-
Bộ Công thương: Nhập siêu vẫn trong tầm kiểm soát -
Biến động giá cả, tăng sức ép điều hành thị trường trong nước -
ITL Logistics đối thoại giải pháp chuỗi cung ứng lạnh cùng khách hàng -
Xuất khẩu giày dép gần 12 tỷ USD, thị trường Mỹ chiếm hơn 1/3 -
Gần 80% nguồn cung E100 trong tháng 7/2026 phụ thuộc nhập khẩu -
Bộ ba xe đổi pin của VinFast nhận ưu đãi “bom tấn” trong tháng 7: Tổng ưu đãi tới 13%, đi “tẹt ga” không lo chi phí
Với dân số đang già hóa nhanh chóng, Nhật Bản đang phải đối mặt với một thách thức lớn về an toàn giao thông, đặc biệt là từ các tài xế cao tuổi. Thống kê của Viện Nghiên cứu và Phân tích Dữ liệu Tai nạn Giao thông Nhật Bản cho thấy trong năm 2023, đã có 3.110 vụ tai nạn do người lái nhấn nhầm chân phanh thành chân ga, khiến 38 người thiệt mạng và 4.343 người bị thương. Đây là con số đáng báo động, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các biện pháp bảo vệ.
![]() |
| Nhật Bản yêu cầu ô tô mới phải có công nghệ chống đạp nhầm chân ga. Ảnh: Kyodo |
Công nghệ chống đạp nhầm chân ga hoạt động bằng cách can thiệp ngay khi phát hiện người lái nhấn nhầm chân ga. Khi xe tiếp cận một vật thể lớn trong khoảng cách từ 1 đến 1,5 mét, hệ thống sẽ tự động dừng xe hoặc giảm tốc độ xuống dưới 8 km/h nếu va chạm không thể tránh khỏi. Đồng thời, màn hình hiển thị trong xe sẽ hiển thị cảnh báo "Nhả chân ga ra" để cảnh báo người lái.
Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn, đặc biệt là trong bối cảnh dân số già hóa. Nó cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho các dịch vụ y tế và cứu hộ, đồng thời nâng cao ý thức về an toàn giao thông trong cộng đồng.
Phát biểu tại cuộc họp báo vào cuối tháng Sáu vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết, Nhật Bản đã đề xuất đưa việc áp dụng công nghệ này thành tiêu chuẩn quốc tế từ năm 2022. Quy định mới này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc dự kiến có hiệu lực vào tháng Sáu năm tới.
Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản sẽ tiến hành sửa đổi các quy định hiện hành sau khi Liên hợp quốc chính thức thống nhất các quy định mới vào tháng 11 năm nay. Các nhà sản xuất ô tô sẽ phải trang bị công nghệ này cho tất cả các mẫu xe mới trước, sau đó mới áp dụng cho các mẫu xe hiện có. Đáng chú ý, xe số sàn sẽ được miễn áp dụng quy định này do loại xe này ít xảy ra tai nạn do đạp nhầm chân phanh thành chân ga.
Hiện nay, hầu hết các xe ô tô mới tại Nhật Bản đều đã được trang bị công nghệ tương tự. Nhiều nhà sản xuất ô tô còn cung cấp các phụ kiện có thể lắp thêm vào các xe hiện có để đáp ứng yêu cầu này. Điều này cho thấy sự sẵn sàng của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản trong việc thích ứng với quy định mới.
-
Gần 80% nguồn cung E100 trong tháng 7/2026 phụ thuộc nhập khẩu -
Bộ ba xe đổi pin của VinFast nhận ưu đãi “bom tấn” trong tháng 7: Tổng ưu đãi tới 13%, đi “tẹt ga” không lo chi phí -
Xuất nhập khẩu dịch vụ vượt 40 tỷ USD, nhập siêu dịch vụ 5,54 tỷ USD -
Tập đoàn thương mại bán lẻ hàng đầu Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng -
6 tháng đầu năm: Xuất khẩu 266,5 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng góp 167 tỷ USD -
Không để đứt gãy nguồn cung, kiểm soát tốt mặt bằng giá cả, chống găm giữ ngoại tệ -
Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK để nhận hoàn tiền tới 1 triệu đồng
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Coca-Cola Việt Nam tiếp tục chương trình định hướng nghề cho sinh viên -
Trần Anh Group ra mắt phân khu The AGULA tại Tây Ninh -
Nửa đầu năm 2026: PVFCCo - Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện -
Xi Măng Xuân Thành được vinh danh Top 10 ESG Việt Nam Xanh 2026
-
Onsen Fuji và chiến lược kiến tạo giá trị bền vững cho bất động sản miền Trung -
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) được cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

