Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Thị trường quà tặng, đồ trang trí 'nóng' nhờ không khí Noel
Phương Ánh - Mai Linh - 03/12/2014 10:10
 
Còn hơn 20 ngày nữa là đến Giáng Sinh, tuy nhiên, chỉ cần dạo quanh khu phố Lương Văn Can, Hàng Mã hay những con phố bán đồ lưu niệm như Khương Thượng, Đội Cấn, sẽ cảm nhận được rõ không khí Noel nhờ vô số hàng hoá được trưng bày bắt mắt.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
“Ngậm đắng, nuốt cay” với voucher giảm giá
Nhiều tour du lịch giảm giá cuối năm
Những món quà Giáng Sinh được ưa chuộng nhất

Theo các tiểu thương, hàng hoá đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước nhằm phục vụ cho dịp lễ này. Năm nay, các mặt hàng trang trí truyền thống vẫn giữ ngôi đầu bảng

Bởi, chẳng có Giáng Sinh nào mà thiếu mất cây thông Noel 

Vòng hoa mùa Vọng 

Hay những chùm trang trí rực rỡ bắt mắt

Tuy nhiên, nhờ có sự cách điệu và sáng tạo hơn trong mẫu mã, người tiêu dùng dễ bị “hoa mắt chóng mặt” trong một rừng hàng hoá

Đơn cử như cây thông năm nay có màu tím lạ mắt hơn màu xanh hoặc trắng truyền thống

Hay những chùm treo trang trí đẹp, tinh xảo hơn năm ngoái

Trò chuyện với chị Hoa - một khách mua, chúng tôi được biết, mặc dù nhà chị đã có nhiều đồ trang trí từ năm ngoái, tuy nhiên, khi lên phố, chị vẫn muốn mua thêm để có sự tươi mới trong mùa lễ này. Còn chị Nga thì đang loay hoay chọn váy Noel cho con gái, vì chiếc cũ đã bị chật

Khi chị quay sang thắc mắc với chủ hàng đây có phải hàng Trung Quốc không thì nhận được câu trả lời chắc nịch “là hàng Sài Gòn”. Bà chủ quầy còn bật mí, thực ra giờ hàng hầu hết được nhập từ Sài Gòn về, thậm chí, có nhiều đồ do nhà chị  tự làm với nguyên liệu cũng lấy từ trong kia, bọn chị hay bảo hàng Tàu cho dễ bán. Nhìn ra sự khó hiểu của chúng tôi, chị giải thích thêm, riêng đối với các loại hàng trang trí, người mua thường có tâm lý đồ Tàu đẹp hơn, trong khi thực tế, hàng Việt sản xuất ra cũng chả kém, nhưng chả nhẽ cứ giải thích cho khách mãi, nên tắt luôn là hàng Tàu

 

Cũng theo khảo sát, giá cả các mặt hàng năm nay đều có xu hướng tăng thêm từ 5-10% và dự kiến sẽ giá sẽ cao hơn những ngày cận Noel. Tuy nhiên, tình hình mua bán tại thời điểm hiện tại vẫn còn chậm, người dân thích ngắm nhiều hơn mua

Ngoài những mặt hàng phục vụ cho các cá nhân, hộ gia đình, ở khu Hàng Mã cũng có một vài hộ gia đình làm hàng trang trí cho các công ty, các trung tâm mua sắm

Đấy là những cỗ xe tuần lộc được rắc nhũ đèn lấp lánh hay những người tuyết cỡ lớn lắp đèn

Theo anh Quý, một người cung cấp hàng cho biết, mỗi mùa như thế anh làm khoảng chục bộ vì “mẫu mã theo từng năm” nên không làm nhiều và đại trà

Một bộ xe kéo Noel đầy đủ thường mất 2-3 ngày công được bán ra với giá từ 1,7-2 triệu đồng. Sau khi trừ hết các chi phí liên quan, tiền lời cũng chỉ được vài trăm    

Hàng hóa Noel nóng dần trong tiết lạnh

Hàng hóa Noel nóng dần trong tiết lạnh

(Baodautu.vn) Không còn chuyển động chậm như những ngày đầu tháng 12, các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí và dịch vụ phục vụ lễ Noel đã có tốc độ tiêu thụ tăng khá hơn, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thời trang, sản phẩm tiêu dùng, cây thông, dịch vụ tặng quà…  Không khí Noel đã bắt đầu rộn rã Trang trí nhà cửa để đón mùa đông

Không khí Noel đã bắt đầu rộn rã

Không khí Noel đã bắt đầu rộn rã

(Baodautu.vn) Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Noel 2013, tại nhiều siêu thị, khách sạn lớn, các trung tâm thương mại, các điểm vui chơi giải trí…không khí Noel đã bắt đầu rộn ràng với các chương trình kích cầu, giảm giá hấp dẫn nhất trong năm…

Nhộn nhịp mua sắm nhân mùa Noel

Nhộn nhịp mua sắm nhân mùa Noel

(Baodautu.vn) Khu bán hàng trang trí Noel tại Nhà thờ Kỳ Ðồng, quận 3, TP.HCM của nhà sách Ðức Mẹ khá nhộn dịp vào buối tối. Thời tiết mấy bữa nay se lạnh khiến người dân Sài Gòn càng thêm háo hức mua sắm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư