Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thừa Thiên Huế đầu tư hơn 19 tỷ đồng cải tạo công trình Đập Đá
Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+) - 08/06/2015 19:46
 
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đầu tư hơn 19 tỷ đồng cải tạo công trình Đập Đá, một địa danh nổi tiếng gắn liền với cảnh quan thành phố Huế lâu nay. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau 120 ngày thi công, kể từ tháng 6/2015.
Ảnh minh họa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Ảnh minh họa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Mục đích của công trình nhằm chặn dòng sông Như Ý (một chi lưu của sông Hương) để ngăn mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các huyện Hương Thủy, Phú Vang và làm đường giao thông trên tuyến thành phố Huế đi biển Thuận An.

Công trình có các hạng mục gồm xây dựng cống ngầm (5 khoang) dài 11,25m; cải tạo sửa chữa và mở rộng mặt đập phía hạ lưu (mở rộng thêm 2,5m) để tạo chiều rộng mặt đường qua đập lên 10,5m; xử lý tường kè và nạo vét đất bãi bồi phía thượng lưu đập; gia cố vai phải hạ lưu đập, chỉnh trang lại các đoạn đường nối hai bên đập và một số hạng mục phụ như đường điện, hệ thống chiếu sáng…

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện phân luồng giao thông trong thời gian thi công công trình cải tạo Đập Đá bằng cách làm đường tránh tạm phía thượng lưu Đập Đá cho phương tiện môtô và xe thô sơ đi qua, các phương tiện còn lại sẽ được phân luồng và đi qua cầu Vĩ Dạ.

Bên cạnh đó, tỉnh đầu tư thêm hạng mục bãi đỗ xe bên đập, phía đường Hàn Mặc Tử với quy mô 500m2, để phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng bến thuyền du lịch.

Đập Đá hiện nằm giữa hai con đường Lê Lợi (phường Phú Hội) và Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế). Công trình được xây dựng từ năm 1917, dưới thời Pháp thuộc.

Vài năm trước, khi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng xong công trình đập thủy lợi Thảo Long ở hạ lưu sông Hương, khiến chức năng ngăn mặn của Đập Đá không còn. Hiện tại, đoạn đường Đập Đá chỉ phục vụ mục đích giao thông.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư