-
Giao dịch ngược chiều của khối ngoại trên HoSE và UPCoM, PNJ vẫn là tâm điểm -
Góc nhìn TTCK tuần 5/10 - 9/10: VN-Index tìm điểm cân bằng -
Bộ Tài chính chủ trì tổ chức công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia -
Doanh nghiệp cần nâng chất lượng quản trị và ứng dụng AI -
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gia nhập bản đồ tài chính toàn cầu -
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP
| TIN LIÊN QUAN | |
| Mường Thanh không mua Vàng Agribank bằng mọi giá | |
| Đại gia Mường Thanh "ẩn mình" thâu tóm Vàng Agribank? | |
| Ai đang nhòm ngó Tổng công ty Vàng Agribank? | |
Chậm thoái vốn, lỗ nặng nề
Theo báo cáo kết quả hoạt động của AJC, trong tháng 10/2014, chênh lệch thu - chi (chưa lương) của tổng công ty này chỉ đạt vỏn vẹn 47,4 triệu đồng, trong khi chi phí trả lương lên đến 654,1 triệu đồng. Như vậy, tính riêng trong tháng 10, AJC đã lỗ tới 606,7 triệu đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty lỗ 1,59 tỷ đồng. Trước đó, năm 2013, Tổng công ty cũng lỗ 2,7 tỷ đồng.
![]() | ||
Kinh doanh thua lỗ, bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém, nên thu nhập của cán bộ, nhân viên tại AJC liên tục tuột dốc. Năm 2011, thu nhập bình quân của người lao động tại AJC là 7,8 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2012 còn 5,3 triệu đồng/người/tháng. 2 năm gần đây, lương của người lao động tại Tổng công ty chỉ còn 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2013, cổ đông của AJC không được chia cổ tức và năm nay cũng sẽ như vậy (năm 2012, AJC chia cổ tức gần 4,49%).
Một cổ đông của AJC cho biết, lâu nay, AJC sống dựa quá nhiều vào cơ chế ưu đãi. Nay cơ chế không còn, lại không chịu đổi mới, nên Tổng công ty ngày càng thua lỗ. Cổ đông rất bức xúc bởi mãi đến tháng 7/2014, AJC mới tiến hành đại hội cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. “Chúng tôi rất muốn AJC đẩy nhanh tiến độ thoái vốn để Tổng công ty được tái cấu trúc lại”, vị cổ đông này nói.
Được biết, tháng 10/2013, Agribank đã có Văn bản số 7900/NHNo-ĐT yêu cầu người đại diện vốn lập phương án thoái 100% vốn của Agribank tại AJC, với dự kiến thời gian thoái vốn ngay trong năm 2013. Tuy nhiên, hơn 1 năm đã trôi qua, Agribank vẫn chưa thể thoái vốn tại AJC, trong khi Tổng công ty ngày càng thua lỗ nặng nề.
Ai đang “nhòm ngó” AJC?
AJC có vốn điều lệ 206 tỷ đồng, với 2 cổ đông lớn là Agribank (61,24%) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) (10%). Tuy nhiên, theo nguồn tin của Báo Đầu tư, SeABank và các công ty liên quan đang sở hữu tới 34% cổ phần AJC.
Với nguồn lực hiện nay, khả năng tự tái cơ cấu của AJC là rất khó. Thêm vào đó, Agribank cũng cần phải dồn lực vào hoạt động chính. Vì vậy, việc Agribank thoái 100% vốn tại AJC là quyết định đúng đắn. Song việc thoái vốn lại diễn ra rất chậm chạp, dù đã có nhiều nhà đầu tư ngỏ ý muốn mua và cơ chế hiện cũng đã cho phép các doanh nghiệp nhà nước được thoái vốn dưới mệnh giá.
Hai doanh nghiệp quan tâm nhất tới việc thoái vốn của Agribank tại AJC là SeABank và Công ty TNHH Đầu tư tài chính và vàng Mường Thanh. Hiện nay, chỉ cần mua thêm 17% cổ phần là SeABank và các đơn vị liên quan đã có thể nắm cổ phần chi phối tại AJC.
Trong khi đó, Công ty Mường Thanh đã có thư ngỏ gửi tới lãnh đạo Agribank từ năm 2013, đề nghị được mua lại toàn bộ 61,24% cổ phần của Agribank tại AJC. Tuy nhiên, đến nay, Agribank vẫn chưa đưa ra kế hoạch nào về việc đấu giá công khai bán cổ phần ra công chúng.
“Muốn mua thì trước hết phải có người bán, nhưng người bán đến nay chưa có động thái gì, nên chúng tôi cũng chưa biết thế nào”, ông Nguyễn Thế Lựu, Giám đốc Công ty Mường Thanh nói và cho biết, Mường Thanh chỉ mua lại phần vốn của Agribank trong trường hợp mua hết hơn 61% cổ phần.
Theo các chuyên gia, AJC thua lỗ, song vẫn là miếng bánh béo bở trên thị trường. Tài sản của AJC không nhiều, song khấu hao gần như đã hết, trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện nghiêm chỉnh. AJC lại có đội ngũ nhân lực có tay nghề, kinh nghiệm. Nếu được tái cơ cấu và có người cầm trịch đủ mạnh để đưa bộ máy vào guồng, AJC vẫn có sức cạnh tranh trên thị trường.
Hà Tâm
-
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gia nhập bản đồ tài chính toàn cầu -
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP -
Tăng chế tài xử phạt với các vi phạm về chào bán, giao dịch trái phiếu -
ICD Tân Cảng - Long Bình bị xử phạt 157,5 triệu đồng -
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại -
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ -
Chứng khoán phiên 2/10: PNJ đột biến, cổ phiếu điều chỉnh vẫn chiếm đa số
-
1
Xuất khẩu điện tử 9 tháng đạt 175,4 tỷ USD, mốc 200 tỷ USD đang đến gần -
2
Gần 427 tỷ đồng xây cầu nối Cà Mau - An Giang; Khởi công tổ hợp dịch vụ tại Hòa Lạc -
3
[Insight] Phải xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ của tất cả các bộ, địa phương -
4
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP
-
Tập đoàn Daiichi Life: 124 năm tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 3) -
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ

 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)
