-
Để Hoa Sa Đéc mãi bốn mùa khoe sắc -
Giải quyết căn bản tồn đọng về danh tính liệt sỹ và người có công trước năm 2027 -
Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới -
Tạo cầu nối tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng cho thị trường Tết Nguyên đán -
Từ 2026, điều kiện dự tuyển viên chức được quy định chặt chẽ hơn -
Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp đăng ký, biển số ô tô và xe máy
Chiều 8/6, tổng số 105.452 thí sinh có mặt tại các điểm thi làm bài thi môn ngoại ngữ. Số thí sinh vắng mặt là 459, tỷ lệ dự thi đạt 99,56%. Đặc biệt, không có thí sinh nào vi phạm quy chế phòng thi.
Đề thi môn Tiếng anh gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thí sinh làm trong 60 phút. Định dạng đề được cho là bám sát đề thi minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đầu tháng 5.
![]() |
| Đề thi môn Tiếng anh gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thí sinh làm trong 60 phút. Định dạng đề được cho là bám sát đề thi minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đầu tháng 5. |
Em Hoài Thương, học sinh Trường THPT Lomonoxop Mỹ Đình, nhận xét, so với đề năm ngoái thì khó hơn, đặc biệt ở phần đọc hiểu và điền vào chỗ trống. Bản thân em làm được 80% nên dự kiến đạt khoảng 7,8 điểm.
Em Nguyễn Lê Hoàng, học sinh Trường THCS Giảng Võ, thì cho rằng, đề năm nay vừa sức. Phần bài đọc tương đối dễ, các câu hỏi về phát âm tương thì khó hơn và mang tính đánh đố. Hoàng làm được hết đề trong thời gian 30 phút, dự kiến mức điểm trên 9.
Là một trong số những thí sinh ra khỏi phòng thi từ khá sớm, em Nguyễn Lê Hoa – Trường THCS Nam Từ Liêm cho biết: “Em thấy vui và tự tin đạt điểm cao vì đề thi với các dạng câu hỏi quen thuộc em đã từng làm. Phần bài đọc không có gì đánh đố thí sinh cả”.
![]() |
| Ra khỏi phòng thi, tâm trạng các em khá tốt vì đề thi ra không quá khó |
Với các thầy cô giáo, nhận định với đề thi môn Tiếng anh năm nay có sự phân loại tốt. Thầy cô đánh giá đề thi có yếu tố mới, phân hóa tốt với 60-70% nội dung là "nhận biết, thông hiểu". Đề không làm khó thí sinh nhưng cần đọc thật kĩ mới đạt điểm cao.
“So với đề của các năm trước, phần ngữ pháp vẫn tập trung vào những cấu trúc quen thuộc, thường gặp nhưng kiến thức về từ vựng có phần khó hơn, đòi hỏi học sinh vận dụng kỹ năng đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh” – Cô giáo Lê Thu Thảo, Trường THCS Vân Canh cho biết.
Với thầy giáo Nguyễn Bá Hoàng, Trường THCS Thạch Bàn – Long Biên thì cho rằng: “Phần từ vựng và ngữ pháp cũng hợp lý với các cấu trúc cơ bản. Tuy nhiên, các em phải suy nghĩ và phân tích đề bài một cách cẩn thận. Trong đề năm nay, phần thành ngữ hay và có tính ứng dụng cao”.
Sáng mai ngày 9/6, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8h - 10h.
-
Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới -
Tạo cầu nối tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng cho thị trường Tết Nguyên đán -
Từ 2026, điều kiện dự tuyển viên chức được quy định chặt chẽ hơn -
Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp đăng ký, biển số ô tô và xe máy -
Rà soát chế độ, chính sách với cán bộ thôn, tổ dân phố -
Chuyển đổi số mở lối cho OCOP Thái Nguyên vươn thị trường rộng -
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hướng dẫn địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp


