-
[Ảnh] Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm chính thức Lào và Campuchia -
Quảng Trị: Đối thoại với người dân về dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy -
Giải quyết tận gốc các ách tắc về đất đai -
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân bắt đầu thăm Việt Nam -
Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2050
Sự việc hơn 2.000 công nhân công ty Ivory Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất hàng may mặc) tại huyện Vũ Thư - Thái Bình đình công tập thể gây tắc đường nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 10 đi qua TT. Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình kéo dài nhiều ngày. Đến ngày 29/7, hàng nghìn công nhân thuộc công ty này đã tràn xuống lòng đường khiến tắc nghẽn giao thông.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do Công ty Ivory Việt Nam áp dụng làm thêm giờ hai ngày trong một tuần kéo dài đến 19h30 gây khó khăn trong sinh hoạt, nghỉ ngơi lao động nữ có gia đình và con nhỏ. Các công nhân yêu cầu phía công ty đảm bảo hàng ngày làm việc không quá 18h.
Ngoài ra, hàng nghìn công nhân còn đề nghị công ty tăng thêm các khoản tiền như tăng tiền chuyên cần từ 400.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng, tiền xăng xe từ 250.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, tiền ăn ca từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng… để đảm bảo cho cuộc sống. Hiện thu nhập trung bình của lao động ở công ty này là 2,7 triệu đồng/tháng.
![]() | ||
| Sau nhiều ngày đình công, hơn 2.000 công nhân công ty TNHH Ivory Việt Nam đã trở lại làm việc khi phía công ty đồng ý một số yêu cầu của công nhân. |
Trước tình trạng lộn xộn trên tuyến đường Quốc lộ, Công an huyện Vũ Thư đã phải tổ chức lực lượng yêu cầu công nhân không đứng dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, dễ xảy ra va quệt và tai nạn đáng tiếc.
Công nhân đã chấp hành sự điều hành của lực lượng công an nhưng tiếp tục đứng kín vỉa hè khu vực cổng công ty để đình công.
Sau đó, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình và Liên đoàn lao động huyện Vũ Thư đã trực tiếp xuống làm việc với ông Nam Song Joung Heup - Tổng giám đốc Công ty TNHH Ivory Việt. Lãnh đạo công ty Ivory thừa nhận đã vi phạm về thời gian làm thêm, cụ thể bố trí công nhân làm quá 30h/tháng theo qui định hiện hành. Lãnh đạo công ty đã hứa sẽ bãi bỏ hai ngày làm thêm đến 19h30, các ngày còn lại trong tuần sẽ chỉ làm thêm đến 18h.
Chiều ngày 29/7, sau khi có sự tham gia giải quyết vụ việc của UBND huyện Vũ Thư, Tổng giám đốc Công ty TNHH Ivory Việt Nam đã dán thông báo trước cổng ra vào của công ty với nội dung xin lỗi công nhân.
Lãnh đạo công ty Ivory cũng nêu rõ trong thông báo bsex khi báo cáo với Công ty “mẹ” tại Hàn Quốc về những đề xuất của công nhân. Phía công ty cũng hứa nếu toàn bộ công nhân ổn định vào làm thì trong thời gian tới đây sẽ tiếp tục đề xuất với công ty mẹ tại Hàn Quốc để tăng phụ cấp.
Đối với yêu cầu khi nghỉ phép không được trừ tiền chuyên cần, công ty đồng ý với kiến nghị này và sẽ thực hiện ngay trong tháng 8/2013.
Về thời gian làm thêm, công ty đáp ứng đề xuất của công nhân chỉ làm đến 18h hàng ngày, trong trường hợp đột xuất cần làm thêm sau 18h thì công ty sẽ thoả thuận với công nhân. Nếu công nhân đồng ý sẽ thực hiện, nếu không đồng sẽ không tổ chức làm thêm giờ.
Sau khi có sự thống nhất của lãnh đạo công ty Ivory Việt Nam, sáng 30/7, hầu hết trên 2.000 lao động của công ty Ivory đã trở lại các phân xưởng làm việc.
Anh Thế
Theo Dân trí
-
Giải quyết tận gốc các ách tắc về đất đai -
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân bắt đầu thăm Việt Nam -
Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2050 -
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV -
Hà Nội ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật trong quý III/2026 -
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tổng thống Panama thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại
-
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người -
M&A, đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Úc: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? -
MIK Group thiết lập điểm chạm thương hiệu mới tại miền Nam với House of MIK -
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt -
Sau vụ mùa tỷ USD, doanh chủ sầu riêng Đắk Lắk tích sản vào đâu? -
Một lá thư, một ước mơ và hành trình SHB nâng bước đến trường

