Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Thanh Sơn - 12/11/2019 23:00
 
Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, với số phiếu 45/45 số ủy viên có mặt.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị. Ảnh - baohaiduong.vn
Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị. Ảnh: baohaiduong.vn

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, đều với số phiếu tuyệt đối.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các cán bộ được tín nhiệm giữ chức vụ trên và mong muốn trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Anh Cương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11.

Trong ảnh: Ông Phạm Xuân Thăng
Ông Phạm Xuân Thăng
Ông Phạm Xuân Thăng sinh năm 1966, quê quán tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ; trình độ chính trị: Cử nhân chính trị.
Ông Thăng đã từng trải qua các vị trí Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, hiện đang giữ chức danh Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư