Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thanh Hóa vỡ đập, QL1A ngập trong biển nước
Tô Sỹ - 01/10/2013 14:48
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn đã khiến một số hồ đập trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, (Thanh Hóa) bị vỡ; hàng ngàn hộ dân ở các xã Tân Trường, Trường Lâm, Mai Lâm, Trường lâm… cùng tuyến QL1A đoạn qua KKT Nghi Sơn bị ngập sâu trong nước. Siêu bão số 10 đi lắt léo, khó dự báo
TIN LIÊN QUAN

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn trong những ngày qua đã làm 2 đập Ông Già và Đồng Đáng (xã Trường Lâm) bị vỡ; hồ Khe Tuần (xã Tân Trường) và hồ Nam Sơn (xã Phú Sơn) bị tràn; 1 đập vỡ cống lấy nước, hỏng tiêu năng tràn xả lũ.

Tính đến trưa nay, lượng mưa đo được tại trạm khí tượng Tĩnh Gia là 89,3mm; tại hồ chứa: Kim Giao II, xã Tân Trường 450mm, vượt thiết kế 0,4m; Hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm 340mm; Hồ Đồng Chùa, xã Hải Thượng 405mm, vượt thiết kế 0,05m và Hồ Hao Hao xã Hải Nhân, Định Hải 55mm. Hiện 3 hồ lớn là Kim Giao, Yên Mỹ và Đồng Chùa đã mở xả 2 cửa tràn từ 16h ngày 30/9.

Lượng nước mưa kết hợp vỡ đập đã khiến gần 5.000 hộ dân các xã Tân Trường, Trường Lâm, Mai Lâm, Trúc Lâm, Hải Thượng… (Tĩnh Gia) và toàn bộ tuyến đường giao thông trên Quốc lộ 1A, từ Xuân Lâm đi Khe Nước Lạnh bị ngập, có nơi ngập trên 0,5m; các tuyến đường thuộc Khu kinh tế Nghi sơn bị ngập toàn bộ.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, sáng ngày 1/10, tuyến QL1A, đoạn Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An gần như bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều nhà dân đã bị nước ngập vào nhà khiến nhiều địa nơi bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Nước ngập sâu nhất thuộc khu vực qua cầu Hổ, từ đêm 30/9, khiến QL1A ách tắc cả 2 chiều.

Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL1A phải di chuyển để đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh; Các phương tiện từ phía Bắc vào được phân luồng theo đường 31, đi qua huyện Nông Cống để chuyển sang đường Hồ Chí Minh.

Các phương tiện thô sơ, xe máy, xe đạp và người đi bộ được các lực lượng chức năng huy động những phương tiện đường thủy như ca nô, xe lội nước để tổ chức qua khu vực này.

Hiện thời tiết trên địa bàn vẫn đang mưa lớn, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình ngập lụt.

Ở một địa bàn khác là huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến hai học sinh tử vong. Nạn nhân là hai em Nguyễn Lương Nguyên (SN 2001), trú tại thôn Mỹ Hưng và Mai Kim Quang (SN 2001), trú ở làng Ổn Lâm 1, xã Công Bình. Cả hai em đều đang là học sinh lớp 7B, trường THCS Công Bình.

Trao đổi nhanh với Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trời mưa rất to, nước từ phía trên các huyện miền núi Như Thanh, Như Xuân đổ về, khiến lũ dâng cao. Khoảng hơn 11 giờ sáng nay, hai em Nguyên và Quang trên đường đi học về thì sẩy chân và bị nước lũ cuốn trôi. Đến hơn 14 giờ, người thân đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân.

Từ sáng hôm nay, 1/10, tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã có 5 xã bị ngập lụt, cho đến đầu giờ chiều nay các xã này vẫn đang trong tình trạng bị cô lập.

5 xã bị ngập gồm:Trường Lâm, Tùng Lâm, Mai Lâm, Tân Trường, Trúc Lâm (huyện Tĩnh Gia) tất cả các xã này đều đang ngập tràn trong biển nước, ước tính khoảng 1.000 hộ dân đang bị cô lập trong nước lũ; nước lũ cũng khiến đường Quốc lộ 1A đi đoạn qua huyện Tĩnh Gia bị ngậpkhoảng 2km khiến giao thông không thể lưu thông.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc, huy động hàng nghìn CBCS quân đội, công an, điều động gần 20 xuồng máy làm công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho người dân

Hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra vẫn chưa thể được thống kê đầy đủ.

Ngập lụt ở QL1A

Ngập ở QL1A đoạn qua huyện Tĩnh Gia (trong đó có KKT Nghi Sơn)

QL1A đoạn này cũng đã được phong tỏa

Cơ quan chức năng vào cuộc

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư