-
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
"Chúng tôi đã thu hẹp diện tích tìm kiếm rất nhiều... Chúng tôi đang có một chuỗi phát hiện liên tiếp sau thời gian khá dài", News.com.au dẫn lời Thủ tướng Australia Tony Abbott nói với các phóng viên.
Ông Abbott đang ở Thượng Hải và sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối nay và cập nhật thông tin về quá trình tìm kiếm hộp đen của MH370.
![]() | ||
| Thủ tướng Australia Tony Abbott. Ảnh: Smh.com.au |
"Chúng tôi tin rằng các tín hiệu được phát ra từ hộp đen của MH370", ông Abbott nói. "Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều thông tin nhất có thể trước khi các tín hiệu biến mất". Ông cho biết lực lượng tìm kiếm đang chạy đua với thời gian trước khi pin hộp đen cạn kiệt hoàn toàn.
Thông báo của Thủ tướng Australia được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin chưa xác nhận cho rằng đã xác định được vị trí hộp đen của MH370. Theo đó, Geoffrey Thomas, một chuyên gia hàng không và là người điều hành website AirlineReview.com, nói với đài 6PR ở thành phố Perth rằng cả tàu Ocean Shield và HMS Echo đang rời khỏi khu vực tìm kiếm "với tốc độ cao". Thomas còn nhận được các nguồn tin cho rằng họ đã xác định được vị trí hộp đen.
"Tàu Echo thực hiện quét radar dưới đáy biển và có tín hiệu phản hồi tích cực, có thể là mảnh vỡ của một máy bay", Thomas nói. Theo ông, nếu những thông tin trên được xác thực, nhà chức trách sẽ sử dụng tàu lặn không người lái Bluefin-21, có khả năng lùng sục đáy đại dương bằng sóng siêu âm, để tìm máy bay.
![]() | ||
| Tàu Ocean Shield đang dò tín hiệu của hộp đen máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời người phát ngôn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm (JACC) cho biết không thể xác nhận những thông tin trên. "Chưa có thông tin cập nhật thêm ở giai đoạn hiện tại", người này nói. "Chúng tôi không có thêm thông tin nào để báo cáo cả".
Các dữ liệu âm thanh này cần phải được phân tích kỹ hơn nhưng có khả năng chúng xuất phát từ một nguồn nhân tạo", ông Houston, nói.Trước đó, ông Angus Houston, chỉ huy JACC, cho biết các nhà chức trách tin rằng những tín hiệu "ping" mà tàu Ocean Shield và phi cơ của Australia thu được là "có nguồn gốc nhân tạo".
Giới chức Australia hôm qua xác nhận rằng khu vực tìm kiếm dưới mặt nước đã được thu hẹp chỉ còn khoảng hơn 500 km2. Một cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ trôi nổi bằng tàu và máy bay cũng đang tiếp diễn, nhưng phạm vi tìm kiếm đã được thu gọn trong những ngày gần đây về từ diện tích hơn 200.000 km2 về gần 57.000 km2, 10 máy bay quân sự, 4 máy bay dân sự và 13 tàu tham gia vào hoạt động tìm kiếm.
Như Tâm (Vnexpress)
-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ


