Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Tàu ngầm Kilo HQ 185 Đà Nẵng về đến Việt Nam vào đầu tuần tới
TN (Theo Thanh Niên Online) - 26/06/2015 11:14
 
Sáng nay (26/6), tàu hàng Rolldock Storm chở tàu ngầm 185 Đà Nẵng đang trên biển Java, hướng về cảng Singapore theo như lịch trình, sau chuyến hải trình kéo dài 38 ngày kể từ ngày rời cảng St.Petersburg (Nga) sáng 19/5/2015.
Tàu ngầm Đà Nẵng trong lần thử nghiệm trên biển ở St.Petersburg (Nga) cuối năm 2014. Ảnh: ruspodplav
Tàu ngầm Đà Nẵng trong lần thử nghiệm trên biển ở St.Petersburg (Nga) cuối năm 2014. Ảnh: ruspodplav

Lúc 18 giờ 44 tối 25/6 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm (Hà Lan) từ Ấn Độ Dương đã qua eo biển Sunda tiến vào biển Java, Indonesia để đến Singapore. Vào lúc 7 giờ 44 phút sáng 26/6, tàu Rolldock Storm đang tiến gần đảo Pulau Belitung của Indonesia, và có thể chiều tối 26/6 hoặc sáng 27/6 tàu mới đến được Singapore.

Tàu này đã đi theo hải trình về Việt Nam giống các tàu Rolldock trước đó chở tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng, tức không qua eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương mà qua eo biển Sunda vào biển Java.

Dự kiến tàu Rolldock Storm sẽ đến Cam Ranh, bàn giao tàu ngầm Đà Nẵng cho Hải quân Việt Nam vào đầu tuần tới.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2015, Nga đã giao Việt Nam 2 tàu ngầm Kilo, là chiếc Hải Phòng và Đà Nẵng.

Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Đà Nẵng từ Ấn Độ Dương qua eo biển Sunda tiến vào biển Java, Indonesia lúc 18 giờ 44 tối 25.6 (giờ VN) để đến Singapore. Nguồn: Marinetraffic
Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Đà Nẵng từ Ấn Độ Dương qua eo biển Sunda tiến vào biển Java, Indonesia lúc 18 giờ 44 tối 25.6 (giờ VN) để đến Singapore. Nguồn: Marinetraffic

Đà Nẵng là tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Kilo thứ 4 trong số 6 chiếc được Việt Nam đặt phía Nga đóng theo hợp đồng ký vào cuối năm 2009. Ba chiếc đầu tiên đã về Việt Nam là 182 Hà Nội (về Cam Ranh ngày 31/12/2013), 184 TP.Hồ Chí Minh (19/3/2014), 184 Hải Phòng (28/1/2015).

Chiếc tàu ngầm Kilo thứ năm là 186 Khánh Hòa được Nhà máy Admiralty khởi đóng ngày 1/7/2013, hạ thủy ngày 28/12/2014. Ngày 22/5/2015, tàu ngầm Khánh Hoà kết thúc hơn 1 tháng chạy thử nghiệm ở vùng biển Baltic, và quay về Nhà máy Admiralty (St.Petersburg, Nga).

Tàu ngầm Khánh Hoà kết thúc hơn 1 tháng chạy thử nghiệm ở vùng biển Baltic, quay về Nhà máy Admiralty (St.Petersburg, Nga) ngày 22/52015. Ảnh: Airbase
Tàu ngầm Khánh Hoà kết thúc hơn 1 tháng chạy thử nghiệm ở vùng biển Baltic, quay về Nhà máy Admiralty (St.Petersburg, Nga) ngày 22/52015. Ảnh: Airbase

Chiếc thứ sáu, 187 Bà Rịa - Vũng Tàu được đóng ngày 28/5/2014, sẽ bàn giao cho Việt Nam trong năm 2016.

Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam ngoài vũ khí chính là ngư lôi còn sở hữu tên lửa hành trình Klub có khả năng diệt hạm và tấn công mục tiêu trên đất liền, là loại tàu ngầm duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng này, theo truyền thông Nga.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện tàu cá Quảng Bình
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu Trung Quốc thả vô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư