-
Ngân hàng Việt đã biết giúp khách hàng “tiền đẻ ra tiền”? -
Chứng khoán phiên 12/6: Kéo giá bất thành -
EVN có lãi trở lại, nhưng chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư -
Áp lực huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh trong nửa cuối năm 2026 -
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số
| Diễn biến VN-Index phiên ngày 29/7 |
Vẫn là xu hướng giằng co, song đó chỉ là trong nửa đầu phiên giao dịch chiều, khi mà nhà đầu tư còn đang “nhìn ngó”. Tuy nhiên, nhận ra sức cầu càng lúc càng tỏ ra yếu ớt nên việc đẩy bán bắt đầu được gia tăng và thực sự dứt khoát trong thời gian khớp lệnh giá đóng cửa.
Các cổ phiếu bị bán mạnh không có gì thay đổi, vẫn là nhóm cổ phiếu bleuchips và cổ phiếu đầu cơ. Không còn trụ đỡ, trong khi lực cầu èo uột, bởi vậy không ngạc nhiên khi VN-Index tiếp tục lùi sâu và chính thức có phiên điều chỉnh trở lại, sau 2 phiên tăng kỹ thuật trước đó.
Ngược lại, nhờ lực đỡ tốt từ một số mã cổ phiếu bluechips chủ chốt, chỉ số HNX-Index dần hồi phục và kết phiên với sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên, thanh khoản chưa có nhiều cải thiện.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 29/7, với 119 mã giảm và 97 mã tăng, VN-Index giảm 4,91 điểm (-0,75%) xuống 652,23 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm 5,16 điểm (-0,8%) xuống 639,17 điểm với 11 mã tăng và 15 mã giảm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 119,64 triệu đơn vị, giá trị 2.194,19 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,35 triệu đơn vị, giá trị gần 160 tỷ đồng, đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận của 1,5 triệu cổ phiếu DLG, giá trị 10,95 tỷ đồng.
Trong khi đó, với 101 mã giảm và 93 mã tăng, HNX-Index tăng 0,2 điểm (+0,23%) lên 83,71 điểm. Chỉ số HNX30-Index tăng 0,23 điểm (+0,15%) lên 151,43 điểm với 7 mã giảm và 10 mã tăng.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,24 triệu đơn vị, giá trị 465,31 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,3 triệu đơn vị, giá trị 47,79 tỷ đồng.
Áp lực đẩy bán mạnh khiến các mã trụ như VNM, VIC, MSN, VCB, BVH đều đồng loạt giảm điểm mạnh. VIC giảm 1.500 đồng, VCB giảm 1.000 đồng. VNM và MSN cùng giảm 2.000 đồng, song VNM thanh khoản cao với hơn 1 triệu đơn vị được khớp.
Nhiều mã bluechips khác như SSI, PVD, PVT, HPG, HSG, FPT, MBB, KDC… cũng giảm điểm.
HSG giảm 600 đồng xuống 39.400 đồng/CP và khớp 1,59 triệu đơn vị. Với HPG, nhờ được khối ngoại mua vào mạnh mẽ với gần 3,17 triệu đơn vị, nên chỉ còn giảm 100 đồng về 44.500 đồng/CP và tổng khớp lệnh được 6,18 triệu đơn vị.
SSI quay đầu giảm 300 đồng về 22.900 đồng/CP và khớp 1,29 triệu đơn vị.
Ngược lại, GAS lại có được mức tăng nhẹ 500 đồng, cùng với các mã như CII, NT2, GMD, SBT, STB, HCM… duy trì được sắc xanh nên VN-Index không lùi sâu hơn.
SBT khớp 3,92 triệu đơn vị và tăng 600 đồng lên 32.800 đồng/CP. CII khớp 3,3 triệu đơn vị, tăng 200 đồng lên 26.000 đồng/CP. STB khớp 1,19 triệu đơn vị, tăng 100 đồng lên 11.300 đồng/CP.
Bên cạnh nhóm cổ phiếu bluechips, các mã đầu cơ tiếp tục bị bán ra khá mạnh trong phiên này. Chỉ một số mã có thông tin hỗ trợ nên mới duy trì được sắc xanh, đa phần còn lại là giảm điểm, với một số mã đáng chú ý:
KBC với thông tin kết quả kinh doanh tích cực nên tăng 300 đồng lên 17.700 đồng/CP, khớp lệnh 7,04 triệu đơn vị. Tuy nhiên, “người anh em” ITA lại giảm điểm nhẹ, thanh khoản cũng cao với hơn 5,1 triệu đơn vị được khớp.
VHG đã giảm sàn về 3.800 đồng/CP và khớp 8,11 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường.
Tương tự, câu chuyện về giải chấp và trục trặc trong chuyển đổi trái phiếu tiếp tục khiến TTF giảm sàn về 23.100 đồng/CP. Đây đã là phiên đo sàn thứ 9 liên tục của TTF.
Trong khi đó, HHS cũng chỉ kịp thoát mức sàn vào cuối phiên, đóng cửa giảm 300 đồng về 6.400 đồng/CP, khớp lệnh chỉ sau VHG, đạt 7,89 triệu đơn vị. Được biết, HHS mới công bố giải trình về việc kết quả kinh doanh quý II/2016 giảm mạnh 80% so với cùng kỳ năm trước là do tình hình chung của thị trường ô-tô, đồng thời đây cũng là giai đoạn HHS tập trung đầu tư sản xuất, sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như phát triển mạng lưới.
Trên sàn HNX, các mã trụ trên sàn này như ACB, AAA, NTP, HUT, VCG, BVS đều có được mức tăng khá ổn, hay sự thu hẹp đà giảm của nhóm dầu khí, đã giúp HNX-Index “đi ngược chiều” với VN-Index.
VCG tăng 300 đồng lên 14.900 đồng/CP, khớp lệnh 2,88 triệu đơn vị.
Dẫn đầu thanh khoản sàn HNX là HKB với 3,87 triệu đơn vị được khớp và có cú đảo chiều khá ngoạn mục khi tăng nhẹ lên 15.800 đồng, trong khi kết phiên sáng với mức giảm sàn. ACM giảm sàn về 2.000 đồng/CP, khớp lệnh 2,59 triệu đơn vị.
-
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro -
Nếu muốn tỷ giá êm đềm, bắt buộc phải chấp nhận lãi suất cao -
BIDV ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI -
Chứng khoán phiên 11/06: Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt 10.000 tỷ đồng -
Nắm 85% thị phần cầm đồ thế hệ mới, F88 khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tài chính thay thế
-
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
