Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tôn vinh các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia - lần thứ IX năm 2014
Đức Thanh - Kỳ Thành - 21/06/2015 22:59
 
Tối nay (21/6), tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Quốc gia - lần thứ IX cho các nhóm tác giả và tác giả.

Dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ IX có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Đinh Thế  Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Trung ương và các bộ, ngành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả của báo chí Việt Nam trong 90 năm qua
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả của báo chí Việt Nam trong 90 năm qua. Ảnh: Đức Thanh

Khẳng định những đóng góp to lớn của nền báo chí nước nhà kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và xuất bản số báo Thanh Niên đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, "Suốt 90 năm qua, Báo chí Cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng ách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sỹ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta".

Theo Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, những năm vừa qua, báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, các chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Nhà nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác. Báo chí đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

“Báo chí cũng nhận thức rõ yếu kém, khuyết điểm và đang nỗ lực khắc phục để tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp tinh thông. Nhiều tác phẩm xuất sắc trong số đó đã được lựa chọn đê trao Giải báo chỉ quốc gia hôm nay”, đồng chí Thuận hữu cho biết.

Theo Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Giải năm nay đã nhận được 1.468 tác phẩm gửi dự thi. Hội đồng Sơ khảo đã chấm, chọn được 177 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử) vào Chung khảo. Từ 177 tác phẩm này, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra có 118 tác phẩm để trao giải, gồm 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải Khuyến khích.

Con số 9 tác phẩm trong 11 loại giải được Giải A là con số cao nhất từ trước tới nay. Năm ngoái con số này là 8, những năm trước đây số lượng cao nhất cũng chỉ dừng lại ớ con số 3-4.

Chúc mừng các tác giả có tác phẩm được trao giải hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Năm 2015, đất nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, Đảng ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu đội ngũ những người làm báo "cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, bám sát thực tiễn, để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa - tư tường như Bác Hồ đã căn dặn".

Tại Giải năm nay, Báo Đầu tư vinh dự đạt giải B cho loạt bài “Bão nổi trên thị trường phân phối, bán lẻ Việt Nam” của Nhà báo Vũ Anh Hoa và giải C cho loạt bài “Môi trường kinh doanh không bóng dáng nhiệm kỳ” của Nhà báo Trần Tuyết Ánh.

Nhà báo Vũ Anh Hoa nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia với loạt bài
Nhà báo Vũ Anh Hoa nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia với loạt bài "Bão nổi trên thị trường phân phối, bán lẻ Việt Nam". Ảnh: Đức Thanh
Nhà báo Trần Tuyết Ánh nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia với loạt bài
Nhà báo Trần Tuyết Ánh nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia với loạt bài "Môi trường kinh doanh không bóng dáng nhiệm kỳ". Ảnh: Đức Thanh

Đây là năm thứ tư liên tiếp Báo Đầu tư có các tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia kể từ khi tham gia năm 2011. Báo Đầu tư đã lần lượt giành giải Khuyến khích với bài viết "Giấc mơ 2.000 km cao tốc" của Nhà báo Phùng Huy Hào (Giải Báo chí Quốc gia - lần thứ VI năm 2011); giải B Giải Báo chí Quốc gia - lần thứ VII năm 2012 với bài viết "Coca-Cola và PepsiCo: Giật mình lỗ khủng" của Nhà báo Lê Thanh Hà; giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia - lần thứ VIII năm 2013 với loạt bài về tiến độ giải ngân trì trệ của các dự án sử dụng vốn ODA từng được kỳ vọng là "đầu tàu" trong lĩnh vực hạ tầng của Nhà báo Phạm Anh Minh.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải Giải Báo chí Quốc gia - lần thứ IX năm 2014 do phóng viên Báo Đầu tư Online ghi lại:

Các tác giả đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Các tác giả đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Các tác giả đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Các tác giả đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Các tác giả đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Các tác giả đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX - năm 2014. Ảnh: Đức Thanh
Giải Báo chí Quốc gia năm 2014 có nhiều Giải A nhất từ trước đến nay
Sáng nay (11/6), Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố thông tin về kết quả Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX – năm 2014.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư