Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo ứng phó siêu bão Hagupit
Duy Hữu - 07/12/2014 18:58
 
() Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương để bàn giải pháp ứng phó siêu bão Hagupit.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Siêu bão cấp 17 nhiều khả năng đi vào biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ hôm nay (7/12), vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15 - 16.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

   
  Dự kiến hướng di chuyển của siêu bão Hagupit sau khi quét qua Philippin  

Dự báo, đêm ngày mùng 8 và ngày mùng 9 bão sẽ vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 mà Việt Nam đón nhận trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 8/12 ở khu vực phía Đông biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão và hoàn lưu bão sẽ có thể gây ra đợt mưa rất lớn khi cập bờ ở khu vực các tỉnh Nam Trung bộ, ước tính lượng mưa có thể từ 300 đến 400mm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương để bàn giải pháp ứng phó siêu bão Hagupit.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, siêu bão Hagupit có diễn biến phức tạp, vì thế, công tác trọng tâm hiện nay là khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 10 đến vĩ tuyến 17, di chuyển về phía tây kinh tuyến 115 trước 17 giờ chiều 8/12.

Các địa phương phải cử người ứng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến bão, khẩn trương rà soát kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa, sẵn sàng phương án sơ tán dân những khu vực nguy hiểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, vùng hạ du các hồ chứa có khả năng xả lũ khi tình huống xấu xảy ra.

Cuồng phong khủng khiếp Cuồng phong khủng khiếp "quét" khắp đường phố Sài Gòn

Cơn mưa lớn kèm gió giật khủng khiếp đã cuốn bay các phương tiện giao thông, hàng loạt cây xanh ngã đổ đè chết người và làm đứt dây điện…Giao thông tê liệt.

Tiền tỷ đội nón ra đi trong mưa bão Tiền tỷ đội nón ra đi trong mưa bão

() Với sự xuất hiện của cơn bão số 2, mùa mưa bão năm 2014 sắp vào giai đoạn đỉnh điểm, kéo theo đó là nỗi lo thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, lũ lụt gây ra cũng ngày một tăng.

Hoảng loạn vì cơn mưa đá giống như Hoảng loạn vì cơn mưa đá giống như "Ngày tận thế"

Khách du lịch và người dân ở một bãi biển tại thành phố Novosibirsk (thuộc Siberia, Nga) đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi gặp một trận mưa đá lớn chưa từng có.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư