Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Siêu bão Haiyan (Hải Yến) mạnh cỡ nào?
Trung Anh - 09/11/2013 18:53
 
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines sớm ngày thứ sáu 8/11 được cho là bão mạnh nhất thế giới trong năm nay và một trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại. Bão đã tàn phá khắp miền trung Philippines và cho đến sáng nay 9/11, ít nhất  đã có 100 người đã thiệt mạng. >>> >>>
TIN LIÊN QUAN

Siêu bão đổ bộ vào Haiyan là một trong 4 siêu bão mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Siêu bão đổ bộ vào Philippines ngay trước bình minh ngày thứ sáu mang theo sức gió vào khoảng 320 km/h, giật mạnh lên tới 379km/h, sóng cao tới 15m và mang theo lượng mưa lên tới 400mm ở nhiều nơi. Theo BBC, hình ảnh chụp qua vệ tinh siêu bão Haiyan vào ngày 7/11 có lúc rộng đến 600km. Nếu đặt trên bản đồ châu Âu, Haiyan trải rộng từ London tới Berlin.

Các nhà khí tượng học trước đó đã cảnh báo siêu bão Haiyan có thể có sức tàn phá tương tự như bão Bopha năm 2012, tàn phá nhiều vùng ở miền nam Philippines và làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng.

Haiyan đã “quần đảo” Leyte và Samar, biến đường sá thành sông và tàn phá thành phố Cebu, thành phố lớn thứ hai Philippines, với dân số 2,5 triệu người.

Bão cũng đã xé toạc nhà cửa, gây lở đất khi nó tiến vào miền trung Philippines. Đường điện thoại và điện bị cắt ở nhiều nơi.

Giới chức Philippines cho biết hơn 12 triệu người nước này nằm trong vùng nguy hiểm của bão. Hầu hết các vùng bị ảnh hưởng đều vừa mới vực dậy từ trận động đất vào tháng trước.

Đường đi của bão Haiyan do Trung tâm phối hợp cảnh báo bão của Hải quân Mỹ dự đoán.
Đường đi của bão Haiyan do Trung tâm phối hợp cảnh báo bão của Hải quân Mỹ dự đoán.

Hãng tin USA Today dẫn nguồn Trung tâm phối hợp cảnh báo bão của Hải quân Mỹ, tâm bão Haiyan đã di chuyển khỏi Philippines và hướng vào Biển Đông, tuy nhiên, gió mạnh vẫn tiếp tục hoành hành Philippines.

Cho tới sớm ngày thứ bảy, giờ địa phương, tâm bão được xác định ở tây Philippines, cách Đà Nẵng, Việt Nam khoảng 1120km. Sau khi suy yếu đi đôi chút khi qua các đảo, Haiyan dự kiến sẽ mạnh lên khi tiến qua Biển Đông hướng về Đông Nam Á. Haiyan dự kiến sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào ngày chủ nhật, giới sức gió khoảng 201km/h. Haiyan là phiên âm tiếng Anh của từ Trung Quốc, có nghĩa là Chim Hải âu, âm Hán Việt là Hải Yến. Philippines gọi Haiyan là Siêu bão Yolanda. Haiyan tương đương với bão cấp 5 ở Đại Tây Dương. Đây là bão nhiệt đới thứ 25 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Những bão lớn ở Thái Bình Dương trong những năm gần đây gồm siêu bão Megi, đã đổ bộ vào Philippines vào tháng10/2010, trước khi mạnh lên và tiến vào Trung Quốc. Thiệt hại gây ra do gió mạnh 268km/h khi đó đã khiến 200.000 người Philippines mất nhà cửa. Siêu bão Katrina tàn phá nước Mỹ hồi tháng 8/2005, làm 1.800 người chết, là bão cấp 3, với sức gió 205km/h khi đổ bộ vào đất liền.

Haiyan - Siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại
Siêu bão Haiyan đang trên đường tiến vào Biển Đông có thể là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. >>>...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư