-
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc -
Sửa luật hàng không cần rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại -
Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược -
Quan hệ Việt Nam - Nam Phi bước vào giai đoạn phát triển mới -
Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi -
Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược
Sáng 21/7, tại An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Cùng tham dự có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng đông đảo đồng bào, đồng chí.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, thống nhất của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Thủ tướng xúc động cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nhiều khó khăn, gian khổ; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương, mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. “Đây là công việc không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả trái tim, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cho biết, từ năm 2001 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 11.500 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8.180 hài cốt ở Campuchia. Riêng trong nước, các đội tìm kiếm đã quy tập được 3.345 hài cốt liệt sĩ, với 264 hài cốt xác định được danh tính và bàn giao về địa phương an táng.
Tính đến nay, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 liệt sĩ chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Ngoài ra, Việt Nam có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh và hơn 132.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên, không để một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng. Chúng ta phải làm bằng tất cả năng lực, trái tim và tình nghĩa, để mang lại niềm vui cho gia đình liệt sĩ, cho nhân dân, để đất nước mãi trường tồn và phát triển”.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. |
Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, huy động sự tham gia của toàn xã hội.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết nối thông tin, mã ký hiệu và đơn vị chiến đấu để phục vụ công tác xác minh danh tính. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan củng cố hợp tác quốc tế, nhất là với Campuchia, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho công tác tìm kiếm, quy tập.
Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân sâu sắc trong toàn xã hội.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang. |
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải xúc động đọc điếu văn, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang cùng thân nhân liệt sĩ có mặt đông đủ để tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ, để người thân được an lòng và thuận tiện viếng thăm.
Trong mùa khô 2024-2025, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã cất bốc được 79 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 77 hài cốt chưa xác định được danh tính. Cụ thể, Đội K90 cất bốc 23 hài cốt tại các tỉnh Kandal và Kampong Chhnang (Campuchia); Đội K93 cất bốc 56 hài cốt, gồm 51 hài cốt tại tỉnh Takeo và Kampong Speu (Campuchia) và 5 hài cốt trong nước tại xã An Phú, xã Vĩnh Hậu, xã Ba Chúc, phường Vĩnh Tế.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ các Đội K90, K93 cùng lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia đã hỗ trợ, cung cấp thông tin quý báu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Ông nhấn mạnh, đó là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
-
Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược -
Chính phủ thông qua nội dung dự án Luật Dự trữ quốc gia sửa đổi -
Chính phủ thông qua nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá -
Gấp rút hoàn thành công tác tiền đầu tư với dự án đường sắt trọng điểm -
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi -
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria -
Bộ trưởng Y tế nêu lý do đề xuất đàn ông có 2 con đẻ không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ -
PVTrans - Từ bản lĩnh nội lực đến tầm vóc khu vực -
HIMA 2025: Tái định hình dòng vốn đầu tư vào ngành y tế Việt Nam -
transcosmos Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á” tại APEA 2025 -
Xi măng Xuân Thành - Thương hiệu Việt đạt chuẩn Công trình Xanh Singapore -
Vietcombank có nữ thành viên Ban Điều hành được vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”



