
-
Cuộc đua mới về pin lưu trữ cho năng lượng tái tạo
-
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp
-
Đà Nẵng thông qua loạt dự án đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất
-
Phấn đấu đến năm 2026 khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 600 km đường cao tốc
-
Quy chế làm việc của Tổ công tác triển khai đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội -
Hà Nội đầu tư 250 tỷ đồng mở Cụm công nghiệp làng nghề Thạch Xá giai đoạn 1
Đây là một trong những dự án đầu tư nước ngoài (FDI) quy mô lớn được ghi nhận tại Tây Ninh vào quý I/2025.
Với tổng diện tích hơn 50 ha, dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 150 triệu USD, sẽ được chia thành hai giai đoạn đầu tư. Theo dự kiến, khoảng 100 triệu USD sẽ được đầu tư vào giai đoạn 1 và đi vào hoạt động từ tháng 5/2026.
Số vốn 50 triệu USD vào giai đoạn 2 sẽ được đầu tư hoàn thiện máy móc, cơ sở vật chất và dự kiến đi vào vận hành từ tháng 02/2028.
Tại buổi lễ, ông Trương Văn Hùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh bày tỏ niềm vui khi tỉnh đón nhận dự án đầu tư FDI.
“Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm, ổn định thu nhập cho lực lượng lao động tại địa phương đồng thời là động lực lớn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh trong tương lai,” ông Hùng cho biết.
“Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng của tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết các khó khăn để dự án được thực hiện đúng tiến độ, doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất,” ông cam kết.
Là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn tại KCN Phước Đông nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung, nhà máy sản xuất vải dệt kim cao cấp Global Hantex được kỳ vọng tạo ra làn sóng việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và đặc biệt góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ông Trương Văn Hùng (ở giữa) – Trưởng ban BQLKKT tỉnh Tây Ninh trao giấy chứng nhận cho đại diện nhà đầu tư |
Hướng đến mục tiêu phát triển sản xuất các phụ liệu cao cấp trong ngành may mặc, nhà máy Global Hantex dự kiến đưa ra thị trường các sản phẩm vải dệt kim, cổ áo, tay áo, các phụ kiện may mặc từ sợi dệt, dây bện, dây đai và nhiều sản phẩm phụ liệu khác. Công suất dự kiến của nhà máy đạt 300.000.000 mét vải/năm và khoảng 145.000.000 cái/năm (đối với các sản phẩm phụ liệu).
KCN Phước Đông liên tục đón nhận dòng vốn ngoại
Được đánh giá là một trong những đầu tàu thu hút FDI của tỉnh Tây Ninh, trong năm 2024 và quý I/2025, KCN Phước Đông liên tiếp đón nhận các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
Tính đến cuối năm 2024, KCN Phước Đông đã thu hút gần 60 dự án đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó đa phần là các nhà đầu tư nước ngoài với quy mô sản xuất và vốn đầu tư lớn, tập trung ở các ngành chế tạo cao su, lốp xe, nhựa, cơ khí, gia công kim loại, may mặc, thực phẩm. Đây cũng là các ngành nghề thu hút đầu tư chủ lực của KCN Phước Đông trong số những ngành nghề thu hút đầu tư.
Sở hữu quỹ đất công nghiệp rộng mở, KCN Phước Đông thường xuyên đón các dự án có quy đầu tư lớn |
Là KCN có diện tích lớn nhất Tây Ninh, KCN Phước Đông sở hữu quỹ đất sạch dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê diện tích lớn của nhà đầu tư. Hiện nay KCN Phước Đông có khoảng 300 ha diện tích đất sẵn sàng cho thuê. Dự kiến diện tích này sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới khi KCN Phước Đông đang triển khai giai đoạn 3 (bổ sung thêm 394 ha đất sạch).
Bên cạnh việc cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để xây dựng nhà máy, KCN Phước Đông còn mang đến các sản phẩm đầu tư linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp như kho/xưởng xây sẵn cho thuê; nhà xưởng xây theo yêu cầu…
Theo đánh giá của Ban điều hành KCN, tỷ lệ hấp thụ nhà xưởng xây sẵn tại KCN Phước Đông hiện đang rất tốt với tỷ lệ lấp đầy hệ thống kho xưởng đã xây dựng lên đến trên 80%. Do đó thời gian tới KCN sẽ triển khai xây dựng thêm nhiều hệ thống kho xưởng hiện đại, đa dạng diện tích, phù hợp với nhiều ngành nghề để đáp ứng được nhu cầu thực của các nhà đầu tư.

-
Phấn đấu đến năm 2026 khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 600 km đường cao tốc -
Quy chế làm việc của Tổ công tác triển khai đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội -
Hà Nội đầu tư 250 tỷ đồng mở Cụm công nghiệp làng nghề Thạch Xá giai đoạn 1 -
Động thổ dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, vốn đầu tư 5.400 tỷ đồng -
TP.HCM khởi công mở rộng tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng nối vào cảng Cát Lái -
Đà Nẵng lên kế hoạch xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn -
Quảng Ngãi cam kết hỗ trợ dự án thép trọng điểm của Hòa Phát
-
1 Tăng vốn 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Hợp tác xã: Không thuộc thẩm quyền Quốc hội, chưa rõ nguồn bố trí
-
2 Đừng để người ở biệt thự “tranh suất” mua nhà ở xã hội với người nghèo
-
3 Tiền gửi bị hút khỏi ngân hàng, sức ép lãi suất lại tăng
-
4 Áp thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ để tránh “lướt sóng”
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"
-
ĐHĐCĐ SeABank: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT người nước ngoài