Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Những sự thật khó tin tại Ả-rập Xê-út
Diệp Trang - 09/01/2015 16:15
 
Ả-rập Xê-út vốn được biết đến là một quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, tuy nhiên vẫn còn những sự thật đến khó tin mà không phải ai cũng biết.
TIN LIÊN QUAN

Mỏ dầu Ghawar của Ả-rập Xê-út có đủ trữ lượng để đổ đầy 4.770.897 bể bơi Olympic với sức chứa của mỗi bể là 660.253,09 gallon chất lỏng. Đây là mỏ dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng còn lại ước tính khoảng 75 tỷ thùng.    Ngành dầu khí của Saudi Arabia đạt 335,372 tỷ USD, chiếm 45% GDP của cả nước và hơn cả tổng GDP của Iraq, Morocco, Rwanda và Tonga cộng lại.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
 Lực lượng lao động tại Ả-rập Xê-út có khoảng 8.412.000 người, trong đó 6 triệu người (chiếm 80%) đều là người nước ngoài. Đa số những người này đều làm việc trong các lĩnh vực về dầu mỏ và dịch vụ.

  Hiện chính quyền thủ đô Riyadh khá vất vả để giảm tỷ lệ thất nghiệp của công dân Ả-rập.  

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Chi tiêu hàng năm của Ả-rập Xê-út dành cho quân đội nhiều gấp 3 lần GDP của Afghanistan.

Năm 2013, quân đội nước này chi khoảng 67 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2012.
Ả-rập Xê-út trở thành nước đầu tư cho quân đội nhiều thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga và là nước chi tiêu cho quân đội chiếm tỷ trọng GDP cao nhất thế giới.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
 

Vương quốc Ả-rập có diện tích lớn thứ 13 trên thế giới và đứng thứ 2 trong các quốc gia Ả rập (chỉ sau Algeria) với 2.149 triệu km2. Tuy nhiên 95% diễn tích lãnh thổ của Ả-rập Xê-út lại là sa mạc hoặc bán sa mạc, trong đó có các sa mạc khổng lồ như Al Nafud và Rub al-Khali. Chỉ có 1,45% diện tích của Ả-rập Xê-út có thể canh tác được.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Dân số của nước này chỉ hơn 27 triệu người, tức ít hơn 6 lần dân số của Bangladesh, trong khi diện tích lại lớn gấp 14,5 lần.

  Bên cạnh đó, 80% dân số của Ả-rập Xê-út sống tập trung tại các thành phố nên nhiều nơi ngoại ô dân cư khá thưa thớt.
  47% dân số của Ả-rập Xê-út ở độ tuổi dưới 24 và hơn 25% ở độ tuổi dưới 14.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Theo Reuters, luật pháp Ả-rập Xê-út yêu cầu công dân phải có bằng mới được lái xe, trong khi lại không cấp bằng lái cho phụ nữ dù trong luật không cấm. Vì vậy, không được phép lái xe đã trở thành luật bất thành văn đối với phụ nữ Ả-rập Xê-út.

Con số 54,4% phụ nữ Ả-rập Xê-út thất nghiệp cũng cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp của nam giới của nước này (20,8%).

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
 

Ả-rập Xê-út sẽ trở thành quốc gia có tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2018 khi tòa tháp Kingdom Tower cao 1km được hoàn thiện, với tổng chi phí xây dựng vào khoảng 1,23 tỷ USD.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Theo thống kê, có khoảng 100 con lạc đà được bán ra mỗi ngày tại  Riyadh, Thủ đô của Ả-rập Xê-út.

 

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Chi phí dành cho ngành y tế của Ả-Rập Xê-út vào khoảng 22 tỷ USD, chiếm 3,7% GDP của nước này và gấp 4,5 lần GDP của Sierra Leone.
Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Ả-rập Xê-út đang xây dựng sáu "thành phố kinh tế" trên khắp cả nước với mong muốn đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ.


Dự kiến các thành phố này sẽ đóng góp khoảng 150 tỷ USD vào GDP của cả nước và mang lại khoảng 1,3 triệu việc làm, nâng mức GDP đầu người từ 13.000 USD lên 33.500 USD.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
 

Trong năm 2012, hơn 3 triệu người dân Ả-Rập Xê-Út và người nước ngoài đã tới thánh địa Mecca để thực hiện cuộc hành hương Hajj, một trong năm cột trụ của Hồi giáo và là bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong đời của người dân đạo Hồi. Con số này bằng tổng dân số của Phoenix và Philadelphia gộp lại.

Ả-rập Xê-út: Những sự thật khó tin
Theo BusinessInsider

 

Chuyện lạ: Người đàn ông chi 10 triệu đồng để chữa táo bón cho cá vàng

() Một người đàn ông ở North Walsham (Anh) đã quyết định chi ra 300 bảng, tương đương với 10 triệu đồng, để chữa trị cho chú cá vàng tội nghiệp bị táo bón.

Kinh ngạc với cô gái sexy có thân hình dẻo như bún

() Cao thủ uốn dẻo đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi tung ra bộ ảnh lịch chào đón năm mới 2015 do chính mình làm mẫu.

Người phụ nữ cởi trần “bắt cóc” tượng Chúa Jesus ở Vatican

Một người phụ nữ, là thành viên của nhóm hoạt động vì nữ quyền, đã cởi trần và tìm cách “bắt cóc” tượng Chúa Jesus nằm trong máng cỏ ở quảng trường Thánh Peter ở Vatican sau khi Giáo hoàng đưa ra thông điệp trong lễ Giáng sinh hôm 25/12 vừa qua.

Cô gái dừng xe cứu vịt trên đường làm 2 người chết oan

Một phụ nữ yêu động vật ở Canada đã bị bỏ tù vì gây ra cái chết của hai người sau khi cô dừng xe ở làn đường bên trái con đường cao tốc đông đúc để giải cứu một bầy vịt đang cố gắng sang đường, theo nydailynews.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư