Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nổ khí mỏ than ở Quảng Ninh: 6 người chết, 1 người bị thương
Nhã Nam - 16/01/2014 11:40
 
(Baodautu) Sự việc thương tâm xảy ra vào đêm 15/1. Sáng 16/1, 6 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí.
TIN LIÊN QUAN

Sự việc xảy ra vào lúc đêm ngày 15/1 tại khu vực đường lò vỉa 1C mức -100+72 khu Đông Tràng Bạch, thuộc phân xưởng khai thác 5, Công ty Than Đồng Vông (thuộc Công ty Than Uông Bí) quản lý. Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xử lý vụ việc tại hiện trường
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xử lý vụ việc tại hiện trường

Một nhóm công nhân gồm 7 người được Phó quản đốc giao nhiệm vụ thi công đào lò vỉa 1C mức -60. Sau khi nhận lệnh sản xuất, biện pháp an toàn và ký sổ nhật lệnh sản xuất, lò trưởng dẫn nhóm công nhân vào hiện trường sản xuất.

Tuy nhiên, đến thời điểm khoảng 23h30 phút, Công ty nhận được tin báo có sự cố cháy lò và nhóm công nhân vẫn còn bị mắc kẹt ở trong đó.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công ty Than Đồng Vông, Công ty Than Uông Bí, Trung tâm An toàn mỏ, Trung tâm Cấp cứu mỏ, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có mặt tại hiện trưởng và triển khai phương án dập lửa cứu người.

Tuy nhiên, do lửa lan rộng, nhanh, nên không thể đưa 6 công nhân đang làm việc trong lò.

Đến 7h35 phút ngày 16/1, các nạn nhân đã được đưa ra khỏi lò. Tuy nhiên, 6 người đã chết, còn 1 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết sự việc.

Tại hiện trường, Phó chủ tịch Vũ Thị Thu Thủy đã tập trung chỉ đạo chăm sóc người bị thương, lo hậu sự cho những người tử nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Thu Thủy cũng yêu cầu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các đơn vị sản xuất ngành than tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng sớm công khai kết quả điều tra vụ tai nạn.

Trước mắt, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương.

Huyện Đông Triều hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương.

Còn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người chết và 10 triệu đồng/người bị thương.

Danh sách các nạn nhân vụ tai nạn như sau:

1. Phạm Văn Lực, sinh năm 1985, quê Tứ Kỳ, Hải Dương, thọ lò bậc 5/6

2. Bùi Xuân Tiệp, sinh năm 1981, quê Uông Bí, Quảng Ninh, thợ lò bậc 6/6

3. Bùi Văn Đức, 1988, Hồng Thái Tây, Đông Triều, thọ lò 5/6

4. Phạm Văn Vượng, 1983, Đông Mai, Quảng Yên, bậc 4/6

5. Nguyễn Bá Thuấn, 1989, Hồng Thái Đông, Đông Triều, bậc 4/6

6. Lê Anh Phong, 1986, Hồng Thái Tây, Đông Triều, bậc 5/6

7. Lê Văn Quyền, 1977, thợ lò bậc 5/6, bị thương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư