-
Minh bạch giá vé máy bay -
Thành phố Nam Định được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II -
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tây Ninh hội tụ đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” -
Quy hoạch tỉnh Tây Ninh: Sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh -
Tăng năng suất lao động mới tăng được thu nhập -
Thu phí tự động không dừng với ô tô tại 5 sân bay từ ngày 5/5/2024
Trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình khắp cả nước, ông Benigno Aquino III cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm giúp tăng tốc hoạt động cứu hộ hậu bão Haiyan, mà Philippines gọi là bão Yolanda.
Hàng trăm nghìn người Philippines vẫn sống trong các trung tâm lánh nạn
“Chúng ta ban bố tình trạng thảm họa quốc gia để đẩy nhanh các nỗ lực cứu hộ, phân phát hàng cứu trợ và khắc phục hậu quả tại các tỉnh bị bão Yolanda tàn phá”, ông Aquino nói. “Việc này cũng quan trọng, không chỉ đối với việc kiểm soát giá các hàng hóa và dịch vụ cơ bản mà mọi người dân đều cần, mà còn ngăn ngừa tình trạng đội giá, đầu cơ các mặt hàng thiết yếu”.
Những khoản ngân sách bổ súng đã được chính quyền Manila phê chuẩn cho Bộ phúc lợi xã hội và phát triển (DSWD) cùng Bộ các công trình công cộng và đường cao tốc (DPWH), để các cơ quan này có thể ngay lập tức giúp đỡ những người bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi đã phê chuẩn bổ sung 1,1 tỷ peso (25,4 triệu USD) dành cho các quỹ cứu trợ khẩn cấp của DSWD và DPWH”, Tổng thống Philippines tuyên bố.
Ông cho biết có 22 nước đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp hàng viện trợ và hỗ trợ các chiến dịch tại khu vực bị bão tàn phá. Ông cũng đề cao các nỗ lực từ khu vực tư nhân.
Cơn bão mạnh nhất thế giới từng đổ bộ vào đất liền đã khiến nhiều khu vực tại Philippines bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn chưa thể đến được nhiều thị trấn vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh Đông Samar và Leyte. Thông tin liên lạc vẫn chưa được nối lại.
Không ít nạn nhân tại các thị trấn bị ảnh hưởng chỉ còn biết cách cướp bóc để lấy thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu, giữa lúc hệ thống chính quyền địa phương bị tê liệt do bão.
“Chính quyền nhiều địa phương, do sức mạnh của cơn bão, đã bị phá vỡ do nhân viên và các quan chức cũng là nạn nhân của bão”, ông Aquino nói. Do thiếu thông tin liên lạc, điện và công tác tổ chức, các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Việc này đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở một số khu vực”.
Xác chết phân hủy khiến người dân phải bịt miệng khi ra đường
942 người chết
Do liên lạc gián đoạn, công tác thống kê thiệt hại và số người thiệt mạng vẫn gặp nhiều khó khăn. Cho đến chiều ngày 11/11, quân đội Philippines cho biết 942 người được xác định thiệt mạng.
Ngoài ra, Jim Alagao, người phát ngôn của quân đội khẳng định còn có 275 người khác chắc chắn đã mất tích.
Nhưng con số thương vong được tin rằng còn tăng mạnh. Hai lãnh đạo tỉnh Leyte hôm 10/11 đã nhận định rằng số người chết tại địa phương này phải lên tới hơn 10.000 người.
Số liệu từ Hội đồng kiểm soát và giảm trừ rủi ro thảm họa quốc gia (NDRRMC) công bố ngày 11/11 cho biết, tổng cộng gần 2,1 triệu gia đình với 9,68 triệu nhân khẩu tại 41 tỉnh của nước này đã bị ảnh hưởng bởi bão Haiyan. Trong đó 615.774 người phải rời bỏ nhà cửa và vẫn còn 433.300 người đang lánh nạn trong các trung tâm sơ tán.
Hàng cứu trợ đang được tập trung về Cebu để đưa tới thành phố Tacloban
Chiến dịch cứu trợ khổng lồ
Theo BBC, hiện tại một nỗ lực cứu trợ quốc tế khổng lồ đang chuẩn bị được triển khai, nhưng các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tới các thị trấn, ngôi làng bị cô lập sau bão.
“Tình trạng thương vong là nhiều khủng khiếp, nhiều người chết ở khắp mọi nơi, sự hủy diệt là rất lớn”, Richard Gordon, chủ tịch hội Chữ thập đỏ Philippines khẳng định. “Tình hình hiện tại thực sự hỗn loạn như một nhà thương điên, nhưng hy vọng nó sẽ dần tốt lên khi nhiều hàng cứu trợ đến được khu vực”.
Ông Gordon cho biết một số con đường đã được dọn sạch để cho các lực lượng cứu hộ có thể tới một số vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng có thể sẽ tìm thấy thêm nhiều xác chết.
Ngay sau bão, các máy bay và tàu chiến Mỹ cùng 90 binh sỹ đã được triển khai để hỗ trợ. Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng máy bay tới sân bay quốc tế duy nhất trong vùng tại Cebu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát đi thông điệp bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước những tổn thất về sinh mạng và thiệt hại trên diện rộng”.
Các nước khác cũng đã cam kết cứu trợ hàng triệu USD. Úc phê chuẩn viện trợ nhân đạo 10 triệu đô la Úc (9,4 triệu USD) cho Philippines, trong khi New Zealand cam kết tài trợ hơn 1 triệu USD. Ủy ban châu Âu hỗ trợ 3 triệu euro, chương trình lương thực Liên hợp quốc hỗ trợ bước đầu 2 triệu USD. Anh hỗ trợ 6 triệu bảng Anh (9,6 triệu USD).
Trung Quốc và đảo Đài Loan cùng hỗ trợ 200.000 USD. Việt Nam hỗ trợ 100.000 USD, trong khi đó Indonesia và Nhật Bản thì cam kết hỗ trợ máy bay, nhân lực, nước uống, thực phẩm, máy phát điện.
Thanh Tùng (Dân trí)
-
Tăng năng suất lao động mới tăng được thu nhập -
Thu phí tự động không dừng với ô tô tại 5 sân bay từ ngày 5/5/2024 -
Đồng thuận và trách nhiệm để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi -
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ có ý nghĩa quan trọng -
Sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP -
Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc -
Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng: Tổ chức thành 2 tiểu vùng phía Bắc và phía Nam sông Hồng
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 5/5 -
2 Cổ phiếu Vietnam Airlines tiến sát vùng đỉnh 2 năm -
3 Nền kinh tế đứng trước nhiều áp lực, thách thức lớn cả về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát -
4 Những huyện vùng ven Hà Nội sẽ mở đấu giá đất trong tháng 5/2024 -
5 Đánh giá toàn diện, xử lý khó khăn cho các dự án BOT giao thông
- Tập đoàn Marriott khai trương Sheraton Hanoi West
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)