-
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải -
Bắt gần 60 kg vảy nghi là vảy tê tê tại Cao Bằng -
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được xét kháng cáo -
Quảng Trị triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản quy mô lớn -
Danh sách 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả của Công ty Herbitech -
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 dự án luật, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn
Sáng 17/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 24 bị cáo liên quan.
Có 25 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng không kháng cáo cũng được triệu tập tới tòa để tham dự phiên xét xử. Lý do bởi trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1978), Kiểm toán viên Công ty CPA kháng cáo toàn bộ bản án, không đồng ý với nội dung và mức án mà bản án sơ thẩm đã quy kết cho bị cáo.
![]() |
| Cựu Phó chủ tịch Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung. |
Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử dẫn thông tin từ trại tạm giam và Bệnh viện 198 (Bộ Công an) nêu rõ, bị cáo Trịnh Văn Quyết đang phải điều trị chứng mệt mỏi, khó thở, huyết áp cao và nhiều bệnh về tim mạch.
Bị cáo này phải duy trì kháng sinh, khí dung 3 lần mỗi ngày và hiện có nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do không thể đến phiên tòa, đồng thời ủy quyền cho 5 luật sư tham gia bào chữa.
Luật sư của bị cáo Quyết bổ sung, sức khỏe của bị cáo hiện được cơ quan y tế tiên lượng “nguy cơ tử vong rất cao” so với trước đây là “nguy cơ tử vong cao”.
![]() |
| Bị cáo bị dẫn giải tới phiên tòa phúc thẩm. |
Trước diễn biến mới này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử, do vụ án này đã nhiều lần tạm hoãn.
Cũng tại phiên tòa sáng nay, trong số 25 bị cáo không kháng án được tòa án triệu tập, có 7 người gửi đơn xin xét xử vắng mặt.
Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 8/2024, bị cáo Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 21 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
| Hai em gái và 22 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Riêng bị cáo Quyết tiên lượng tình trạng nặng, không thể tham dự. |
Hai em gái bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị tuyên phạt lần lượt 14 năm và 8 năm tù về 2 tội danh trên.
Bản án xác định, bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Faros, lập khống hồ sơ để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, rồi chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi hơn 700 tỷ đồng.
Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên buộc phải bồi thường tổng cộng 2.470 tỷ đồng cho các bị hại, bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái đã tác động tới gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay.
-
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 dự án luật, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn -
Bắt Phó chủ tịch phường Phúc Yên trong vụ “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp -
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ sở du lịch để lừa đảo mùa cao điểm -
Một tháng xuất hiện hơn 4,7 triệu website độc hại, lừa đảo -
Tội phạm mua bán người cung cấp cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vẫn phức tạp -
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ “bảo kê” sai phạm trật tự xây dựng -
Cảnh báo ứng dụng “GDPX” mạo danh Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi nhận token
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Du lịch - Khách sạn - Resort -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Vật liệu xây dựng -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Công nghệ - Viễn thông - Chuyển đổi số -
Green i – Park: Phát động thi tuyển phương án kiến trúc công trình biểu tượng KCN Liên Hà Thái -
Sống - làm việc - tích hợp tiện ích, thương mại trong cùng một khu: Mô hình bất động sản tạo giá trị từ dòng người lên ngôi -
“Giải mã” đặc quyền an cư - kinh doanh - đầu tư tại Phố chợ Bình Đại



