
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản Shigeru Ishiba được Quốc hội nước này bầu làm Thủ tướng vào ngày 1/10/2024. Ảnh: AFP |
Ông Ishiba, người vừa được bầu làm Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) vào tuần trước, đã nhận được sự ủng hộ của cả Hạ viện và Thượng viện.
Ông Ishiba, 67 tuổi, có thể sẽ phải đối mặt với một khởi đầu đầy thách thức cho chức Thủ tướng do phải tìm cách khôi phục lòng tin của cử tri vào đảng cầm quyền LDP và hàn gắn những chia rẽ trong nội bộ trở nên sâu sắc hơn kể từ sau cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP.
Sau khi Nội các của ông Kishida từ chức hàng loạt, ông Ishiba chuẩn bị thành lập Nội các của riêng mình.
Theo Kyodo, ông Ishiba sẽ giao các chức vụ chủ chốt là bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cho hai người ủng hộ ông, những người có cùng quan điểm về vai trò và trách nhiệm toàn cầu của Nhật Bản.
Một số chính trị gia đã chạy đua với ông Ishiba trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng LDP, dự kiến cũng sẽ nhận được các vị trí trong Nội các.
Nắm quyền lãnh đạo đảng LDP, ông Ishiba phải hành động để cân bằng khi ông cố gắng thành lập một chính phủ ổn định và giảm bớt sự bất đồng trong nội bộ đảng.
Trước đó, ông Ishiba khẳng định sẽ không đi chệch khỏi chính sách kinh tế do người tiền nhiệm Kishida thực hiện. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần thúc đẩy tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ vì tiêu dùng tư nhân thiếu sức sống, đồng thời cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nên duy trì các điều kiện tiền tệ dễ chịu.
Trên mặt trận kinh tế, chính phủ Nhật Bản đã phải vật lộn để ứng phó với sự sụt giảm mạnh của đồng yên, khiến quốc gia nghèo tài nguyên này chịu đòn giáng từ giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao. Ngoài ra, Nhật Bản đã để mất vị thế là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức.
Theo hãng tin Kyodo, để thúc đẩy chính sách của ông Kishida nhằm tạo ra "một phiên bản chủ nghĩa tư bản mới" thông qua phân phối lại của cải, Nhật Bản đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng tiền lương nhanh nhất trong 3 thập kỷ nhưng không đạt đến mức có thể chính thức thoát khỏi tình trạng giảm phát với sự trợ giúp của chu kỳ tăng lương và giá cả lành mạnh.
Ông Ishiba dự kiến sẽ có bài phát biểu về chính sách của mình vào ngày 4/10. Sau khi Hạ viện giải tán, chiến dịch tranh cử chính thức cho cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15/10.
Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hạ viện sẽ kết thúc vào tháng 10/2025. Cuộc bầu cử trước đó được tổ chức vào tháng 10/2021, ngay sau khi ông Kishida trở thành thủ tướng.

-
Giữa sóng gió thuế quan, giới đầu tư tìm "ngách" mới cho các thương vụ M&A
-
Trung Quốc dừng nhập LNG Mỹ, tăng cường nhập khẩu từ Nga
-
Chính quyền Mỹ khởi động kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lạm phát tại Italy tăng cao do giá năng lượng leo thang -
Ukraine sẽ hoàn tất đàm phán, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào tuần tới -
Netflix báo lãi gần 3 tỷ USD, khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 -
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu