
-
Động thái mới tại tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vốn 8,37 tỷ USD
-
[Ảnh] Những dự án hạ tầng đầu tư BOT, BT tạo sức bật cho TP.HCM
-
Đầu tư 71.150 tỷ đồng xây đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội
-
Cuộc đua mới về pin lưu trữ cho năng lượng tái tạo
-
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp -
Đà Nẵng thông qua loạt dự án đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất
Bình Dương và Đồng Nai đã có 2 đợt trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 2 tháng đầu năm 2025, với số vốn lên đến hàng tỷ USD. Cụ thể, ngay sau khi trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn lên đến 1,7 tỷ USD vào tháng 1/2025, đến đầu tháng 2, Bình Dương tiếp tục trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hàng loạt doanh nghiệp.
Thậm chí, chưa hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 1/2 (mùng 4 Tết), UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài và dự án trong nước với số vốn hàng tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý là việc trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án nhà ở xã hội với 9.240 căn hộ, tổng vốn đầu tư 8.468 tỷ đồng.
Đối với dự án đầu tư nước ngoài, có 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới gồm: Nhà máy sản xuất Timotion Việt Nam vốn đầu tư 29 triệu USD; Dự án của Công ty TNHH Axman Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP III vốn đầu tư 24 triệu USD. Ngoài ra, 3 dự án điều chỉnh tăng vốn gồm: Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương paper tăng vốn thêm 50 triệu USD; Công ty TNHH Deneast Việt Nam điều chỉnh tăng vốn thêm 40 triệu USD; Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tăng vốn đầu tư 15 triệu USD.
TP.HCM cũng tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án phát triển nhà ở tại TP. Thủ Đức với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng.
Sau 2 địa phương trên, hôm 7/2, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đầu tư mới và 6 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký gần 738 triệu USD. Một số dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư lớn như Dự án Mapletree Logistics Park Tam An 1, hoạt động trong lĩnh vực logistics, vốn đầu tư 101,1 triệu USD; Dự án sản xuất phụ tùng xe đạp của Công ty TNHH Quest Composite Technology vốn đầu tư 39,9 triệu USD. Đối với 6 dự án tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 460 triệu USD.
Ông Nguyễn Trí Phương, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2025, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến thu hút 800 triệu USD và 2.000 tỷ đồng vốn trong nước. Tính đến hết tháng 1/2025, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 627 triệu USD (đạt 78,4% kế hoạch kế hoạch năm 2025) và 544 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (đạt 27,2% kế hoạch năm 2025).
Theo ông Phương, các dự án thu hút đầu tư thời gian qua tại Đồng Nai chủ yếu thuộc các ngành sản xuất chất bán dẫn, linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo… Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đều đảm bảo các tiêu chí về công nghệ tiên tiến, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai.
Có thể nhận thấy, các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 2 tháng đầu năm tại các tỉnh Đông Nam bộ phần lớn là những dự án thuộc lĩnh vực bất động sản.
Tại Bình Dương, trong 2 đợt trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, có đến 23 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản nhà ở, với vốn đầu tư mỗi dự án từ 1.000 đến 3.800 tỷ đồng. Nổi bật phải kể đến các dự án Khu nhà ở Quang Phúc 4, tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng; Khu nhà ở Bình Mỹ, tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng; Nhà ở khu phức hợp Starview, tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng…
Còn tại TP.HCM, 12 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại TP. Thủ Đức đều là các dự án phát triển nhà ở, với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án lớn nhất là dự án tại phường An Khánh do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Sun City làm chủ đầu tư, với tổng vốn 10.540 tỷ đồng.
Trong khi Bình Dương và TP.HCM thu hút rất nhiều dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, thì Đồng Nai lại thu hút đầu tư nhiều vào lĩnh vực sản xuất như sản xuất phụ tùng xe đạp; sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện gia dụng…

-
Cuộc đua mới về pin lưu trữ cho năng lượng tái tạo -
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp -
Đà Nẵng thông qua loạt dự án đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất -
Không lo FDI “đổi hướng” do thuế đối ứng -
Phấn đấu đến năm 2026 khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 600 km đường cao tốc -
Quy chế làm việc của Tổ công tác triển khai đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội -
Hà Nội đầu tư 250 tỷ đồng mở Cụm công nghiệp làng nghề Thạch Xá giai đoạn 1
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"