Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thêm ngân hàng có Chủ tịch HĐQT "tay trắng"
Hà Tâm - 30/12/2014 11:32
 
  OCeanBank vừa bầu bà Đào Thị Thúy, thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.  Theo Lật các tổ chức tín dụng, thành viên HĐQT độc lập là người không sở hữu hoặc sở hữu không đáng kể cổ phần của Oceanbank.
TIN LIÊN QUAN

Tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày 28/12, thành viên HĐQT OceanBank đã bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách mới cho ngân hàng này do trước đó, cả tân Chủ tịch lẫn Phó Tổng giám đốc phụ trách Oceanbank đều có đơn từ nhiệm, thôi nhiệm.

Cụ thể, HĐQT đã nhất trí bầu bà Đào Thị Thúy, thành viên HĐQT độc lập đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế bà Minh Thu. Đồng thời, giao cho ông Vũ Nhật Lâm là Phó Tổng giám đốc phụ trách, thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Hương. Bà Nguyễn Thị Mai Hương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phó TGĐ Oceanbank.

Thêm ngân hàng có Chủ tịch HĐQT "tay trắng"
OCeanBank có vừa tân Chủ tịch HĐQT mới

Bà Nguyễn Thị Minh Thu đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hà Văn Thắm sau khi ông này bị bắt tạm giam vào ngày 24/10 vừa qua. Việc bà Thu từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và không nắm giữ quyền điều hành khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, bà Thu là Tổng Giám đốc OCeanBank từ năm 2011, kiêm thành viên HĐQT. Bà Thu sinh năm 1973, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà từng công tác tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam. 

Với việc bầu bà Đạo Thị Thúy làm tân Chủ tịch HĐQT, OCeanBank trở thành ngân hàng ít ỏi trên thị trường có Chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập - là người sở hữu rất ít hoặc không sở hữu cổ phần nào của ngân hàng.

Hiện trên thị trường ngân hàng có rất ít ngân hàng có thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch HĐQT, đơn cử như ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT sacombank, ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á.

Theo quy định của Khoản 2, Điều 50 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, thành viên độc lập của Hội đồng quản trị không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng. Không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng. Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, thành viên HĐQT không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

Những quy định trên của Luật nhằm đảm bảo tính độc lập của thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hầu hết các thành viên HĐQT độc lập tại các ngân hàng Việt Nam đều chưa đảm bảo được tính độc lập, bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ mà thường bị chi phối bởi các thành viên HĐQT khác. Ngay cả trong trường hợp được bầu giữ chức vụ cao nhất là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT ộc lập cũng khó lòng bảo vệ quan điểm của mình.

Luật các TCTD cũng quy định, các thành viên HĐQT độc lập nếu không đảm bảo được tính độc lập có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư