
-
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm
-
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA
-
EU không áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng Hòa Phát
-
TP.HCM: Saigon PT được kinh doanh trở lại xe điện 4 bánh chở du khách
-
KCN Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với VietinBank -
EVNNPC tăng cường đào tạo vận hành hệ thống điện
TIN LIÊN QUAN | |
VNPT và Viettel muốn vượt qua chính mình | |
ASM: Sức vươn Phù Đổng | |
Secoin: Chuyện ba thế hệ |
Uy tín và chất lượng dự án là ưu tiên hàng đầu
Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 1999, SCC được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 1997, cùng với chính sách mở cửa, khơi thông dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Ban đầu, SCC là công ty chuyên thi công hạ tầng giao thông, nhà xưởng-văn phòng tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo (TP.HCM).
Đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm là yếu tố then chốt mang đến thành công trong hành trình 15 năm đầy tự hào của SCC |
Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch HĐQT SCC cho biết, khi đó do quản lý dòng tiền tốt, làm các công trình (dù lớn hay nhỏ) đều đạt chất lượng cao, nên các đơn hàng tới tấp dồn về với SCC. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm kể từ ngày thành lập, SCC đã trở thành công ty thi công xây dựng có uy tín hàng đầu thị trường.
Xác nhận điều này, ông Meng-Yu Chen, đại diện Công ty TNHH Paiho Việt Nam cho biết, Công ty Paiho Việt Nam hoạt động tại KCN Tân Tạo tính từ ngày thành lập đến nay đã được 15 năm. Nhà xưởng hoạt động đầu tiên của Paiho được SCC xây dựng và chất lượng nhà xưởng đến tận lúc này vẫn còn hoạt động rất tốt.
Song song với lĩnh vực thi công xây dựng, SCC đã mạnh dạn phát triển thêm lĩnh vực tư vấn - thiết kế, đầu tư - xây dựng nhà xưởng - văn phòng cho thuê. Bên cạnh đó, hai nhà máy sản xuất bê tông tươi do SCC đầu tư là Bê-tông SMC công suất 500.000 m3/năm tại TP.HCM và Bê-tông SKB công suất 500.000 m3/năm tại Bắc Ninh cũng là những thương hiệu uy tín, vượt qua các đối thủ cạnh tranh giúp SCC thắng thầu trong các công trình trọng điểm, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như Công trình Đại lộ Võ Văn Kiệt do Công ty Obayashi (Nhật Bản) làm tổng thầu; Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, kênh Tân Hóa - Lò Gốm, các công trình nhà máy sản xuất điện thoại Samsung, nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Canon...
Vượt qua khó khăn
Trong lúc mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, thì cơn “khủng hoảng địa chấn tài chính” toàn cầu năm 2008 ập đến. Trước bối cảnh này, rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể hoặc chết lâm sàng chỉ trong một thời gian ngắn, Ban lãnh đạo SCC đã phải đi đến quyết định vô cùng khó khăn, đó là, phải hy sinh hàng loạt dự án, cơ cấu lại toàn bộ danh mục đầu tư gián tiếp cũng như trực tiếp.
Đối mặt với khó khăn, nhưng với lòng kiên định, niềm tin sắt đá và nỗ lực không mệt mỏi của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng tâm, hiệp lực của các cán bộ nòng cốt gắn bó lâu dài, SCC từng bước vượt qua khó khăn. Bà Đặng Thị Hoàng Phượng khẳng định, không chỉ trong giai đoạn khủng hoảng, mà còn suốt 15 năm qua, dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào, SCC cũng không trả lương nhân viên trễ một ngày.
“Có hai yếu tố tạo thành công cho SCC. Đầu tiên là yếu tố con người và đây là yếu tố tối quan trọng”, bà Phượng chia sẻ và cho biết, sau hơn 10 năm, SCC đã xây dựng được đội ngũ gồm hàng ngàn nhân viên giỏi chuyên môn và tâm huyết. Điển hình có anh Đặng Ngọc Cường, nhân viên kỹ thuật công trình hàng ngày phải đi về hơn 100 km trong 12 năm liền bằng một tinh thần trách nhiệm cao; hay anh Nguyễn Quốc Hùng cần mẫn cẩn trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Công ty trong suốt 14 năm; chị Nguyễn Ngọc Cát Tường, nhân sự cấp cao đã cống hiến từ những ngày đầu cùng Công ty vượt qua khủng hoảng và đạt được những thành tựu như hiện nay.
Yếu tố thứ hai, là sự linh hoạt và những nỗ lực bền bỉ. SCC hiện tại và trong tương lai chỉ giữ lại một số lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như đầu tư, xây dựng bất động sản công nghiệp và đô thị.
Quả ngọt từ tầm nhìn dài hạn...
Với thông điệp “Cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng”, nỗ lực không ngừng của SCC đã được ghi nhận thông qua sự thịnh vượng của những doanh nghiệp thuê nhà xưởng-văn phòng tại các KCN do SCC làm chủ đầu tư.
Tính đến nay, SCC đã đầu tư 520.000 m2 đất công nghiệp, xây dựng hơn 200.000 m2 nhà xưởng - văn phòng cho thuê tại các KCN tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như KCN Tân Phú Trung (TP. HCM); KCN Tân Đức (Long An); KCN Hòa Khánh và Cụm công nghiệp Thanh Vinh (Đà Nẵng); KCN Hưng Phú 1 (Cần Thơ)… Với tổng tài sản trị giá vài trăm tỷ đồng ban đầu, đến cuối năm 2014, SCC đã có tổng tài sản hơn 2.800 tỷ đồng và doanh thu gần 400 tỷ đồng/năm.
Một hoạt động đầu tư nữa mang đến những thành công, đó là dịch vụ thanh toán trực tuyến ví điện tử Payoo được SCC và NTT Data, tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu của Nhật Bản góp vốn đầu tư, hiện đang quản lý gần 1.600 điểm thanh toán hóa đơn tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng công nghệ, các khu chung cư/căn hộ và cao ốc văn phòng tại các tỉnh, thành phố, đang được khách hàng đánh giá là dịch vụ tối ưu phục vụ nhu cầu thanh toán điện tử hiện nay tại Việt Nam.
Khu đô thị PhoDong Village - Dự án ấp ủ 10 năm
Cuối năm 2014, tên tuổi của SCC xuất hiện liên tục trên thị trường bất động sản, gắn liền với Khu đô thị PhoDong Village. Đây là dự án được lãnh đạo SCC có ý tưởng thực hiện cách đây hơn 10 năm, dành nhiều tâm sức thực hiện và đã chính thức ra mắt thị trường vào cuối tháng 9/2014.
Dự án Khu đô thị PhoDong Village (phường Cát Lái, quận 2), có quy mô hơn 41 ha, tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng, với nhiều sản phẩm như biệt thự đơn lập, song lập, phố vườn, nhà phố, căn hộ… Dù mới ra mắt được hơn 3 tháng và thuộc phân khúc bất động sản cao cấp “kén khách”, nhưng đến nay, tỷ lệ đặt mua lên đến hơn 80% cho cả đợt 1 và đợt 2 của Giai đoạn I đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia tư vấn đầu tư, xây dựng cơ bản, thì SCC hoàn toàn có đủ cơ sở để đầu tư, xây dựng và quản lý một dự án bất động sản như PhoDong Village. Với chuyên môn xây dựng của mình, SCC có thể chủ động tự quyết định được về thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công trình. Đây là những cơ sở quan trọng để quyết định về tiến độ, chất lượng dự án và quan trọng nhất là góp phần giảm các yếu tố cấu thành giá của sản phẩm. Cùng với đó, với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng sẽ giúp SCC có được rất nhiều đối tác ở các lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ cho dự án và giúp cho lãnh đạo Công ty có cái nhìn đa chiều hơn về việc phát triển, quản lý dự án.
Dự án Khu đô thị PhoDong Village đang tiếp tục được đầu tư, triển khai, hoàn thiện theo 3 giai đoạn để trở thành một khu đô thị mang chuẩn quốc tế cho hơn 10.000 cư dân với tầm nhìn đến sau năm 2020 mà SCC đã xây dựng và nỗ lực thực hiện.
15 năm là một chặng đường với bao thăng trầm và nỗ lực vượt khó, hướng tới thành công của SCC - một doanh nghiệp Việt. Từ câu chuyện của “15 năm niềm tin vượt trùng khơi”, con tàu SCC đang vững chắc hướng về phía trước. Đó không chỉ là giấc mơ lớn, khát vọng vươn ra biển lớn mà còn là niềm tin yêu và kỳ vọng của hàng ngàn cán bộ, nhân viên. Đây chính là động lực giúp SCC vượt qua bao thử thách để vượt trùng khơi và tiến bước vào tương lai phát triển vững bền.
Nữ doanh nhân triệu đô Đặng Thị Hoàng Phượng Là doanh nhân và là chủ của một doanh nghiệp “triệu đô”, nhưng “nữ tướng” Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) vẫn chỉ khiêm tốn tự nhận, mình chỉ là “nốt trầm” trong bản giao hưởng được phối lên bởi những doanh nhân Việt. |
Hồng Sơn
-
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm
-
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA
-
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bắt đầu từ niềm tin vào doanh nghiệp
-
EU không áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng Hòa Phát
-
Nhà thầu kỳ vọng kết thúc "bản trường ca" đơn giá định mức bất cập -
TP.HCM: Saigon PT được kinh doanh trở lại xe điện 4 bánh chở du khách -
Việt Nam sẽ mua hàng tỷ USD khí hóa lỏng, máy bay... từ Mỹ -
KCN Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với VietinBank -
Novaland kiện SCID; Masterise Group có tân Tổng giám đốc; TTF tái cơ cấu trước khi thương chiến nóng lên -
EVNNPC tăng cường đào tạo vận hành hệ thống điện -
Chủ tịch Thép VICASA (VCA) xin từ nhiệm
-
Acecook Việt Nam mang thông điệp kỷ niệm 30 năm “Cook Happiness through innovation” đến lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10
-
Dat Bike và hành trình chinh phục thị trường phía Bắc: Khi xe điện không chỉ là xu hướng
-
VPBank Super sinh lời - giải pháp sinh lời với lợi suất cạnh tranh 3,5%/năm
-
Asia Responsible Enterprise Awards - Giải thưởng ESG hàng đầu châu Á mở đề cử
-
SAVISTA ra mắt trung tâm đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng quản lý vận hành tòa nhà
-
Synology ra mắt thiết bị bảo vệ dữ liệu chuyên dụng cho doanh nghiệp Việt