-
Đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển -
Novaland lên tiếng về thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” -
Tây Ninh mở không gian phát triển mới, doanh nghiệp sẵn sàng tăng tốc -
AkzoNobel chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá trị 1,35 tỷ đô -
Cả nước còn 234 thương nhân phân phối xăng dầu -
Từ “sales mode” đến “saving mode”: Nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng chất lượng của Coteccons
![]() |
| . |
Có một thông tin rất đáng chú ý trong các số liệu thống kê vừa được Tổng cục Thống kê công bố, đó là trong khi khá nhiều địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn, như Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, và cả Hà Tĩnh, Thanh Hóa… có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh, thì chỉ số này của tỉnh Bắc Ninh - vốn có xu hướng tăng nhanh những năm gần đây - lại giảm tới 11,9% so với cùng kỳ.
Và nguyên nhân, được Tổng cục Thống kê chỉ ra là do “sản xuất sản phẩm linh kiện điện thoại giảm mạnh”.
Nhận định này cũng phù hợp với các số liệu thống kê khác, liên quan đến mặt hàng này. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất linh kiện điện thoại đã giảm tới 24,6% trong 4 tháng đầu năm nay.
Trong khi đó, chỉ trong tháng 4/2019, xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm tới 27,6% so với tháng trước. Một phần của sự sụt giảm này, theo Tổng cục Thống kê, chủ yếu là do tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ kéo dài và do dòng sản phẩm mới nhất của Samsung - Galaxy S10 - đã được tập trung xuất khẩu trong tháng 3/2019.
Tính chung 4 tháng, mặc dù điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 16 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhưng giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.
Thực tế, sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng điện thoại và linh kiện đã được nhắc tới từ tháng trước. Và như Báo Đầu tư đã thông tin, sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ sự sụt giảm xuất khẩu linh kiện điện thoại, chứ không phải là điện thoại di động. Ở Thái Nguyên, nơi Samsung đặt tổ hợp sản xuất quy mô lớn, IIP vẫn tăng 7,3%.
Trong khi đó, ở Bắc Ninh, ngoài tổ hợp sản xuất điện thoại di động, còn có nhà máy Samsung Display, vốn đầu tư 6,5 tỷ USD, chuyên sản xuất các loại màn hình thế hệ mới cho điện thoại. Một phần công suất của nhà máy này được dành để sản xuất và xuất khẩu các màn hình điện thoại dành cho Apple.
Nhiều khả năng, do Apple đang kinh doanh khó khăn, đặc biệt ở thị trường Trung Quốc, nên đã ảnh hưởng đến các đơn hàng với Samsung.
Một số liệu thống kê khác rất đáng chú ý. Đó là trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 10,4 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm tới 62,3%.
Cũng vì sự sụt giảm này, mà tính chung trong 4 tháng đầu năm, nhập siêu từ Trung Quốc lại tăng mạnh 53,8%, lên tới 11,9 tỷ USD.
-
AkzoNobel chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá trị 1,35 tỷ đô -
Cả nước còn 234 thương nhân phân phối xăng dầu -
Từ “sales mode” đến “saving mode”: Nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng chất lượng của Coteccons -
Hà Nội tiếp sức thương nhân làm chủ gian hàng số -
Thời điểm đón “sức gió” từ cuộc đua tăng trưởng -
Phân cấp 65 thủ tục xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần cập nhật đầu mối xử lý -
Phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số tại các địa phương: EVNSPC hoàn thành nhiều công trình điện
-
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Bidiphar và hành trình xây dựng năng lực sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam -
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp Việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người -
M&A, đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Úc: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? -
MIK Group thiết lập điểm chạm thương hiệu mới tại miền Nam với House of MIK -
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

