Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thông xe tuyến đường 52m có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng
Như Loan - 01/12/2014 15:02
 
UBND tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Tập đoàn Nam Cường tổ chức lễ khánh thành thông xe tuyến đường 52m khu đô thị mới Thống Nhất, TP. Nam Định.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Nam Cường mở bán đợt cuối “chung cư trong lòng công viên”
Thủ tướng chính thức phát lệnh thông xe cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Nghệ An: Khánh thành cầu Khe Ang
Khánh thành Tượng Phật đồng 150 tấn ở Nam Định
Vung tiền tăng tiện ích cho dân cư: Bí kíp đẩy doanh số

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Nam Định, Thành ủy Nam Định, UBND Thành phố Nam Định và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Nam Định, đại diện nhà đầu tư là Tập đoàn Nam Cường cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Dự án đường 52m là một trong năm công trình thuộc dự án Xây dựng một số tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thống Nhất, phía Bắc thành phố Nam Định. Đây là dự án được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt theo Quyết định phê duyệt nghiên cứu khả thi số 999/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 và giao cho Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường cho biết: Tuyến đường 52m được khởi công vào tháng 12/2013 là đường đô thị, đường phố chính cấp II. Tổng chiều dài tuyến đường là 1.923m có điểm đầu giao với quốc lộ 10, điểm cuối giao với đường Trường Chinh và Vị Hoàng. Mặt cắt ngang là 52m. Dải phân cách rộng 1,5m trồng cỏ và hàng rào sắt. Hai dải hai bên rộng 4m, trồng cây bóng mát kết hợp trồng cỏ. Hè hai bên có bề ngang 6m lát gạch block và trồng cây bóng mát.

Bên cạnh đó, Tuyến đường được thiết kế hiện đại và đồng bộ với hệ thống thoát nước hoàn chỉnh theo dọc tuyến đường bằng cống bê tông cốt thép được bố trí trên hè đường; Hệ thống tuynel kỹ thuật bê tông cốt thép gồm loại A (1,4x1,6m) và loại B (0,9x0,9m) được bố trí trong phạm vi dải phân cách 4m và phạm vi vỉa hè; Hệ thống điện chiếu sáng bao gồm đèn cao áp đôi bố trí đặt tại dải phân cách 4m, đèn trang trí đặt tại dải phân cách  giữa, khoảng cách bình quân giữa các cột 36m. Nhà đầu tư còn bố trí 3 cột đèn cao 17m tại các vị trí đảo giao thông lớn: nút N1, N4, N12.

Riêng hệ thống cây xanh, cây bóng mát cao 3-4,5m hai bên hè đường, dải phân cách trồng cỏ và cây bụi tạo cảnh quan.

Được biết, tổng chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường 52m khu đô thị mới Thống Nhất, TP. Nam Định lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông NguyễnVăn Va - Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn Nam Cường trong việc thực hiện tuyến đường 52m bảo đảm thời gian, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, góp phần chỉnh trang khu đô thị mới Thống Nhất trên địa bàn Thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung.

Hiện nay, đường 52m được hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo nên một diện mạo mới, khang trang cho khu đô thị mới Thống Nhất, đóng góp thêm 1 con đường hiện đại vào hệ thống giao thông của thành phố Nam Định, xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường phát biểu tại buổi lễ

Đông đảo đại biểu và nhân dân Nam Định tham dự buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Va - Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định biểu dương sự nỗ lực của Tập đoàn Nam Cường trong việc thi công thực hiện tuyến đường 52m đúng tiến độ và đạt chất lượng cao

Cắt băng khánh thành thông xe tuyến đường 52m 

Tuyến đường 52m chính thức được thông xe đưa vào sử dụng

TP.HCM: Mở mới và nâng cấp hàng loạt tuyến đường

TP.HCM: Mở mới và nâng cấp hàng loạt tuyến đường

() Ngày 20/11/2014, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tân Cảng Sài Gòn, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để phát triển hạ tầng giao thông và giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nặng trong nhiều năm qua.

VEC lên phương án bán quyền thu phí 5 cao tốc trị giá 5 tỷ USD

VEC lên phương án bán quyền thu phí 5 cao tốc trị giá 5 tỷ USD

() Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa lên tiếng về thông tin đơn vị này đang tiến hành nhượng, bán 5 tuyến đường cao tốc trị giá hơn 5 tỷ USD.

Khởi công tuyến đường tránh TP. Phủ Lý

Khởi công tuyến đường tránh TP. Phủ Lý

() Sáng nay (12/10), Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Hà Nam phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư