
-
Bắt cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
-
Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ Vinafood II
-
Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
-
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II vắng mặt trong ngày đầu xét xử
-
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù -
Xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm lớn nhất, liên quan tới 27 bị cáo
![]() | ||
Tổng thống Obama. (Nguồn: AP) |
Ông Obama chỉ trích những sự hỗn loạn trong thảm họa MH17 này là "sự sỉ nhục" với các gia đình của những người xấu số có mặt trên chuyến bay.
Tổng thống Obama kêu gọi các nhà điều tra quốc tế phải được "tiếp cận ngay lập tức và đầy đủ" tới địa điểm ở miền Đông Ukraine, nơi máy bay MH17 bị bắn rơi hồi tuần trước.
Ông Obama cáo buộc các dân quân ly khai ủng hộ Nga trong khu vực này đã lục lọi và lấy đi các bằng chứng, thi thể nạn nhân khỏi khu vực máy bay rơi. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng những hành động này làm dấy lên câu hỏi "người ta đang cố tình giấu giếm điều gì?"
Người đứng đầu nước Mỹ nói rằng trách nhiệm đang nằm ở phía Nga và Tổng thống Vladimir Putin phải thúc ép các dân quân ly khai hợp tác với cuộc điều tra. Ông Obama nói rằng nếu Nga tiếp tục vi phạm chủ quyền Ukraine, Moskva "sẽ chỉ tự cô lập mình hơn nữa" và cái giá phải trả về mặt kinh tế sẽ ngày càng tăng.
Tổng thống Mỹ tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin phải chứng tỏ "rằng ông ta ủng hộ một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng", nhấn mạnh rằng "trách nhiệm đang nằm ở phía Nga để buộc các phần tử ly khai ngừng lục lọi các bằng chứng, cho phép các điều tra viên đang có mặt tại thực địa lối tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở tới hiện trường."
Ông Obama quả quyết rằng Nga có "ảnh hưởng trực tiếp với các phần tử ly khai này" và Tổng thống Putin phải "có trách nhiệm trực tiếp để buộc họ hợp tác với cuộc điều tra. Đó là tối thiểu những gì họ có thể làm."
Mỹ đã cáo buộc rằng chiếc máy bay Malaysia với 298 người trên khoang đã bị bắn rơi bởi một hệ thống tên lửa SA-11 do Moskva cung cấp cho chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine.
Ông Obama nói: "Sự tập trung tức thì của chúng ta là phải hướng vào việc thu nhặt xác những người tử nạn, điều tra một cách chính xác chuyện gì đã xảy ra và thúc đẩy theo các chi tiết đó. Chúng ta phải đảm bảo sự thật và giải trình trách nhiệm. Những người bạn và đồng minh của chúng ta cần phải thu nhặt xác những người thiệt mạng. Ít nhất, đó là những gì chúng ta có thể làm. Đó là những yêu cầu nghi lễ tối thiểu. Các gia đình có quyền được đưa những người thân của họ đi an nghỉ với phẩm giá. Thế giới đáng được biết chính xác những gì xảy ra và nhân dân Ukraine xứng đáng được quyết định tương lai của họ."
Tổng thống Obama gay gắt: "Giờ là thời điểm Tổng thống Putin và nước Nga rời xa khỏi tấn bi kịch này... và thực tâm về việc giải quyết tình trạng thù địch với Ukraine theo cách tôn trọng chủ quyền của Ukraine và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Ukraine".
Trước đó, các quan chức Mỹ đang tìm cách chắp nối về kịch bản chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị các dân quân ly khai miền Đông Ukraine bắn hạ. Các quan chức này cho rằng những tay súng ly khai này khó có khả năng phóng quả tên lửa phòng không mà thiếu sự hỗ trợ của Nga.
Nhà Trắng đã kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay này và một lệnh ngừng bắn xung quanh khu vực đó./.
Thủ tướng Hà Lan: Ông Putin còn "cơ hội cuối cùng" trong vụ MH17 Ngày 19/7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin phải hành động để cho phép những người có trách nhiệm tiếp cận địa điểm rơi máy bay mng số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine để di chuyển thi thể các nạn nhân. |
Tình báo Mỹ: Ly khai Ukraine đã bắn nhầm MH17 vì lỗi radar Tờ The Times của Anh ngày 19/7 dẫn một nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng có thể lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã bắn nhầm vào máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines vì lỗi radar. |
Bà của thủ tướng Malaysia Najib Razak có mặt trên MH17 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia đã xác nhận rằng, trong số các hành khách trên chuyến bay dân sự MH17 gặp nạn tại miền đông Ukraine có bà của Thủ tướng Malaysia Najib Razak. |
PV (Vietnam+)
-
Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ Vinafood II -
Cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam “cắt” 5% gói thầu nghìn tỷ của Tập đoàn Thuận An -
Tập đoàn Thuận An trục lợi trăm tỷ đồng từ dự án tại Bắc Giang -
Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà -
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II vắng mặt trong ngày đầu xét xử -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù -
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc hầu tòa trong vụ khai thác trái phép đất hiếm
-
Chuyển đổi số định hình tương lai ngành tài chính - bảo hiểm
-
SeABank thông báo mời thầu
-
InterContinental Halong Bay Resort chính thức mở cửa
-
Quỹ ngoại vừa có cam kết đầu tư 80 triệu USD vào hệ sinh thái Meey Group là ai?
-
Nhà xưởng xây sẵn cho thuê Spectrum Nghệ An của Soilbuild International đã sẵn sàng bàn giao
-
Kinh Bắc khởi công Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng