Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Nhập siêu lại tăng mạnh
Hà Nguyễn - 24/05/2013 09:04
 
Nhập siêu của cả nước đã tăng mạnh trở lại, với 1,9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, trong đó riêng tháng 5 ước là 1,2 tỷ USD.
TIN LIÊN QUAN
https://baodautu.vn/stores/news_dataimages/manhcuong/052013/24/09/xk.jpg
Việt Nam đang nhập siêu khá lớn (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại Hội nghị giao ban sản xuất - kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đang diễn ra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đinh Lâm Tấn, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 5 tháng đầu năm, cả nước đã nhập siêu 1,9 tỷ USD, bằng 3,85 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 5/2013, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng 4/2013. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI, không kể dầu thô, ước đạt 6,5 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 49,9 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu của doanh nghiệp FDI ước đạt 29,7 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2013 ước đạt 12 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước.

Tính chung, 5 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập khẩu khoảng 51,9 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Với kết quả này, Việt Nam đang nhập siêu khá lớn, với 1,9 tỷ USD.

"Nếu xét theo thị trường, Việt Nam vẫn nhập siêu lớn với các nước/khối nước như Trung Quốc (8,8 tỷ USD), Hàn Quốc (5,3 tỷ USD), Đài Loan (2,7 tỷ USD), ASEAN (1,4 tỷ USD)", ông Tấn cho biết.

Cùng với đóng góp lớn của khu vực FDI, theo ông Tấn, 5 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước đã có dấu hiệu phục hồi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư