Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Tổng giám đốc PVN gửi tâm thư ngày rời nhiệm sở
N.G - 01/11/2014 12:38
 
Thực hiện quyết định của Chính phủ và Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ hôm nay (01/11/2014).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bốn thứ trưởng sẽ nghỉ hưu đầu tháng 11
Trung tướng Cao Ngọc Oánh nghỉ hưu
Sếp VinaPhone chính thức nghỉ hưu
Nhiều lãnh đạo cấp bộ nghỉ hưu từ 1/9
 

TGĐ PVN Đỗ văn Hậu về hưu

 
  TGĐ PVN Đỗ Văn Hậu chính thức nghỉ hưu từ hôm nay (01/11)  

Trước khi rời nhiệm sở, vị lãnh đạo đã gắn bó với PVN nửa cuộc đời đã viết tâm thư gửi tới tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong thư, ông đã viết:

“Theo dòng thời gian, cuộc sống vẫn luôn vận động theo đúng quy luật tự nhiên và không ai trong chúng ta nằm ngoài dòng chảy đó. Sau gần 38 năm gắn bó, chung vai sát cánh cùng các đồng nghiệp, đã đến ngày tôi được Đảng và Nhà nước cho phép nghỉ chế độ. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới tập thể Ban Lãnh đạo, các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè trong đại gia đình Dầu khí Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất và lời chào tạm biệt!

Trưởng thành từ một “binh nhì” khi là phụ máy, kỹ sư Đội Địa chất biển của Đoàn Địa Vật lý, tôi đã có cơ hội làm việc trên nhiều vị trí khác nhau từ một cán bộ kỹ thuật đến trọng trách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Giờ đây, khi đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam vinh quang và được nghỉ chế độ, không còn từng ngày, từng giờ trực tiếp tham gia vào hoạt động xây dựng, phát triển của ngành nhưng tôi luôn khắc sâu, ghi nhớ mãi hình ảnh của các đồng chí, đồng nghiệp cùng sự hợp tác, trợ giúp, phối hợp công việc mà các bạn đã dành cho tôi trong những năm qua, giúp tôi hoàn thành chức trách của mình”.

Vị CEO xuất thân từ “binh nhì” phụ máy này cũng tỏ bày sự cảm ơn chân thành tới các thành viên trong “ngôi nhà chung” Petrovietnam và không quên nhắn nhủ các thành viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng Tập đoàn phát triển lớn mạnh.

“Bằng tất cả lòng chân thành và yêu quý, chúc các đồng chí, các bạn đồng nghiệp luôn hạnh phúc và thành công”, “vị tướng già” của Tập đoàn Dầu khí đã kết thư như vậy.

Ông Đỗ Văn Hậu là tiến sỹ địa chất, tốt nghiệp hai trường đại học nổi tiếng của Liên bang Nga là Đại học Tổng hợp Lomonosov Moscow và Đại học Kinh tế tài chính St. Peterburg. Bề ngoài, ông Hậu thể hiện một phong thái khá đĩnh đạc, sắc sảo và giỏi tiếng Anh.

Trước khi trở thành Tổng giám đốc, ông Hậu từng làm việc tại Tổng cục Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty Đầu tư phát triển Dầu khí. Năm 2008, ông Hậu trở thành Phó tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Petro Vietnam và ngày 19/9/2011, ông đã trở thành Tổng giám đốc Petro Vietnam.

PVcomBank ký hợp tác toàn diện với PVGas PVcomBank ký hợp tác toàn diện với PVGas

() Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Bộ Công thương nhắc nhở PVN dùng hàng nội Bộ Công thương nhắc nhở PVN dùng hàng nội

() Bộ Công thương vừa có văn bản lưu ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) việc tăng cường sử dụng máy móc, vật tư, thiết bị trong nước sản xuất được thay thế hàng nhập khẩu.

Tân Chủ tịch PVN đối mặt với thách thức nào? Tân Chủ tịch PVN đối mặt với thách thức nào?

() Có 30 năm làm việc trong ngành dầu khí, ông Nguyễn Xuân Sơn, tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dẫu là gương mặt quen thuộc của ngành dầu khí, nhưng vẫn được xem là luồng gió mới bởi chuyên môn và các vị trí đã đảm nhiệm trước đó đều trong lĩnh vực tài chính.  

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư