
-
Hà Nội kiến tạo diện mạo nông thôn mới văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống
-
Metro Hà Nội bùng nổ lượng khách trong ngày tập luyện diễu binh đầu tiên
-
Hà Nội: Khánh thành công trình “Lầu chuông” tại Hoàng thành Thăng Long
-
Hà Nội gắn biển tên 2 tuyến phố Lê Giản và Bạch Thành Phong
-
80 năm ngành Văn hóa: Hành trình soi đường, hun đúc khát vọng Việt Nam -
Hào khí dân tộc tỏa sáng trong “Sao Độc lập 2025”
TIN LIÊN QUAN | |
19 tuyệt chiêu của giới triệu phú | |
7 cách tiêu tiền của người giàu |
![]() |
1. Tiền xu: Chi phí sản xuất một đồng xu hiện vào khoảng 2,4 cent. Đây là khoản lỗ kha khá. Nếu đem cái này đi thi Shark Tank (chương trình cấp vốn khởi nghiệp), bạn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Kể cả cái tên penny (xu) nghe cũng đã thấy rẻ rồi. |
![]() |
2. Hạnh phúc: Chúng ta lúc nào cũng nghe thấy những câu như “tiền không mua được hạnh phúc” hay “tiền không mua được tình yêu”. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tại Mỹ, những người kiếm được nhiều tiền hơn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng giới hạn là 75.000 USD một năm. Sau đó, mức độ hạnh phúc sẽ chững lại. Còn nhạc sĩ – ca sĩ nổi tiếng - Bob Marley thì lại tiếp cận việc này theo góc độ khác: Tiền không thể mua được mạng sống. Dĩ nhiên câu này hoàn toàn đúng. |
![]() |
3. Apple: Tính trung bình, Apple kiếm được 300.000 USD mỗi phút. Bạn đọc xong bài báo này là họ có thêm 3 triệu USD nữa rồi. Cứ thử nhìn quanh mình xem có bao nhiêu người dùng iPhone là biết. Hãy xem họ có thể duy trì tốc độ kiếm tiền này trong bao lâu nữa. Nếu thành công, có khi họ đủ tiền mua cả mạng sống ấy chứ. |
![]() |
4. Phá sản (bankrupt): Nguồn gốc từ này dĩ nhiên liên quan đến tiền và ngân hàng. Thời xưa, những người làm ngân hàng thực hiện giao dịch trên các băng ghế công cộng. Nếu người nào hết tiền, hoặc gian dối, chiếc ghế của anh ta sẽ bị đập vỡ để thông báo mình không còn hoạt động nữa. Bankrupt được lấy từ tiếng Latin - bancus ruptus, có nghĩa là ghế gẫy. |
![]() |
5. Mỹ: Hơn 65% đôla Mỹ hiện tại nằm ở nước ngoài, chủ yếu do các ngân hàng trung ương tích trữ và vay mượn bằng USD. Đây là một con số khá lớn. Nếu nhỏ hơn 50%, người Mỹ mới có thể tự hào họ sở hữu phần lớn tiền tệ nước mình. |
![]() |
6. Trung Quốc: Trung Quốc là nước đầu tiên tạo ra tiền giấy. Việc này diễn ra cách đây hơn 1.400 năm vào thời nhà Đường. Tuy nhiên, tiền giấy thực sự chỉ xuất hiện vào thời nhà Tống 400 năm sau đó. |
![]() |
7. Tiền cũ: Tính trung bình, một tờ tiền sẽ bị gập đôi 4.000 lần trước khi rách. Tiền cũ dĩ nhiên nhìn không đẹp mắt, đặc biệt khi xếp cạnh một tờ mới cứng. Và mùi của chúng cũng chẳng dễ chịu tí nào. |
![]() |
8. Kiếm tiền: Bác sĩ và luật sư luôn phải học nhiều hơn chúng ta trước khi ra trường. Nhiều ngành nghề khác cũng vậy. Nhưng bạn có biết để làm một người thợ trong nhà máy chạm khắc – in ấn tiền phải mất 15 năm đào tạo không? Công việc của họ đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt đến mức khó mà trả lời được câu hỏi huyền thoại “Lớn lên con thích làm nghề gì?” |
![]() |
9. Làm tiền giả: Người Trung Quốc thời xưa nếu bị phát hiện làm tiền giả sẽ bị đâm xuyên tim. Còn giới chức Anh năm 1817 từng treo cổ 313 người vì tội danh này. Rõ ràng làm tiền giả chẳng phải ý tưởng hay ho gì. |
![]() |
10. Tờ 100.000 USD: Đây là mệnh giá tiền lớn nhất Mỹ từng in. Việc này xảy ra năm 1934. Tuy nhiên, tờ tiền này không được lưu hành, mà chỉ để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dùng trong giao dịch. |
![]() |
11. Tên gọi các tờ USD: Một tờ đôla Mỹ có rất nhiều tên gọi thường ngày, nhưng phổ biến nhất là buck. Thuật ngữ này có từ thời tiền giấy chưa xuất hiện, và người ta dùng nai hoặc hươu (buck) để giao dịch. Trong khi đó, những từ như pig (lợn) cho 10 USD, bear (gấu) cho 20 USD và lion (sư tử) cho 100 USD lại không thịnh hành. |
12 chiêu giúp ít tiền vẫn vi vu khắp thế giới Di chuyển bằng phương tiện công cộng, tránh ăn ở các nhà hàng đắt đỏ và đi đến đâu kiếm tiền đến đó là một trong những yếu tố giúp bạn có thể đi khắp nơi. |
Top 10 đồng tiền trong giao dịch ngoại hối toàn cầu (baodautu.vn) Đồng tiền lớn nhất trong giao dịch ngoại hối toàn cầu (USD) chiếm tới 85% thị phần, trong khi đồng tiền đứng vị trí thứ 10 chỉ chiếm 1,6%. BIDV nhận loạt giải thưởng về dịch vụ ngoại hối |
Hà Thu (Vnexpress)
-
Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh
-
Người dân háo hức đón xem tổng hợp luyệt tại Quảng trường Ba Đình
-
Hà Nội kiến tạo diện mạo nông thôn mới văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống
-
Metro Hà Nội bùng nổ lượng khách trong ngày tập luyện diễu binh đầu tiên
-
Hà Nội: Khánh thành công trình “Lầu chuông” tại Hoàng thành Thăng Long -
Hà Nội gắn biển tên 2 tuyến phố Lê Giản và Bạch Thành Phong -
80 năm ngành Văn hóa: Hành trình soi đường, hun đúc khát vọng Việt Nam -
Hào khí dân tộc tỏa sáng trong “Sao Độc lập 2025” -
Hà Nội tăng 43 trường học trong năm học 2025 - 2026 -
Nghiên cứu xử phạt lao động công ích nếu bị phạt vi phạm giao thông -
Hà Nội ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng