
-
Triển vọng nào cho thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm?
-
Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán
-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE
-
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
Trao đổi với báo chí chiều 5/4, ông Đỗ Công Chính, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cho biết vừa có công văn gửi một quan chức cấp cao của Bộ Công an.
Theo ông Chính, trong phiên họp giao ban của Ban Chỉ đạo 127 về phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vị quan chức này nhận xét việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác.
![]() |
SJC giảm 65% doanh thu và lợi nhuận khi độc quyền thương hiệu. Ảnh: Lệ Chi
|
Ông Chính cho biết kể từ 25/5/2012, khi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, SJC đã bàn giao tất cả khuôn dập vàng cũ và mới cho Ngân hàng Nhà nước quản lý. Mỗi khi sản xuất phải có giấy phép của cơ quan này, dưới sự giám sát của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.
"Ngân hàng Nhà nước chọn hiệu SJC là thương hiệu Nhà nước không giúp Công ty SJC hưởng lợi gì ngoài tiền gia công 50.000 đồng mỗi lượng. Phát biểu rằng SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho công ty và phương hại đến lợi ích các thương hiệu vàng miếng khác là không đúng thực tế” - ông Chính nói.
Để minh chứng cho điều này, ông Chính thông tin, từ khi SJC chuyển thành thương hiệu quốc gia đã khiến doanh thu, sản lượng và lợi nhuận của công ty sụt giảm 65% so với năm 2011. Trong khi đó, số tiền chênh lệch 2-3 triệu đồng một lượng giữa các thương hiệu khác với SJC thuộc về những đơn vị có nhu cầu chuyển đổi sang SJC, còn công ty chỉ hưởng tiền gia công thuê.
Ông Chính đưa ra số liệu thống kê của SJC từ tháng 8/2012 đến cuối tháng 3/2013, số lượng vàng miếng các thương hiệu khác được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chuyển đổi thành vàng SJC lên tới hơn 383.000 lượng (hơn 14 tấn vàng), trong đó, đã có hơn 146.000 lượng được gia công xong.
"Vừa qua, có một đơn vị kinh doanh vàng xin chuyển đổi đến 5 tấn (tương đương 133.330 lượng). Đơn vị nào chuyển đổi càng lớn thì mới càng hưởng lợi", ông nói.
Tổng giám đốc SJC cho biết thêm, trên thực tế trước khi có Nghị định 24, các thương hiệu vàng miếng khác khi nhận được quota nhập khẩu vàng nguyên liệu hầu như không tự sản xuất mà đem đến công ty gia công ra thương hiệu SJC để "hưởng lợi". Vì bản thân thương hiệu họ rất khó tiêu thụ trên thị trường với số lượng lớn như đã được cấp quota.
Lệ Chi
Theo vnexpress
-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE -
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng -
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu -
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp -
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương
-
Huawei Việt Nam khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho tương lai”
-
Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn Y tế số châu Á
-
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch