
-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng
TIN LIÊN QUAN | |
Đại đức khoe "đập hộp iPhone 6" trên Facebook sẽ bị kỷ luật |
| ||
Hình ảnh được cho là của thầy Thích Thanh Cường chụp hình với xe Jeep và quần áo rằn ri. |
Trước đó, Đại đức Thích Thanh Cường, hiện đang là trụ trì chùa Cương Xá (Hải Dương) đã đăng tải lên trang mạng xã hội những hình ảnh và lời bình về việc “đập hộp iPhone 6”, sử dụng điện thoại Vertu (có giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng). Ngoài ra, nhà tu hành này còn đăng những bức ảnh phản cảm như mặc quần áo rằn ri, chụp ảnh ăn uống tại nhà hàng, đi nước ngoài cùng người khác...
Theo lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, việc làm của Đại đức Thích Thanh Cường là trái với đường lối tu tập của người tu hành, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà Phật.
Trong thời gian trụ trì chùa Cương Xá, trên cương vị Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ, sư Cường cũng đã làm được nhiều việc đáng hoan nghênh như nuôi trẻ mồ côi, xây nhà cho người nghèo, làm từ thiện, vận động công đức xây chùa. Tuy nhiên, theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, công tội phải rõ ràng và việc nhà sư vi phạm cũng sẽ phải xử lý nghiêm minh.
Nhà sư Thích Thanh Cường có những hình ảnh không đúng với bản chất tu hành, đăng tải trên trang face book cá nhân
Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Hải Dương cho biết: “Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã vào cuộc xác minh về những hành vi phản cảm của ông Cường. Chúng tôi nhận thấy ngoài việc ông Cường khoe sử dụng điện thoại đắt tiền, nhà sư này còn có những hành động phản cảm như đăng tải những hình ảnh tự ý đi nước ngoài, mặc áo rằn ri,… những điều trên đã vi phạm đạo đức nhà Phật và làm mất thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Theo Hoà thượng Thích Quảng Tùng, trước đó sư Cường đã có những việc làm không tốt như vận động người khác chống đối, nói xấu lãnh đạo trong Giáo hội, không tuân theo Hiến chương của Giáo hội và luật pháp. “Ban trị sự chúng tôi muốn thông báo rõ là Đại đức Thích Thanh Cường hiện nay không còn giữ cương vị Chánh văn phòng trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương và ông này cũng đã không có tên trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012 -2017, cho đến khi xảy ra sự việc gần đây nhất là sử dụng điện thoại đắt tiền, tung hình ảnh phản cảm như công luận đã nêu” - Hoà thượng Tùng cho biết.
Hình ảnh được cho là của thầy Cường khi đang đi chơi thể thao.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết thêm, thường trực Ban trị sự đã họp bàn và “quyết định” bãi miễn chức Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tứ Kỳ và cảnh cáo trước toàn Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đối với nhà sư Thích Thanh Cường.
“Quyết định của BTS được chúng tôi họp bàn và căn cứ vào Điều 65, 66 của Hiến chương TW Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, được cụ thể hóa tại Điều 50, 51, 52 - Nội quy Ban Tăng sự. Chúng tôi muốn ông Cường phải tự sám hối các việc làm sai trái của mình; làm bản tự kiểm điểm; tiêu huỷ những hình ảnh gây phản cảm và đặc biệt là chúng tôi đã trực tiếp mời ông Cường lên BTS làm việc để giáo huấn, giúp ông Cường có được những cách xử lý tốt hơn trên con đường tu hành mà ông ấy đã chọn” - người đứng đầu BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương khẳng định.
Cũng theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, trong ngày hôm nay (2/10), Ban trị sự sẽ chuyển quyết định bãi miễn cương vị Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ đối với ông Cường và báo cáo kết quả về TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
“Do nhà sư đã làm được nhiều việc tốt nên BTS đã thống nhất vẫn để Đại đức Thích Thanh Cường tiếp tục giữ chức trụ trì chùa Cương Xá”, thầy Thích Quảng Tùng cho biết thêm.
Quốc Đô (Dân trí)
-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân
-
Điều tra đường dây sản xuất sản phẩm Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 của Công ty Herbitech
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa -
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 1: “Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ...” -
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng -
Cấp phép mỏ đất hiếm trái quy định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc sắp bị xét xử -
Cảnh báo lừa đảo “tấn công” trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, chuyển hàng ngàn tỷ qua biên giới
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"
-
ĐHĐCĐ SeABank: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT người nước ngoài
-
VPBank cho vay tới 90% giá trị xe với doanh nghiệp vay mua ô tô
-
Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025"
-
Khởi công dự án năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV)