Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 05 tháng 05 năm 2024,
Sẽ làm rõ chị Huyền bị vứt xuống sông lúc còn sống hay đã chết
Phi Long - 05/08/2014 20:37
 
Chiều 5.8, Thượng tá Võ Hồng Phương - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP (PC45) - khẳng định: Thi thể nữ giới được tim thấy ở bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) chính là của chị Huyền - nạn nhân của vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận thời gian qua.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
'Đã bắt được tín hiệu thi thể người'
Vụ 'thẩm mỹ viện Cát Tường': Tiết lộ cách thợ lặn tìm xác
'Sẽ tìm được nếu thi thể nạn nhân được bọc trong nilong'
Xác nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường đang tìm bằng phương pháp mới
Bác sĩ vứt xác bệnh nhân chịu tội danh gì?
  xác chị Huyền, đã tìm được xác chị Huyền  
  Phòng PC 45, Công an TP. Hà Nội vừa thông tin về vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề và vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường.  

Theo Thượng tá Võ Hồng Phương: Vụ án liên quan đến Thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra hơn 10 tháng qua, là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đến 9 giờ ngày 18.7, cơ quan CA có tiếp nhận thông tin của người dân khu vực thông báo có xác một nữ giới có nhiều điểm trùng khớp với chị Huyền - nạn nhân của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho biết: Mẫu ADN từ xương của thi thể khớp với mẫu ADN được lấy từ niêm mạc của mẹ đẻ chị Huyền, từ tóc của bố đẻ và con trai chị Huyền.

Từ đó có đủ cơ sở để kết luận thi thể phát hiện trên sông gần bến đò Vân Đức là của chị Huyền. Như vậy, sau gần 1 năm tưởng chừng như vô vọng, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã kết thúc. Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 18.7, những người dân chài bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một xác người trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km.

Xác người mặc áo hoa chấm tím, quần đen, đựng trong bọc, có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích hồi tháng 10.2013. Một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm phát hiện ra xác chết, thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, xác chết được bọc gói, có đổ bê tông bên trong.   Trả lời về thông tin thi thể nạn nhân có bê tông, bị mất đầu, tay chân, Đại tá Nguyễn Văn Viễn - Phó Chánh văn phòng CATP Hà Nội - cho biết: Việc xác định có bê tông hay không, xác nạn nhân bị mất đầu, tay chân phải chờ có kết luận cuối cùng của cơ quan pháp y, cơ quan điều tra bởi vụ việc xảy ra quá lâu, xác nạn nhân ở dưới nước gần 1 năm trời.  

Trước mắt, chúng tôi mới xác định chính xác thi thể trên là của chị Huyền. Còn các nội dung khác thì phải chờ kết luận điều tra của các cơ quan liên quan. Trước câu hỏi việc tìm thấy thi thể chị Huyền có thay đổi tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường? Đại tá Nguyễn Văn Viễn khẳng định điều này phụ thuộc vào quá trình điều tra, nguyên nhân chết như nào thì phải đấu tranh với các đối tượng - bị cáo mới có kết luận.

Còn việc cơ quan điều tra có làm rõ được khi bị ném xuống sông chị Huyền còn sống hay đã chết, Đại tá Viễn cho biết việc này cũng phải chờ kết luận pháp y mới có thể công bố chính xác được. Cũng theo Đại tá Viễn, sau khi tìm được xác chị Huyền, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra mở rộng.

Bác sỹ ném xác phi tang: Bác sỹ ném xác phi tang: "Lỗi thuộc về Sở Y tế Hà Nội"

Đại diện Bộ Y tế cho biết, để xảy ra vụ việc bác sỹ phẫu thuật ném xác phi tang vừa qua lỗi thuộc về Sở Y tế Hà Nội.

Nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm vụ ném xác bệnh nhân Nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm vụ ném xác bệnh nhân

“Tôi nghe có ý kiến ý nói lỗi thuộc về tất cả. Sở Y tế chưa cấp phép hoạt động nên giờ nói trách nhiệm của ai, quy cho một người rất khó. Rất nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế "bàng hoàng và phẫn nộ"

Nói về vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận: “Vụ việc này xảy ra, trước tiên là lỗi quản lý của ngành”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư