-
Lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đối tượng bị truy nã sa lưới -
Đề nghị Tòa án sớm xử vụ 2 cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc của VEC -
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố -
Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay, cho thuê phòng khách sạn giá rẻ dịp Tết -
Khởi tố cán bộ ở Bắc Ninh vì để doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai quy định -
TP.HCM phân cấp cho Hepza cấp 7 loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng 14 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh xảy ra tại thành phố Hà Nội, gây thất thoát hơn 34 tỷ đồng.
![]() |
| Hội đồng xét xử vụ án nâng khống giá cây xanh tại thành phố Hà Nội. |
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án 18 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Như vậy, sau 4 lần bị đưa ra xét xử tại 4 vụ án khác nhau, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã bị tuyên tổng cộng 13 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” bị tuyên án gồm:
Vũ Kiên Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; và Nguyễn Xuân Hanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng nhận mức án 6 năm tù.
Bùi Phương Thảo, nguyên Kế toán trưởng 4 năm tù; Đỗ Quang Tiến, nguyên Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội 4 năm 6 tháng tù.
![]() |
| Các bị cáo nghe tuyên án. |
Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh 7 năm tù; Hoàng Thị Kim Loan, Phó giám đốc 5 năm tù.
Đỗ Khắc Tú Anh, nguyên Phó phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội từ 3 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Thị Ngọc Lâm (nguyên Thẩm định viên, Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Mua bán trái phép hóa đơn”:
Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Vì nhân dân và Công ty Xanh Hòa Lạc bị tuyên tổng cộng 3 năm 3 tháng tù; Kiều Thị Thúy, kế toán công ty của Nghĩa tổng cộng 30 tháng tù, cùng về 2 tội danh trên.
Ngoài ra, bị cáo Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát bị tuyên 8 năm tù về tội “Buôn lậu”; Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Ngữ và Đỗ Thị Hạnh bị tuyên 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Vũ Kiên Trung, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Xuân Hanh phải bồi thường hơn 17 tỷ đồng; bị cáo Bùi Văn Mận, Hoàng Thị Kim Loan cùng phải bồi thường 17 tỷ đồng cho UBND TP. Hà Nội;bBị cáo Bùi Tuấn Nghĩa và Kiều Thị Thúy phải truy nộp hơn 19 tỷ đồng tiền thuế.
![]() |
| Cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. |
Qua thẩm vấn và các bị cáo khai báo tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, năm 2013, Bùi Văn Mận có trồng cây tại nhà Nguyễn Đức Chung nên có mối quan hệ quen biết. Đầu năm 2016 khi đang ở Lâm Đồng, Mận được Chung gọi về trồng cây xanh tại Hà Nội.
Đến tháng 6/2016, Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan đã thống nhất thành lập Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh để tham gia thực hiện hoạt động trồng cây xanh đã được Chung “tạo điều kiện”.
Cũng thời gian này, trong cuộc họp chỉ đạo về công tác trồng, cắt tỉa, thay thế cây xanh, với vai trò là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo không tổ chức đấu thầu, mà yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đặt hàng theo từng quý.
Ngoài ra, Chung chỉ đạo miệng với Giám đốc Sở Xây dựng thời điểm này là ông Lê Văn Dục và Nguyễn Nguyên Trà, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị, áp đặt, buộc ông Dục phải giao các lãnh đạo, cán bộ liên quan đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh thái xanh thực hiện trồng cây tại nít giao Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 21A.
Mận và Loan thống nhất cảm ơn Chung bằng cách nhiều lần chi tiền trồng cây cho chú ruột của Chung tại Hải Dương và trồng cây cho nhà bố đẻ ông Chung; trường mầm non gần nhà bố đẻ ông Chung tại xã Yển Khê (Phú Thọ).
Liên quan tới Công ty Cây xanh, các bị cáo Vũ Kiên Trung, Nguyễn Xuân Hanh đã thực hiện nâng khống giá cây xanh, hưởng lợi hơn 17 tỷ đồng.
Số tiền này, Trung chia cho bản thân và các cán bộ liên quan, đồng thời nhiều lần đưa “cảm ơn” ông Nguyễn Đức Chung 2,6 tỷ đồng.
-
Lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đối tượng bị truy nã sa lưới -
Đề nghị Tòa án sớm xử vụ 2 cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc của VEC -
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố -
Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay, cho thuê phòng khách sạn giá rẻ dịp Tết
-
Khởi tố cán bộ ở Bắc Ninh vì để doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai quy định -
TP.HCM phân cấp cho Hepza cấp 7 loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa -
Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay -
Đà Nẵng: Khởi tố 13 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn -
Dự án Khu Du lịch DViews Resort (Gia Lai): Doanh nghiệp đề xuất giải quyết dứt điểm để tiếp tục triển khai -
Hơn 1.000 người “sập bẫy” đa cấp biến tướng, tiền ảo Luxkingtech -
Lập hàng loạt công ty “ma”, vay ngân hàng hơn 300 tỷ đồng
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?



