư đề nghị TP. Cần Thơ hoàn thiện khung pháp lý để cấp phép đầu tư; cung cấp số liệu thống kê vùng nguyên liệu (sản lượng từng loại trái cây) cùng các chính sách ưu đãi thuế, đất đai, đào tạo nhân lực và các hỗ trợ khác theo qui định pháp luật.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Thanh, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ đánh giá cao tiềm năng của Dự án nhà máy sản xuất dầu sinh học và Dự án nhà máy nước ép trái cây cô đặc. Hai dự án này rất phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, bền vững của thành phố.

Đặc biệt, dự án dầu sinh học sẽ cần rất nhiều nguồn nguyên liệu là phế phẩm nông nghiệp, giúp cho nông dân tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu nhập cho người nông dân.

Phó giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ mong nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới để phát triển thành công dự án này và nhiều dự án khác. Theo ông, Sở Công Thương và các ban ngành của TP. Cần Thơ sẽ cố gắng hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Về đề nghị của nhà đầu tư Hàn Quốc trước mắt cần ngay khoảng 30 ha để xây dựng nhà máy chiết xuất dầu sinh học, bà Nguyễn Thị Liễu, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đề xuất Khu công nghiệp Trần Đề sẽ là một lựa chọn phù hợp. Khu công nghiệp này có tổng diện tích 160 ha, hiện còn khoảng 100 ha đất sạch, sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê và triển khai dự án ngay. Giá thuê đất ở đây là khoảng 85 USD/m2 cho 44 năm. Hơn nữa, khu này còn có quy hoạch mở rộng trong tương lai, có thể đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Sông Hậu với lợi thế gần cảng sông, thuận lợi cho việc vận chuyển cả nguyên liệu trái cây lẫn rơm rạ bằng đường thủy.

Bà Nguyễn Thị Liễu cho biết, TP. Cần Thơ hiện có 9 khu công nghiệp đang hoạt động, cùng một số khu tiềm năng đang kêu gọi đầu tư, bao gồm Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (293 ha), Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (540 ha) và Sông Hậu 2 (380 ha).

Liên quan đến nguồn nguyên liệu, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ thông tin, thành phố sở hữu nguồn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp dồi dào. Với 700.000 ha đất lúa mỗi năm qua ba vụ, lượng rơm rạ dư thừa chiếm tới 80% sau khi đáp ứng nhu cầu chăn nuôi và trồng nấm. Ngành nông nghiệp cam kết hỗ trợ toàn diện, cung cấp dữ liệu chi tiết về vùng nguyên liệu và sản lượng, giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư.

Đặc biệt, việc chuyển hóa rơm rạ thành năng lượng tái tạo không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân mà còn giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường từ việc đốt rơm rạ trên đồng ruộng.

Ngoài dự án nêu trên, Tập đoàn SEP Cooperative cũng muốn tìm hiểu về dự án điện gió tại Cần Thơ. Lãnh đạo Sở Công thương TP. Cần Thơ cho biết, hiện Cần Thơ còn 2.000 MW điện gió, trong đó có 500 MW đã có nhà đầu tư, còn 1.500 MW đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đấu thầu để triển khai. Sở sẽ thông tin nhiều hơn đến các đối tác về dự án này trong thời gian tới.

Sở Công thương cùng các ban ngành sẽ hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đi khảo sát thực địa các khu công nghiệp được giới thiệu và đi tham quan một số đơn vị có thể cung cấp nguồn nguyên liệu như rơm, trấu và phụ phẩm nông nghiệp..

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư