Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ninh Bình đã hoàn tất chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2014
Vũ Anh Minh - 07/05/2014 13:46
 
Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc (Vesak 2014) diễn ra vào ngày 8/5, tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tiếp đón đại biểu trong nước và quốc tế, các tín đồ Phật tử và du khách thập phương.
TIN LIÊN QUAN

 

TIN LIÊN QUAN
Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2014
Đại lễ Phật đản 2014 được tổ chức tại Chùa Bái Đính

 


Họp báo Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2014 diễn ra tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình từ ngày 7 đến 11/5/2014. (Nguồn: TTXVN)

 

Bên cạnh việc triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông, tỉnh hoàn tất công tác thẩm định nội dung, tiến hành cấp phép biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội chợ, diễu hành xe hoa theo chương trình của Đại lễ.

Ngành y tế tiến hành kiểm định, xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho các đại biểu, tín đồ Phật tử và du khách trong và ngoài nước, triển khai phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh ở Khu văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính và 19 khách sạn có đại biểu chính thức lưu trú; thành lập ba tổ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, 10 tổ cấp cứu lưu động và chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc chữa bệnh, trang thiết bị cấp cứu và giường bệnh để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Đến ngày 7/5, hội trường trung tâm với 3.500 chỗ ngồi phục vụ Đại lễ Vesak đã cơ bản hoàn thành xong các hạng mục chính.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang gấp rút chỉnh trang khu vực vệ sinh, khu kỹ thuật, phòng tiếp đón khách, đồng thời bố trí bốn hội trường với đầy đủ trang, thiết bị phục vụ các hội thảo chuyên đề, hoàn thiện 54 phòng nghỉ dành cho đại biểu ngay tại Chùa Bái Đính, sắp xếp xe điện vận chuyển miễn phí phục vụ tín đồ Phật tử và du khách thập phương trong thời gian diễn ra Đại lễ.

Các cơ quan chức năng hoàn thành bố trí bãi đỗ xe, lập sơ đồ, cắm biển chỉ dẫn giao thông nội bộ trong khuôn viên chùa để việc đi lại của đại biểu và du khách được thuận lợi, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất công tác trang trí trên những trục đường giao thông chính tại thành phố Ninh Bình và hai bên tuyến đường Tràng An dẫn đến Chùa Bái Đính; xây dựng, lắp đặt các gian hàng hội chợ; chuẩn bị nơi triển lãm, xây dựng sân khấu tổ chức đàn lễ cầu nguyện quốc thái dân an, kết hợp với biểu diễn văn nghệ tại Chùa Bái Đính.

Công ty vệ sinh môi trường tỉnh Ninh Bình tăng cường nhân lực và phương tiện thường xuyên thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhà vệ sinh tại khu vực diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Lễ Phật Đản: Tổng thống Hàn Quốc “tái xin lỗi” nạn nhân phà Sewol

Lễ Phật Đản: Tổng thống Hàn Quốc “tái xin lỗi” nạn nhân phà Sewol

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm thứ ba (6.5) đã nhắc lại lời xin lỗi của mình với các nạn nhân vụ đắm phà thảm khốc hôm 16.4 làm hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, tại một buổi lễ Phật giáo long trọng để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư