Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Tàu ngầm Kilo Bà Rịa - Vũng Tàu đang trên đường về Việt Nam
Anh Sơn (Thanhnien.vn) - 10/12/2016 10:41
 
Lúc 17 giờ 02 chiều 9/12 (giờ VN), tàu vận tải Rolldock Storm đã rời cảng St. Petersburg chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu về Việt Nam.
  Tàu Rolldock Storm trong lần chở tàu ngầm Khánh Hoà về Việt Nam, tháng 5/2015 - Ảnh: koopvaardij.blogspot.com
Tàu Rolldock Storm trong lần chở tàu ngầm Khánh Hoà về Việt Nam, tháng 5/2015 - Ảnh: koopvaardij.blogspot.com

Theo marinetraffic, tàu Rolldock Storm sẽ đến cảng Singapore dự kiến vào ngày 16/1/2017, sau đó về Cam Ranh, Việt Nam bàn giao tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu. Lộ trình di chuyển dự kiến này mất 38 ngày, tính ra nhanh hơn các lần tàu của Rolldock chở tàu ngầm Kilo về Việt Nam (trung bình 1,5 tháng).

Trước đó, ngày 3/12, tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đưa lên tàu vận tải Rolldock Storm ở khu vực cảng St. Petersburg, theo lịch trình của cảng vụ. Thời gian này mặt nước ở cảng St. Petersburg đóng băng nhiều, nên có lẽ tàu Rolldock Storm phải chờ một thời gian để băng tan dần mới khởi hành.

  Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu khởi hành từ cảng St. Petersburg về Việt Nam, chiều ngày 9/12/2016 - Nguồn: MarineTraffic
Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu khởi hành từ cảng St. Petersburg về Việt Nam, chiều ngày 9/12/2016 - Nguồn: MarineTraffic

Như vậy chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 Việt Nam đặt Nga đóng (theo hợp đồng ký năm 2009) sắp hội tụ với đội 5 chiếc Kilo đã về trước đó. Năm chiếc tàu ngầm Kilo này gồm 182 Hà Nội (về nước ngày 31.12.2013), 183 TP.Hồ Chí Minh (19.3.2014), 184 Hải Phòng (28.1.2015), 185 Khánh Hoà (30.6.2015), 186 Đà Nẵng (2.2.2016).

  Đội 5 chiếc tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà - Ảnh: Bảo Nam
Đội 5 chiếc tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà - Ảnh: Bảo Nam

Tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636 (Varshavyanka) ngoài đặc tính chạy cực êm, còn trang bị ngư lôi và đặc biệt là hệ thống tên lửa hành trình Kalibr (bản xuất khẩu gọi là Klub) có tầm bắn 300 km, tấn công được tàu nổi lẫn mục tiêu trên bộ. Mỗi tàu trung bình có 4 tên lửa Klub, 18 ngư lôi và 24 quả mìn biển.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư