-
Việt Nam - Croatia thúc đẩy sớm lập Ủy ban hợp tác kinh tế song phương -
TP.HCM: Sẽ xây dựng 12 khu công nghệ số tập trung quy mô khoảng 1.000 ha -
Điện gió ngoài khơi: Không để phát sinh cơ chế "giữ chỗ", độc quyền cơ hội đầu tư -
TP.HCM: Cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết trước ngày 1/6 -
Hà Tĩnh khởi công dự án sân golf thể thao tại xã Thạch Xuân
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Rajnath Singh; nhấn mạnh chuyến thăm đã cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường vừa được hai nước nhất trí thông qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị và thân tình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ vừa qua; bày tỏ hài lòng về những kết quả thực chất đạt được, góp phần đưa quan hệ hai nước vào giai đoạn mới trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực; luôn coi Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Ấn Độ tiếp tục phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và thế giới; ủng hộ và sẵn sàng tham gia tích cực vào các sáng kiến toàn cầu của Ấn Độ và làm cầu nối hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường hoà bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao; việc hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường có ý nghĩa quan trọng giúp củng cố tin cậy chính trị và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu.
Bộ trưởng Rajnath Singh bày tỏ vinh dự được sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỏ lòng ngưỡng mộ với Người; cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thoả thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước.
Bộ trưởng cho biết, Lãnh đạo cấp cao và dư luận, truyền thông Ấn Độ rất ấn tượng với kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, mở ra chương hợp tác sâu rộng, chiến lược mới trong quan hệ song phương.
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách “Hành động Hướng Đông” và các chiến lược phát triển quan hệ với khu vực của Ấn Độ; đánh giá cao vai trò, vị thế cũng như những đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực; khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn tất các dự án hợp tác đang triển khai trong khuôn khổ các gói tín dụng và hỗ trợ quốc phòng hiện có và xem xét tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ mới phù hợp với nhu cầu và năng lực mỗi bên. Bộ trưởng cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của Ấn Độ để thúc đẩy hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường kết nối hàng không, hàng hải giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới, khu vực; sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
-
Việt Nam - Croatia thúc đẩy sớm lập Ủy ban hợp tác kinh tế song phương -
TP.HCM: Sẽ xây dựng 12 khu công nghệ số tập trung quy mô khoảng 1.000 ha -
Điện gió ngoài khơi: Không để phát sinh cơ chế "giữ chỗ", độc quyền cơ hội đầu tư -
TP.HCM: Cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết trước ngày 1/6
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ -
Hà Tĩnh khởi công dự án sân golf thể thao tại xã Thạch Xuân -
Khởi công Dự án Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục Trạm biến áp 220 kV -
[Ảnh] TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Người -
Thu hút và trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên vươn mình -
Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế -
Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính
-
Greenfeed mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp với nhà máy 12.000 m2 tại TP. Đồng Nai -
Searefico: Lợi nhuận phục hồi mạnh, backlog kỷ lục - Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành du lịch -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Tài chính - Chứng khoán -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành nông nghiệp công nghệ cao -
Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam

