-
Chuyển đổi số tạo dấu ấn mới cho ngoại giao Việt Nam -
Tổng Bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới ở đâu? -
Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài -
Tận dụng FTA thế hệ mới, TP.HCM mở rộng không gian xuất khẩu cho doanh nghiệp -
Không chỉ là một kỳ nghỉ, Tết là trái tim của Việt Nam -
TP.HCM ra tiêu chí chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn đề nghị UBND các cấp phường, xã, quận, huyện cũng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý.
![]() | ||
| Vụ việc đau lòng tại Thẩm mỹ viện Cát Tường cho thấy công tác quản lý khối y tế tư nhân còn nhiều bất cập (Ảnh: Hữu Tuấn) |
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ yêu cầu các bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện công, khi hành nghề ngoài giờ phải báo cáo với giám đốc bệnh viện về phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian hành nghề.
Theo kế hoạch thanh, kiểm tra sắp tới, Bộ Y tế cũng sẽ yêu cầu Sở Y tế các địa phương khi thanh tra phát hiện cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có sai phạm thì phải xử lý nghiêm.
“Sẽ không bao che, không làm nhẹ sai phạm; sẽ xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt ở mức cao nhất, kết hợp với các hình phạt bổ sung khác”, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định và cho biết, các hình phạt bổ sung như tước giấy phép hoạt động không thời hạn hoặc có thời hạn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động... có thể được thực hiện.
Ngoài việc thanh, kiểm tra trực tiếp các cơ sở y tế tư nhân, Bộ Y tế cũng đang thiết lập hệ thống đường dây nóng để trực tiếp tiếp nhận thông tin liên quan đến các biểu hiện tiêu cực trong ngành y tế.
Đại diện Bộ Y tế cho biết thêm, việc đồng loạt thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm phát hiện và xử lý sai phạm trong khối y tế tư nhân là rất cần thiết, song không có nghĩa là “đánh” tràn lan, gây hoang mang cho các nhà đầu tư đang và sẽ đầu tư vào lĩnh vực y tế.
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong những năm qua, hoạt động hành nghề y tư nhân đã góp phần quan trọng trong việc khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện công lập. “Nhìn chung, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đã có ý thức chấp hành pháp luật, luôn cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm để phục vụ nhân dân”, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận xét. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2012, các bệnh viện tư nhân đã cấp cứu, khám, chữa bệnh cho khoảng 6,6 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có trên 2 triệu lượt khám thẻ bảo hiểm y tế. Khối y tế tư nhân đã thực hiện phẫu thuật cho khoảng 200.000 người bệnh và miễn, giảm viện phí cho khoảng 22.000 lượt người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Không những vậy, ông Lương Ngọc Khuê còn cho rằng, thời gian qua, nhiều cơ sở y tế tư nhân còn có đóng góp trong việc phát triển khoa học - kỹ thuật trong ngành y, một số bệnh viện tư nhân đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, đưa nhiều thành tựu y tế kỹ thuật cao vào ứng dụng…
Chí Tín
-
TP.HCM ra tiêu chí chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp -
65 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI -
[Longform] Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bước vào kỷ nguyên thu hút FDI chất lượng cao -
Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới tương đương cầu Phong Châu mới -
Tiêu thụ điện dịp Tết chỉ bằng 50-60% ngày thường -
Loạt quy định mới về kiểm định khí thải xe ô tô có hiệu lực từ 1/3/2026
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

