-
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang -
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số

Phạm Văn Liêm, một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết khá hài lòng với đề thi Ngữ văn
Đề thi bao gồm phần làm văn chiếm số điểm cao nhất: 7 điểm. Trong đó 5 điểm được dành cho câu hỏi đề cập đến đoạn trích trong tác phẩm Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm khá quen thuộc với thí sinh.
Tuy nhiên, câu hỏi khó lại rơi vào phần đọc hiểu với văn bản trích Thiện, Ác và Smartphone của nhà văn Đặng Hoàng Giang. Thí sinh này cho biết, có câu hỏi khá khó và không trả lời được hết.
Ở phần nghị luận xã hội bàn về lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm không khó để thể hiện và chỉ được trình bày trong 200 chữ nên không mất nhiều thời gian.

Thí sinh Phạm Văn Liêm chỉ mất hơn 90 phút để hoàn thành bài thi Ngữ văn
Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, phụ huynh Nguyễn Ngọc Lan cho biết chị xin nghỉ làm để đưa con đi thi dù điểm thi không xa nhà.
"Chủ yếu vẫn là lo lắng, có đi làm cũng không tập trung nên mình xin nghỉ để đưa con đi thi. Do lần đầu tiên dự thi THPT quốc gia với nhiều môn thi, hình thức thi cũng thay đổi nên các con khá ko lắng, ôn tập quá nhiều, thức tới 3g, 3.30 sáng. Thầy cô ôn tập đến ngày cuối cùng, đến tận thứ 2 vừa rồi mới nghỉ. Đến sáng nay, tâm lý cả mẹ lẫn con đều khá căng thẳng” – chị Lan chia sẻ.
Đề Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia 2017 sáng nay có thời gian làm trong vòng 120 phút. Nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng với kết quả bài làm của mình.
-
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang -
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI
-
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026)
-
ROBOTEX 2026: Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đua tự động hóa -
Tetra Pak cắt giảm 34% phát thải khí nhà kính toàn chuỗi giá trị -
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số
