
-
Triển lãm quốc tế về xây dựng, công nghiệp mỏ 2025 sắp trở lại Hà Nội
-
Doanh nghiệp F&B nên làm gì trước áp lực giá nguyên liệu đắt đỏ?
-
Định lại vị thế ngành đóng tàu
-
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm
-
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA -
EU không áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng Hòa Phát
Với quan điểm sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiệu quả, vì một môi trường kinh doanh tích cực, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng, những kiến nghị của họ sẽ góp phần tạo ra nhiều sự thay đổi tốt hơn cho doanh nghiệp châu Âu và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
![]() | ||
Khuyến nghị của doanh nghiệp châu Âu chủ yếu vẫn xoay quanh các vấn đề đã đề cập ở các kỳ Sách Trắng trước |
Như thông lệ, Sách Trắng 2015 sẽ tóm tắt các vấn đề then chốt của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, những trở ngại về chính sách trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Nội dung của Sách Trắng đề cập nhiều lĩnh vực chính mà gần 800 doanh nghiệp hội viên EuroCham đang hoạt động, bao gồm các ngành nông nghiệp, an toàn thực phẩm, tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng nhanh, công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn…
Bà Catherine Ashton, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam và đó là một thành phần cốt yếu không thể tách rời trong quá trình hội nhập của Việt Nam.
Bởi vậy, những kiến nghị của doanh nghiệp đưa ra chỉ mong muốn hướng tới sự hòa nhập toàn diện, đem lại lợi ích cao nhất cho cả hai phía.
Báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2014-2015, Việt Nam đã cải thiện sức cạnh tranh toàn cầu và được xếp hạng thứ 68 so với vị trí thứ 70 trong năm trước.
Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, với tổng giá trị thương mại đạt 24,2 tỷ EUR năm 2013, chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Còn theo khảo sát mới nhất về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 16 của EuroCham, niềm tin triển vọng và kỳ vọng tương lai của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục được cải thiện.
Trong quý III/2014, chỉ số BCI đã tăng từ 66 lên 74 điểm, tiệm cận mức cao của những quý đầu tiên của năm 2011. Sự thay đổi này là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang phục hồi, điều này thể hiện rõ hơn tại chỉ số BCI quý IV/2013, với mức chỉ 50 điểm.
EuroCham nhận định, điểm BCI tăng đáng kể trong năm 2014 là do cộng đồng kinh doanh kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam.
Thêm nữa, với sự thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, Việt Nam cần đảm bảo vẫn giữ vững khả năng cạnh tranh ở tầm quốc gia và quốc tế. Việc loại bỏ tất cả các biện pháp bảo hộ sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với các chuẩn mực thị trường toàn cầu.
Đồng hành với sự phát triển và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn, cánh cửa tiếp cận thị trường Việt Nam sẽ được rộng mở hơn và môi trường đầu tư vào Việt Nam thuận lợi hơn.
Những yếu tố trên là động lực để Việt Nam tăng cường các hoạt động chuyển giao tri thức - yếu tố cần thiết để Việt Nam thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”.
Ngoài ra, tác động của việc tham gia FTA, Việt Nam sẽ phải giảm thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào, sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho các quy trình, cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do vậy, việc loại bỏ các trở ngại đối với thương mại tự do và đầu tư nước ngoài sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước tự điều chỉnh để thích ứng với thị trường quốc tế.
Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cột mốc quan trọng và cần đưa ra quyết định và cần thực hiện cải cách để hướng đến thành công trong dài hạn.
Một trong những yêu cầu cải cách là đảm bảo thực hiện các cam kết thương mại hiện tại và tương lai một cách hiệu quả và nhất quán. Đảm bảo các tiêu chuẩn của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất, được quốc tế công nhận để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
Bên cạnh những kết quả tích cực về chỉ số BCI mới vừa được công bố, nhưng những phản ánh trong Sách Trắng 2015 cho thấy, các doanh nghiệp châu Âu vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn khi hoạt động tại Việt Nam.
Theo đó, những quan ngại và khuyến nghị của doanh nghiệp châu Âu chủ yếu vẫn xoay quanh các câu chuyện cũ, như đã đề cập ở các kỳ Sách Trắng trước, bao gồm: triển khai và thực thi khuôn khổ pháp lý; thuế; quyền sở hữu trí tuệ…
Để cải thiện những khó khăn vốn đang được coi là trở ngại của doanh nghiệp châu Âu khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bà Nicola Connolly khẳng định, EuroCham sẵn sàng hợp tác với Chính phủ và tư vấn về các vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
Hải Yến
-
Vietnam Airlines đợi chỉ dẫn cho dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp -
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm -
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA -
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bắt đầu từ niềm tin vào doanh nghiệp -
EU không áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng Hòa Phát -
Nhà thầu kỳ vọng kết thúc "bản trường ca" đơn giá định mức bất cập -
TP.HCM: Saigon PT được kinh doanh trở lại xe điện 4 bánh chở du khách
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/3
-
2 Vietcombank tiếp tục thương vụ tỷ USD năm nay, BIDV sắp thu về 4.800 tỷ đồng nhờ bán vốn
-
3 Chủ tịch Quốc hội: Sau khi sửa đổi Hiến pháp mới xem xét bỏ cấp huyện, sắp xếp các tỉnh
-
4 Gấp rút khơi thông nguồn lực đầu tư công
-
5 Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bắt đầu từ niềm tin vào doanh nghiệp
-
Dịch vụ tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng nhanh, đáng tin cậy tại Công ty Luật Tín Minh
-
MBAMC thông báo chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm tại ILB
-
Giải thưởng HR Asia Awards chính thức mở đề cử cho doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2025
-
ESG: Lực đẩy phát triển bền vững hay chỉ là trào lưu?
-
Acecook Việt Nam mang thông điệp kỷ niệm 30 năm “Cook Happiness through innovation” đến lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10
-
Dat Bike và hành trình chinh phục thị trường phía Bắc: Khi xe điện không chỉ là xu hướng