Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Nữ Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc sinh năm 1966
DH - 15/02/2015 08:09
 
Ngày 14/2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 29, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Ông Bùi Văn Hải được bầu làm Bí thư tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch Bắc Ninh làm Bí thư Tỉnh ủy
Bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với trên 90% số phiếu

Với 50/55 phiếu đồng ý, đạt 90,9%, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thay ông Phạm Văn Vọng được điều động về công tác tại Trung ương.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh ngày 6/5/1966; quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; ngày vào Đảng: 17/6/1995. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Bà Lan từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009, năm 2013); Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (năm 2012), nhiều Huy chương của các Bộ, ngành Trung ương và nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Tiến Phong, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc trao chứng nhận đầu tư dự án 50 triệu USD

() Dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc TAL (Việt Nam) – Vĩnh Phúc” có tổng vốn đầu tư đăng ký là 50 triệu USD.

Nippon vận hành nhà máy sơn 14 triệu USD tại Vĩnh Phúc

() Sáng nay (14/10), nhà sản xuất sơn hàng đầu Nhật Bản - Công ty Sơn Nippon đã khai trương nhà máy sản xuất sơn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 60.000m2, có vốn đăng ký 14 triệu USD, sản lượng 15.000 tấn sơn/năm.

Vĩnh Phúc xúc tiến đầu tư tại chỗ hiệu quả

() Với việc tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và làm tốt công tác ưu đãi tại chỗ, 9 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đã thu hút 34 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 235,47 triệu USD, tăng 14 dự án so với kế hoạch năm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư