Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 06 năm 2025,
Phiên 10/2: Mải lo sắm Tết nhà đầu tư chán 'bám sàn'
Thành Lê - 10/02/2015 16:19
 
Lực bán gia tăng trong những phút cuối phiên, đặc biệt là trong đợt ATC khiến thị trường suýt chút nữa đóng cửa trong sắc đỏ giống như phiên đầu tuần. Tuy nhiên, nhờ có chút may mắn, cả 2 sàn đều thoát hiểm trong gang tấc.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tập trung "xây gốc" cho thị trường chứng khoán
Tìm “thuốc” tăng thanh khoản cho chứng chỉ quỹ ETF
VIG chào bán Dự án ICT Tower tại Cầu Giấy (Hà Nội)
"Liều doping" để các ngân hàng sớm lên sàn
Hơn 650 nhà đầu tư tham gia IPO Cấp nước Hải Phòng
Bóc lợi nhuận của các công ty chứng khoán

Bước vào phiên giao dịch chiều, tâm lý hứng khởi của nửa cuối phiên sáng tiếp tục được duy trì, giúp thị trường nới rộng đà tăng, thậm chí có lúc VN-Index vượt qua 578 điểm và tưởng chừng sẽ tiến lên chinh phục ngưỡng 580 điểm. Tuy nhiên, trước áp lực bán luôn sẵn sàng, trong khi lực cầu yếu, nên mức 578,39 là mức đỉnh trong ngày mà VN-Index có thể đạt được. Sau đó, chỉ số này bị đẩy lùi lại, giằng co quanh ngưỡng 577 điểm trước khi chịu sức ép lớn khi bước vào đợt giao dịch khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Ngay khi bước vào đợt ATC, lực bán đã được tung vào, dù không quá mạnh, nhưng trước bối cảnh lực cầu yếu, nó khiến cho 2 chỉ số rơi thẳng đứng và chỉ có may mắn mới thoát khỏi phiên giảm điểm tiếp theo.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 0,97 điểm (+0,17%), lên 574,52 điểm. HNX-Index tăng 0,08 điểm (+0,09%), lên 83,4 điểm. Độ rộng của thị trường được thu hẹp dần khi trên HOSE có 112 mã tăng, 102 mã giảm, trong khi trên HNX là 85 mã tăng và 86 mã giảm.

Diễn biến giao dịch trên VN-Index ngày 10/2
Diễn biến giao dịch trên VN-Index ngày 10/2

Số mã giảm trong nhóm VN30 và HNX30 cũng nhiều hơn so với phiên sáng. Trong đó, VN30 có 13 mã giảm so với 4 của phiên sáng, trong khi số mã tăng chỉ còn 12 so với 18 của phiên sáng. Đóng cửa, chỉ số này tăng nhẹ 0,76 điểm (+0,13%), lên 595,53 điểm. Trong khi đó, nhóm HNX30 có 12 mã tăng (giảm 4 mã so với phiên sáng) và 9 mã giảm (tăng 3 mã so với phiên sáng), HNX30-Index  cũng có mức tăng nhẹ 0,37 điểm (+0,23%), lên 161,56 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn chưa tới 1.900 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận đã đóng góp gần 446 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch trên HNX-Index ngày 10/2
Diễn biến giao dịch trên HNX-Index ngày 10/2

Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được phong độ tốt cả về điểm số và thanh khoản, trong khi đa số các mã khác đã đánh mất sắc xanh, số khác chỉ còn được sắc xanh nhạt. Chốt phiên, BID được khớp 3,69 triệu đơn vị, tăng 3,47% sau thông tin bán 15% cổ phần cho một đối tác chiến lược nước ngoài và 10% cho một nhà đầu tư tài chính ngoại trong năm nay. Tương tự, CTG cũng có mức tăng 3,37%, lên 18.400 đồng với 2,7 triệu đơn vị được khớp. Các mã khác như VCB, MBB, STB cũng đều giữ được đà tăng, nhưng chỉ mức 1 - 2 bước giá, trong khi đó, EIB vẫn không thoát khỏi mức giá của phiên sáng khi đóng cửa dưới tham chiếu 1 bước giá.

Phiên hôm nay không còn chứng kiến đột biến trong giao dịch của khối ngoại. Dù khối này vẫn mua vào các mã quen thuộc là tài chính, ngân hàng, bất động sản, nhưng mức mua vào đã giảm mạnh so với phiên đầu tuần.

Cổ phiếu FLC chỉ được khối ngoại mua vào hơn 100.000 đơn vị, trong tổng khớp 3,84 triệu đơn vị. Đóng cửa, mã này giảm 1,92%, xuống 10.200 đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu gây bất ngờ về thanh khoản hôm nay là AVF khi bất ngờ được khớp gần 2,9 triệu đơn vị, mức cao kỷ lục trong hơn 4 tháng. Cổ phiếu AVF có chuỗi 17 phiên giảm sàn liên tiếp, từ mức giá 2.600 đồng hôm 16/1, xuống còn 1.000 đồng vào ngày 9/2 do kết quả kinh doanh bết bát. Công ty này vừa có văn bản giải trình giảm giá cổ phiếu 10 phiên liên tiếp. Cũng giống như các giải trình về biến động cổ phiếu của doanh nghiệp khác, bản giải trình này cũng không có thông tin mới nào đáng chú ý ngoài thông tin đang hợp tác với công ty tư vấn hoàn tất “đề án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019”.

Trên HNX, FIT và SHB vẫn duy trì được mức giá của phiên sáng, trong khi KLF đóng cửa ở mức tham chiếu. Trong đó, FIT vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất với 5,6 triệu đơn vị, tiếp đến là KLF với 3,88 triệu đơn vị và SHB 2,24 triệu đơn vị.

Ngoài các mã trên, mức biến động của các mã còn lại không lớn và không có nhiều đột biến trong giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu thế mua ròng trong phiên hôm nay, nhưng không còn mạnh như phiên đầu tuần. Trong đó, trên HOSE, khối này mua ròng hơn 2,6 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 73,3 tỷ đồng. Trong khi trên HNX, khối này mua ròng hơn 490.000 đơn vị, giá trị mua ròng chỉ là hơn 1 tỷ đồng.

Chọn mua cổ phiếu nào vào những ngày cuối năm?

Chỉ còn 5 phiên giao dịch nữa, TTCK sẽ kết thúc năm Giáp Ngọ và bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015. Những ngày này, tâm lý chung của nhà đầu tư là muốn nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩa là thị trường không còn cơ hội trong tuần giáp Tết.

Cổ phiếu bất động sản tìm lại thời hoàng kim

() Thị trường bất động sản thời điểm cuối năm 2014, đầu năm 2015 có tín hiệu ấm lên tại một số phân khúc, khiến giới đầu tư bắt đầu quan tâm trở lại với nhóm cổ phiếu một thời làm mưa làm gió này. Tuy nhiên, cơ hội đã thực sự trở lại?

Doanh nghiệp rước họa vì trót “nổ” quá đà

Một DN niêm yết mấy tuần qua đã chạy đôn chạy đáo đề nghị các cơ quan truyền thông đừng xới việc DN thông báo mở bán dự án. Tại sao lại có sự việc lạ đời này, khi nhiều DN phải chi tiền quảng cáo mở bán các dự án BĐS?

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư