Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Tân Á Đại Thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Như Loan - 26/09/2014 07:08
 
Ngày 25/9, tại Nhà hát lớn – thành phố Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 20 năm thành lập (28/11/1994 – 28/11/2014)
TIN LIÊN QUAN
  Tân Á Đại Thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì  
  Ông Nguyễn Duy Chính, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành tại Lễ kỷ niệm  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Chính, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn với nhiều thành tích rất đáng tự hào, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm sâu sát tới sự phát triển của Tân Á Đại Thành cũng như tri ân tới các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn đã đóng góp công sức xây dựng nên một Tân Á Đại Thành như ngày nay.

Dịp này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Tập đoàn vì các thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam – Bà Nguyễn Thị Doan thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương và chúc mừng, động viên doanh nghiệp. Cũng nhân dịp này, Bà trao tặng quà chúc mừng Tập đoàn Tân Á Đại Thành kỷ niệm tròn 20 năm thành lập.

Ngoài Huân chương Lao động Hạng Nhì, trong dịp này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng được tặng thưởng Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội; Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho cá nhân xuất sắc Ông Nguyễn Duy Chính – Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

   
  Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doanh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành  

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và thành quả mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung; đồng thời khích lệ doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày càng sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên. Ông Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng, trên bước đường phát triển tiếp theo, Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt tập thể 3.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành, bà Nguyễn Thị Mai Phương bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết, đồng sức đồng lòng, cố gắng, nỗ lực hơn nữa của Tập đoàn trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Hiện nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng kim khí gia dụng. Ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh – sản xuất, phát triển kinh tế, kể từ khi thành lập tới nay, Tân Á Đại Thành cũng đã dành ngân sách lớn cho các chương trình an sinh xã hội và rất nhiều chương trình nhân đạo khác, tiêu biểu là chương trình “ Phồn vinh cuộc sống Việt” tổ chức tại 124 xã thuộc 21 tỉnh thành trên toàn quốc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư