Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thị trường sẽ kiểm tra mốc 500 điểm
Chí Tín - 22/06/2013 14:11
 
VN-Index kết thúc tuần giao dịch trước đóng cửa ở mức 498,84 điểm, giảm 10,19 điểm (tương đương giảm 2%) so với giá đóng cửa cuối tuần trước.
TIN LIÊN QUAN
VN-Index vượt trở lại mốc 500 điểm hay không đang là bài toán hóc búa

Thanh khoản thị trường tuần vừa qua giảm nhẹ. Tổng lượng giao dịch trung bình mỗi phiên (xét cả giao dịch thỏa thuận) đạt 63,1 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường mỗi phiên đạt trung bình hơn 1.125 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại mua vào trên 44,7 triệu chứng khoán đạt giá trị 1.148 tỷ đồng và bán ra 81 triệu chứng khoán đạt 1.907 tỷ đồng, tương đương giá trị bán ròng là 758 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, khối ngoại đang có xu hướng bán ròng, riêng từ đầu tháng 6 đến nay khối ngoại đã bán ròng hơn 1.190 tỷ đồng. Điều này cho thấy khối ngoại đang muốn chốt lời thành quả có được từ đầu năm.

Cuối tuần trước, thị trường chứng khoán bị chi phối mạnh bởi hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) và tình hình tài chính thế giới. Lực bán lớn hiếm thấy nhằm vào các cổ phiếu trong danh mục của Market Vector VietNam (VNM).

Việc các ETF đang thoái vốn mạnh tại các mã chứng khoán có vốn hóa lớn đã gây một áp lực giảm điểm rất lớn đối với toàn thị trường giai đoạn vừa qua.

Xét về diễn biến thị trường giai đoạn vừa qua, chứng khoán Việt Nam đã trải qua một nhịp giảm điểm với áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại.

Hiện tại, VN-Index đang được hỗ trợ tại vùng 500 điểm. Tuy nhiên, VN-Index đang có dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng đi lên được hình thành từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, chỉ số sức mạnh dòng tiền và xu hướng khối lượng đang có chiều hướng giảm dần cho thấy dòng tiền đang được rút ra khỏi thị trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư