
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động
-
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
-
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney"
-
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát
Tại buổi đối thoại, nhiều tiểu thương cho rằng, ngay từ năm 2011, khi Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc (Công ty Đông Bắc) đấu thầu để xây dựng lại chợ, UBND thị xã Bỉm Sơn đã thiếu dân chủ, không thông báo rộng rãi cho người dân.
Hầu hết các ý kiến tiểu thương đều khẳng định, khu chợ hiện nay đã quá sập sệ, dột nát, nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn, đồng thời khẳng định việc xây dựng mới chợ Bỉm Sơn là tất yếu và vô cùng cần thiết.
![]() | ||
Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các ban, ngành liên quan đã có buổi đối thoại với hàng trăm tiểu thương chợ Bỉm Sơn |
Các tiểu thương đồng ý chuyển đổi mô hình chợ và xây dựng chợ mới theo chủ trương của tỉnh, song lại nhất quyết không đồng ý để Công ty Đông Bắc quản lý, đầu tư kinh doanh và khai thác mà doanh nghiệp này đã được tỉnh cấp giấy phép đầu tư.
Đa phần các tiểu thương đều mong muốn được đóng cổ phần, cùng nhà nước thành lập ban quản lý chợ để lợi ích nhiều người cùng hưởng chứ không phải mình doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đình Xứng đã trao đổi về phương án nhà nước và nhân dân cùng đóng tiền xây dựng chợ mới là không hợp lý trong điều kiện cụ thể này, bởi tỉnh cũng không thể bỏ tiền đầu tư và cử người quản lý các chợ; việc đầu tư cải tạo, chuyển đổi mô hình và quản lý chợ phải có các doanh nghiệp đầu tư thông qua đấu thầu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho hay, theo quy định, nhà nước chỉ đầu tư vào chợ đầu mối, chợ vùng cao và chợ trọng điểm cấp tỉnh, nên chợ Bỉm Sơn cũng không phải chợ thuộc diện được tỉnh đầu tư.
Buổi đối thoại cũng đã làm rõ việc trước đó, một số bà con tiểu thương cho rằng tỉnh Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn bán chợ cho Công ty Đông Bắc là không đúng với thực tế. Các ngành chức năng chỉ giao cho phía doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và quản lý để thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu phí tại các ki-ốt sau này đã được giới hạn bởi nghị quyết của HĐND tỉnh, chứ không phải doanh nghiệp thu tùy tiện.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu góp vốn và cùng tham gia quản lý chợ của các tiểu thương, ông Nguyễn Đình Xứng nhất trí và đề nghị các tiểu thương họp bàn, cử đại diện để làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn và các doanh nghiệp đầu tư, nhằm thống nhất phương thức góp vốn trong thời gian ngắn nhất để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng chợ mới.
Sĩ Chức
-
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Hà Nội: Khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng -
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ -
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD -
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua ứng dụng đầu tư tiền ảo Koi Global
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt
-
HR Asia Best Companies to Work for in Asia: Định hình lại môi trường làm việc để giữ chân nhân tài
-
AEON Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Dalat-Realco tiếp nối 20 năm hợp tác cùng thương hiệu Ana Mandara
-
Coteccons vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng danh giá